Thứ 2, 22/12/2025, 20:03[GMT+7]

Ông Mạnh... ruộng

Thứ 2, 15/02/2016 | 07:59:11
965 lượt xem
Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tại xã Thái Thành (Thái Thụy), 16 hộ nông dân “dũng cảm” bỏ tiền thuê hàng nghìn mét vuông đất để làm giàu từ đất. Gia đình ông Trần Văn Mạnh ở thôn Phúc Tân, xã Thái Thành là một trong những hộ nông dân như thế. Đây là hệ quả tất yếu và là bước khởi động của quá trình tích tụ ruộng đất để chuyển từ làm ăn nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Ông Trần Văn Mạnh bên hệ thống mương máng mới được cải tạo.

 

Thu lãi hơn 100 triệu đồng từ thuê ruộng cấy

 

Là một trong những mô hình tập trung ruộng đất đang được ngành Nông nghiệp quan tâm từ lâu nhưng đầu tháng 1/2016 chúng tôi mới có dịp đến thăm “cánh đồng mẫu lớn” của gia đình ông Trần Văn Mạnh đã thuê và làm rất có hiệu quả 4 năm qua. Trước mắt chúng tôi là cánh đồng với những luống cày dài, thay thế những mảnh ruộng nhỏ lẻ trước đây. Tiếp chúng tôi trong căn nhà tạm dựng bơ vơ giữa cánh đồng, ông Mạnh vui vẻ cho biết: Trước đây, gia đình chỉ có 6,7 sào ruộng, dù quanh năm “đầu tắt mặt tối” nhưng để trang trải cho cuộc sống hai vợ chồng vẫn phải đi làm thuê, làm mướn bên ngoài vì diện tích canh tác quá ít mà chi phí bỏ ra nhiều. Từ ngày dồn điền đổi thửa, nghe bên xã Thái Sơn có nhiều hộ dân muốn cho thuê ruộng vì canh tác xa, vợ chồng tôi sau khi suy tính kỹ quyết định thuê ruộng, dồn đổi liền vùng để phát triển kinh tế. Cùng với gia đình ông, 15 hộ khác trong xã cũng đứng ra thuê ruộng của người dân Thái Sơn, hộ ít thì 5,7 mẫu, hộ nhiều nhất là 18 mẫu, được quy hoạch gọn thành vùng để canh tác. Hiện tại, gia đình ông đang thuê 18 mẫu ruộng với giá thuê 70kg/sào/năm. Mỗi mùa, gia đình ông thu hoạch được khoảng 40 tấn thóc Nhật, với giá thu mua thóc tươi 5.900 đồng/kg ở vụ mùa 2015, trừ mọi chi phí, mỗi vụ gia đình ông thu lãi trên 100 triệu đồng.

 

Sản xuất tập trung, quy mô lớn là mấu chốt

 

Khi được hỏi tại sao phần lớn nông dân cấy lúa đều nói đến hai chữ “thua lỗ” thì gia đình ông vẫn thuê thêm ruộng để làm và vẫn thu được lãi, ông Mạnh vui vẻ cho biết: Là nông dân, tuổi cũng đã cao, xác định đất là vàng, là bạc nên vẫn muốn bám trụ và cố gắng làm giàu từ mảnh đất quê hương mình. Bản thân tôi trước kia, khi chỉ sản xuất với 6,7 sào ruộng thì hiệu quả kinh tế từ cây lúa rất thấp, thậm chí không có lãi. Nhưng sản xuất với quy mô lớn thì khác, những cánh đồng dài hàng trăm mét sẽ giảm được chi phí rất nhiều so với những mảnh ruộng nhỏ lẻ. Do canh tác trên diện tích lớn nên người nông dân tiết kiệm được nhiều diện tích từ việc không phải be bờ do cùng thửa và thuận lợi hơn trong việc chăm sóc, vận chuyển. Việc cấy cùng một giống lúa trên một diện tích ruộng rộng lớn sẽ nâng cao được chất lượng sản phẩm lúa, bởi không bị lai tạp với các giống lúa khác. Từ năm 2014, cùng với các hộ thuê đất, gia đình ông cấy 100% diện tích giống lúa Nhật ĐS1 ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình. Trừ khâu gieo vãi làm thủ công còn lại từ làm đất, phun trừ sâu bệnh, thu hoạch ông đều sử dụng máy. Thóc được thu mua tươi ngay tại ruộng nên không mất khâu phơi sấy.

 

Để tiện cho việc thâm canh, ngay sau khi thuê được đất, ông Mạnh đã tổ chức quy hoạch lại, dồn những ruộng nhỏ thành một thửa lớn, cải tạo và đầu tư mua sắm các loại máy móc, nông cụ: máy làm đất, máy phun thuốc trừ sâu để phục vụ sản xuất. Không riêng gia đình ông Mạnh, 15 hộ đứng ra thuê đất đều đầu tư máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, ông đầu tư trên 100 triệu đồng nạo vét lại hệ thống kênh mương phục vụ cho “cánh đồng mẫu lớn” của gia đình mình. Theo ông Mạnh, việc dồn điền đổi thửa kịp thời là một yếu tố quan trọng giúp họ tự tin gắn bó với nghề trồng lúa. Tuy nhiên, yếu tố quyết định là phải có máy móc. Việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đang là một giải pháp khả thi mà các hộ nông dân thuê đất làm ruộng đều áp dụng vì máy móc không chỉ giải phóng sức lao động cho người nông dân mà còn giảm chi phí, góp phần tăng năng suất và giảm thất thoát khi thu hoạch.

 

Không chỉ thu nhập từ cấy lúa, mỗi năm, ông Mạnh còn xuất bán khoảng 20 tấn gà, vịt. Ông đang hiện thực hóa ước mơ xây dựng trang trại chăn nuôi lợn rừng bằng một vùng cỏ voi xanh mướt, một hệ thống chuồng trại chuẩn bị hoàn thiện. “Thành công từ sản xuất lúa quy mô lớn là động lực thôi thúc tôi phát triển kinh tế trên những mảnh ruộng này. Chỉ mong sao Nhà nước hỗ trợ nông dân chúng tôi một phần, đặc biệt là hệ thống giao thông và thủy lợi để chúng tôi yên tâm đầu tư sản xuất” - ông Mạnh cho biết.

 

Theo ông Phạm Hùng Khiên, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Thái Thành, trong điều kiện hiện nay, người dám nghĩ dám làm như ông Mạnh chưa nhiều bởi làm ra hạt thóc hết sức gian truân. Sự lựa chọn của ông Mạnh là hoàn toàn đúng, phù hợp với quy luật phát triển. Tuy nhiên, thiết nghĩ để khuyến khích những nông dân có ý chí như ông Mạnh có điều kiện tích tụ ruộng đất làm ăn lớn, các cấp, ngành nên có cơ chế hỗ trợ hơn nữa, nhất là về giao thông, thủy lợi và trợ giá nông sản.

 

Lưu Ngần

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày