Thứ 2, 04/08/2025, 23:37[GMT+7]

“Thủ lĩnh” của trung tâm học tập cộng đồng

Thứ 3, 12/07/2016 | 08:23:17
959 lượt xem
Mặc dù đã 75 tuổi nhưng ông Nguyễn Sơn Ca, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) vẫn còn rất minh mẫn, sử dụng thành thạo máy vi tính, máy chiếu và thiết kế những bài giảng điện tử khoa học, hợp lý, dễ hiểu. Những cống hiến của ông đã góp phần vào quá trình xây dựng xã hội học tập và văn minh đô thị tại địa phương.

Ông Nguyễn Sơn Ca.

Xác định làm khuyến học, khuyến tài nhằm khuyến khích, động viên, hỗ trợ cho sự phát triển của giáo dục, 13 năm qua, ông Nguyễn Sơn Ca luôn gương mẫu, tích cực sáng tạo cho sự phát triển của phong trào khuyến học, khuyến tài. Năm 2009, cùng với việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Khuyến học, ông được giao nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm HTCĐ phường. Từ năm 2010 đến nay, phường Trần Lãm luôn được Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố chọn làm đơn vị điểm cho các hoạt động khuyến học. Hàng năm, ông Ca và ban giám đốc thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy để ban hành nghị quyết cho các hoạt động của Trung tâm. Đồng thời, mở các lớp tập huấn về tiêu chuẩn gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học và thực hiện Đề án 281 về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020". Bên cạnh đó, Trung tâm và Hội Khuyến học phường thực hiện chương trình kết hợp xây dựng xã hội học tập của thành phố lồng ghép vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm, ngoài 10 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, ông Ca cùng ban giám đốc đã vận động được thêm từ 40 - 50 triệu đồng để phục vụ các hoạt động của Trung tâm.

Do nằm trên địa bàn thành phố, nhiều người có chuyên môn, học vị cao, ông Nguyễn Sơn Ca cùng ban giám đốc Trung tâm đã động viên, khuyến khích và tập hợp đội ngũ giáo viên có kiến thức, chuyên môn trở thành giáo viên của Trung tâm. Xác định văn hóa đọc đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Trung tâm nói riêng và của xã hội nói chung, ông họp bàn với tổ dân phố mở tủ sách tại nhà văn hóa, đưa tủ sách của Trung tâm HTCĐ đến gần với người dân hơn. Để tủ sách ngày càng phong phú, ông thường xuyên huy động nguồn sách báo trong nhân dân, tạo điều kiện cho người dân được đọc, nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa. Thường xuyên bám sát cơ sở, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân và tự giác tham gia các buổi tập huấn. Ông Nguyễn Sơn Ca chia sẻ: Với phương châm "cần gì học nấy", 5 năm qua, Trung tâm HTCĐ phường Trần Lãm đã mở 673 lớp cho 78.032 lượt người, trong đó 175 lượt người học cắt may công nghiệp, 82 lượt người học nghề mây tre đan, 87 người là cán bộ UBND phường, giáo viên mầm non học tin học, trong đó 45 người được cấp chứng chỉ, 128 người học tiếng Anh trình độ A, B.

Với những cố gắng của ông Nguyễn Sơn Ca và ban giám đốc, 5 năm qua, Trung tâm HTCĐ phường Trần Lãm luôn là đơn vị dẫn đầu thành phố, vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh và Hội Khuyến học Việt Nam.

Đặng Anh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày