Thứ 3, 23/07/2024, 00:29[GMT+7]

Họ Trần Việt Nam: Phát huy hào khí Đông A trong thời kỳ mới

Thứ 2, 14/12/2015 | 09:55:23
5,091 lượt xem
Vương triều Trần với 175 năm trị vì đất nước (1225 - 1400) đã xây dựng Đại Việt trở thành quốc gia hùng mạnh ở khu vực Đông Nam Á, để lại những bài học vô cùng quý giá. Vương triều Trần không chỉ có võ công oanh liệt mà văn trị cũng rất rực rỡ. Con cháu họ Trần không chỉ chăm chỉ luyện võ nghệ, binh thư, binh pháp để đánh giặc giữ nước mà còn chăm chỉ học hành, do đó, họ Trần là một trong ba dòng họ có nhiều người đỗ đại khoa với 7 vị trạng nguyên và 182 tiến sĩ. Năm 1942, trong "

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai hội đền Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).

Phát huy hào khí Đông A, để nối kết các thành viên trong dòng họ, ngày 7/5/1995, Ban Liên lạc họ Trần Việt Nam được thành lập do Đại tướng Võ Nguyên Giáp (họ Võ gốc Trần) làm Chủ tịch danh dự, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ (tức Trần Văn Long) làm Trưởng ban.

Ngày 25/9/2010, 655 đại biểu họ Trần cả nước đã về dự Đại hội đại biểu họ Trần Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của họ Trần Việt Nam; bầu Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam gồm 71 vị; Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ làm Chủ tịch; Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen làm Phó Chủ tịch thứ nhất. Đại hội đã quyết định đổi tên Ban Liên lạc thành Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam.

5 năm qua, Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ, trực tiếp là Nghệ nhân, Anh hùng Lao động Trần Văn Sen đã tích cực hoạt động theo phương châm: "Đoàn kết, đồng thuận, đổi mới". Ban Chấp hành họ Trần các tỉnh, thành phố từ Bắc chí Nam đều tổ chức họp mặt bà con họ Trần vào ngày 18 tháng Giêng (giỗ tổ) và vào ngày 20 tháng Tám âm lịch (giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo) để tri ân tổ tiên. Riêng ở Hà Nội, năm nào Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam cũng tổ chức lễ dâng hương Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại đền Ngọc Sơn. Ngày 23/10/2011, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ (tức Trần Văn Long), Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện vô cùng vinh dự cho cả dòng họ.

Cùng với các hoạt động trên, Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam đặc biệt chú trọng kiện toàn tổ chức, phát triển dòng họ. Trong nhiệm kỳ, đã có 21 tỉnh, thành phố thành lập Ban Liên lạc họ Trần, một số tỉnh, thành phố có tổ chức họ Trần ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Đến nay, trong cả nước đã có gần 40 tỉnh, thành phố thành lập Ban Chấp hành họ Trần với hàng triệu hội viên (tiêu biểu là 14 địa phương: Thái Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh; riêng ở Thái Bình, trên 80% xã, phường, thị trấn có Ban Chấp hành họ Trần với hơn 56.000 hội viên). Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam và các ban chuyên môn (Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên huấn, Tài chính, Văn phòng) hoạt động nền nếp, thường xuyên quan tâm củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong dòng họ và đoàn kết với các dòng họ trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Kỳ họp thứ hai tổ chức ngày 2/1/2012, Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam đã làm lễ tưởng niệm cố Chủ tịch, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ viên tịch ngày 26/11/2011, bầu Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ (tức Trần Thanh Từ) làm Chủ tịch Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam.

Hướng về biển, đảo quê hương, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam đã vận động ủng hộ, hỗ trợ 50 máy quay chuyên dụng cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, 30 máy lọc nước biển thành nước ngọt cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, mục tiêu tổng quát của Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam 5 năm tới là: Tăng cường giáo dục truyền thống, phát triển dòng họ cả về bề rộng và chiều sâu. Tiếp tục thực hiện phương châm "Đoàn kết, đồng thuận, đổi mới, phát triển". Củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chấp hành họ Trần từ trung ương đến cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các dòng họ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa. Chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam sẽ tập trung kiện toàn tổ chức từ trung ương đến địa phương, xây dựng Ban Chấp hành họ Trần các cấp vững mạnh (theo mô hình Hội họ Trần tỉnh Thái Bình), phấn đấu 80% tỉnh, thành phố có Ban Chấp hành họ Trần 3 cấp, đưa các hoạt động của dòng họ vào nền nếp; hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của họ Trần Việt Nam; thường xuyên quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống của dòng họ; xây dựng văn hóa dòng họ, tổ chức tốt các ngày Đại lễ để bà con họ Trần tri ân tiên tổ; lập ban tộc phả - gia phả ở các tỉnh, thành phố để giúp đỡ các chi họ viết gia phả, tộc phả, tìm về nguồn cội; thành lập Câu lạc bộ doanh nhân họ Trần ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, tạo điều kiện để các doanh nhân họ Trần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh; tiếp tục hoàn thiện bộ sách Họ Trần Việt Nam…

Hương Giang

  • Từ khóa