Chủ nhật, 04/08/2024, 01:18[GMT+7]

Doanh nhân - Đại biểu quốc hội Đỗ Văn Vẻ - Khát vọng là được cống hiến

Thứ 5, 04/02/2016 | 16:09:08
4,918 lượt xem
Dù thời điểm cuối năm công việc rất bộn bề nhưng doanh nhân - đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Vẻ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen vẫn giành cho tôi chút thời gian để được nghe anh trải lòng về chuyện đời, chuyện kinh doanh và những mong muốn, khát vọng được cống hiến ngày càng nhiều cho xã hội và nhân dân.

Doanh nhân - đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Vẻ phát biểu tại phiên họp Quốc hội.

Người đại biểu Quốc hội nặng lòng với dân

Ngồi trước mặt tôi là một người đàn ông dáng người mảnh khảnh nhưng có ánh nhìn rất kiên nghị, nghe những gì anh nói và thấy những việc anh đã làm tạo cho tôi sự tin tưởng và thán phục về một người đại biểu Quốc hội tâm huyết, trách nhiệm và một doanh nhân thành đạt, nhiệt huyết. Tôi hỏi: "Với vai trò là đại biểu Quốc hội, anh suy nghĩ như thế nào?". Anh trả lời: "Được nhân dân Thái Bình tin tưởng, tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội, tôi thấy rằng đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng đồng thời là trách nhiệm rất lớn lao. Trong tâm lúc nào cũng đau đáu một suy nghĩ mình phải làm gì đây để xứng đáng với sự tin cậy, tín nhiệm của cử tri. Tôi luôn chủ động sắp xếp thời gian, công việc kinh doanh để đến với cử tri, lắng nghe cử tri nói, ghi chép cẩn thận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp thành văn bản chuyển tới các cơ quan chức năng của tỉnh, các bộ, ban, ngành trung ương, Quốc hội xem xét, giải quyết". Anh cũng bảo rằng: "Mình xuất thân, đi lên từ gian khó nên rất quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, luôn thấu hiểu, thông cảm và sẻ chia với nỗi vất vả của người nông dân, cuộc sống của bà con mình còn khó khăn lắm". Có những lần tiếp xúc cử tri khi nghe người dân phản ánh tình trạng quốc lộ 39A (đoạn qua huyện Hưng Hà) xuống cấp nghiêm trọng, tai nạn giao thông xảy ra; hay con đường dưới gầm cầu Tân Đệ (huyện Vũ Thư) xuống cấp, nước ngập lầy lội, xuất hiện nhiều "ổ gà, ổ voi"; tuyến đê khu vực chùa Keo (Vũ Thư) xuống cấp… nhân dân đi lại gặp rất nhiều khó khăn, ngay sau đó anh Vẻ xuống tận nơi xem xét, chụp ảnh, quay phim, gặp bà con kiểm chứng thực tế. Sau khi thấy ý kiến phản ánh của nhân dân là đúng, anh đã chuyển kiến nghị đó đến các cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ, giải quyết. Và sau đó đã nhận được sự trả lời có trách nhiệm thực hiện của các bộ trưởng. Có lần tiếp xúc cử tri ở Quỳnh Phụ, Hưng Hà nghe một số cử tri ý kiến: một số người từng tham gia các cuộc kháng chiến bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ đến nay vẫn chưa được giải quyết chế độ, rất thiệt thòi. Không ngần ngại, anh đã dùng xe của Công ty chở những cử tri này đến gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Kết quả, những việc anh kiến nghị đã được các bộ, ngành của trung ương, địa phương quan tâm, giải quyết được cử tri rất phấn khởi, tin tưởng. Anh cũng cùng với các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Bình tham gia nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri là doanh nhân, chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc về: vốn, chính sách thuế, mặt bằng sản xuất, môi trường, thủ tục hành chính… chuyển đến tỉnh, các cơ quan chức năng tháo gỡ, giải quyết góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Không chỉ gần dân, lắng nghe cử tri nói mà doanh nhân - đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Vẻ còn tích cực tham gia các cuộc họp, hội thảo, giám sát các công trình, dự án. Anh dành rất nhiều thời gian đọc, nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản, các dự án luật, báo cáo giám sát, các tài liệu liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội... tổng hợp thành bài phát biểu trong các buổi thảo luận tổ, trước Quốc hội. Doanh nhân - đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Vẻ cũng chia sẻ: Làm tròn vai của người đại biểu Quốc hội không dễ chút nào. Trong nghị trường, rất nhiều dự án luật mang tính chuyên ngành, vấn đề lớn của quốc gia được đưa ra bàn, thảo luận và quyết định đòi hỏi mỗi đại biểu phải thực sự "cân não", nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Quốc hội trước khi quyết định có thông qua hay không. Anh tranh thủ, tận dụng thời cơ ở mọi lúc, mọi nơi để được phát biểu, chuyển tải ý kiến của nhân dân đến Quốc hội, các ngành chức năng nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, quản lý phân bón, thuốc trừ sâu, hàng giả, đất đai, tham nhũng, lãng phí và thủ tục hành chính… Đối với những vấn đề khó, ngoài kiến thức, sự hiểu biết của mình, anh Vẻ tham vấn ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia, phân tích lập luận vấn đề kỹ lưỡng để có ý kiến phát biểu, chất vấn tâm huyết, trách nhiệm và sáng suốt nhất, giải quyết, tháo gỡ được vấn đề, bức xúc mà cử tri quan tâm. Từ sự tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu Đỗ Văn Vẻ và các thành viên trong Đoàn, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Bình được đánh giá là 1 trong 10 đoàn trong cả nước có nhiều ý kiến phát biểu, chất vấn nhất trong Quốc hội.

Tận tâm trong sản xuất, kinh doanh

Không chỉ là một đại biểu Quốc hội tâm huyết, trách nhiệm, Đỗ Văn Vẻ còn là doanh nhân tận tâm trong kinh doanh. Anh là Bí thư Đảng ủy doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trong cả nước từ năm 1989 đến nay, luôn tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Suốt hành trình mấy chục năm qua, với vai trò là người đứng đầu tổ chức đảng trong doanh nghiệp, anh cùng Nghệ nhân, Anh hùng Lao động Trần Văn Sen, tập thể Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tập đoàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đưa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen từ Tổ hợp Dệt Tân Phương nhỏ bé phát triển thành doanh nghiệp lớn của tỉnh, tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Đặc biệt, Nhà máy Bia cao cấp Hương Sen được đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại vào bậc nhất trên thế giới với công suất 200 triệu lít/năm, áp dụng quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO: 9001, 14000, 22000, 50001, 17025. Anh Vẻ cùng với Hội đồng quản trị Công ty luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, sản xuất ra nhiều sản phẩm mới trong ngành đồ uống như: bia Đại Việt, trà bí đao, nước chanh leo, rượu Lạc Hồng, rượu đại mạch… được khách hàng ở trong và ngoài nước ưa chuộng, thị trường tiêu thụ tốt. Công ty luôn có sự tăng trưởng, phát triển tốt về: doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động và thực hiện trách nhiệm với xã hội. Mỗi năm, Công ty đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 600 tỷ đồng; hiện tại tạo việc làm cho 700 lao động trực tiếp, 3.000 lao động vệ tinh với mức lương và các chế độ khác được bảo đảm tốt. Ngoài ra, Công ty còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội và xóa đói giảm nghèo.

Với những nỗ lực của mình, doanh nhân - đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Vẻ vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai, hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương, Bảng Vàng doanh nhân 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và nhiều bằng khen, giấy khen khác của các bộ, ngành trung ương và của tỉnh. Trước khi chia tay, anh Vẻ bộc bạch: "Những phần thưởng đối với mình rất đáng quý và có được ngoài sự cố gắng của bản thân còn nhờ vào sự ủng hộ rất lớn của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri, các ngành chức năng của trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen. Tôi cũng chưa hài lòng với những việc mình đã làm được vì còn rất nhỏ bé, bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi sẽ luôn cầu thị, lắng nghe và mong muốn tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, tỉnh Thái Bình, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng, ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới".

Nguyễn Hình

  • Từ khóa