Thứ 2, 19/05/2025, 05:16[GMT+7]

Chị Hoạt chăn nuôi giỏi

Chủ nhật, 05/06/2016 | 16:10:51
705 lượt xem
Phát triển kinh tế gia đình từ trồng trọt, chăn nuôi đã và đang là hướng đi đúng đắn, hiệu quả cho phụ nữ xã Phú Lương (Đông Hưng), trong đó nhiều chị đã tự mình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Chị Nguyễn Thị Hoạt ở thôn Duyên Phú là một trong những trường hợp như thế.

Điều đầu tiên khi bước chân vào ngôi nhà hai tầng khang trang của gia đình chị Hoạt là tấm bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh chị được nhận nhân dịp tham dự hội nghị biểu dương phụ nữ làm kinh tế giỏi năm 2015 được treo ở nơi trang trọng nhất. Tìm hiểu về quá trình lập nghiệp và sự ghi nhận của Chủ tịch UBND tỉnh, chúng tôi được chị tâm sự: Giống như bao phụ nữ nông thôn khác, sau khi lập gia đình, tôi được khoán 2 sào ruộng nên lúc ấy kinh tế rất khó khăn. Là người năng động, chăm chỉ, tôi bàn với chồng là anh Nguyễn Như Dũng vào Nam làm ăn. Sau khi có ít vốn trong tay, năm 2010, anh chị trở về quê lập nghiệp. Với sự giúp đỡ của anh em, bạn bè và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng số vốn tích cóp được, chị bàn với chồng mua một máy cày to, một máy cày bé và một máy tuốt lúa để phục vụ bà con. Khi xã có chủ trương chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển kinh tế VAC, chị đã mạnh dạn chuyển đổi gần 5.000m2 đất ruộng khoán của gia đình sang làm mô hình chăn nuôi tổng hợp.. Ban đầu, chị thuê đào ao hơn 1.400m2 nuôi cá trắm, cá chép, cá chim; trên bờ, chị trồng cây ăn quả và rau màu các loại. Khi tích lũy được vốn, chị tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn thịt, gà, vịt đẻ với 6 ô chuồng trên tổng diện tích 3.600m2. Tuy nhiên, năm đầu chị nuôi lợn cũng là năm trên địa bàn xảy ra dịch tai xanh, gia đình chị gần như mất trắng. Sau thất bại đó, chị đầu tư thời gian đi học hỏi kinh nghiệm nuôi lợn ở các trang trại lớn trong và ngoài huyện, tham gia khóa học chăn nuôi thú y do Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức, đồng thời đọc báo, nghe đài để tích lũy kinh nghiệm. Hiện nay, mô hình kinh tế của gia đình chị được bố trí một cách khoa học: khu chăn nuôi lợn nái sinh sản, khu lợn con và sau cùng là khu nuôi lợn thịt. Chuồng trại được xây dựng quy mô, có hệ thống thông gió, vệ sinh sạch sẽ, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, cách ly với môi trường xung quanh. Chị còn đầu tư lắp đặt hệ thống biogas góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hiện nay, mô hình chăn nuôi của gia đình chị Hoạt có 7 lợn nái, 200 lợn thịt, 500 vịt đẻ, 200 gà thịt, 20 đôi chim bồ câu. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Điều đáng quý ở gia đình chị Hoạt là tinh thần phấn đấu xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Anh chị luôn hòa thuận, yêu thương nhau làm gương cho con cái, đồng thời dạy các con biết lao động có ích cho gia đình và xã hội, biết kính trọng, lễ phép với người lớn. Gia đình chị xứng đáng là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

 Thu Thủy
(Đài Truyền thanh Đông Hưng)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày