Thứ 4, 13/08/2025, 06:36[GMT+7]

Kỹ sư chân đất

Thứ 3, 12/07/2016 | 09:16:06
1,156 lượt xem
Chưa một ngày học về cơ khí nhưng anh Nguyễn Như Lĩnh, Giám đốc Doanh nghiệp Ðiện cơ Thiên Thuận (xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy) đã sáng chế ra nhiều loại máy phục vụ sản xuất, chăn nuôi, vinh dự được nhận nhiều giải thưởng cao quý từ các hội thi sáng tạo khoa học công nghệ kỹ thuật của trung ương, của tỉnh. Ðó là lý do mà người dân địa phương đều gọi anh với tên trìu mến: “kỹ sư chân đất” của làng.

Doanh nghiệp Điện cơ Thiên Thuận sáng chế ra nhiều loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp.

 

Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ, anh Lĩnh chia sẻ: Nhà xưởng chưa đầy 1.000m2 với gần 40 công nhân vừa làm vừa chứa đồ nghề, dụng cụ nên quy mô còn rất nhỏ hẹp. Nhưng vui nhất là Doanh nghiệp đã chọn hướng đi đúng, phù hợp với chủ trương của nhà nước về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên Doanh nghiệp ngày càng phát triển. Ðặc biệt, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên có quỹ đất rộng nên càng đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo bằng cách chăn nuôi bò, chuyển đổi mô hình chăn nuôi kinh tế hộ. Ðiển hình như Thanh Hóa có 219.000 hộ chăn nuôi từ 4 - 5 con trâu, bò trở lên, chỉ cần doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường với 1/3 số gia đình trên là đã không thiếu việc làm.

 

 

Anh Lĩnh kiểm tra sản phẩm trước khi xuất ra thị trường.

 

Ði lên từ hai bàn tay trắng, mới đầu anh Lĩnh chỉ muốn có một công việc bình thường để mưu sinh. Sản phẩm đầu tiên anh hướng đến là máy bơm nước phục vụ sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, con đường đến với nghề gặp rất nhiều chông gai do không có tài sản thế chấp ngân hàng, vốn nhập linh kiện không có, không ai dạy nghề nên bản thân phải tự học, tự nghiên cứu… Anh vừa nghĩ cách liên kết với Nhà máy Cơ khí 2/9 để đúc giúp một phần thiết bị máy bơm vừa nghiên cứu về máy thái bèo phục vụ lĩnh vực chăn nuôi cho bà con trong vùng. Ðược một thời gian, một mất mát lớn đến với anh: chỉ trong một năm, em trai và vợ anh lần lượt qua đời. Một mình nuôi hai con nhỏ, nén lại nỗi đau, anh vừa tạo dựng sự nghiệp vừa nuôi dạy con cái học hành. Nhờ bản lĩnh kiên cường và tinh thần sáng tạo, không lâu sau anh Lĩnh đã nghiên cứu, chế tạo và cho ra đời máy thái bèo đầu tiên trên thị trường miền Bắc. Một giờ máy thái được 2,5 - 3 tạ phụ phẩm chăn nuôi, giá thành chỉ từ 500.000 - 700.000 đồng/chiếc.

 

Tuy nhiên, một câu hỏi luôn khiến anh trăn trở là tại sao người dân vẫn chưa biết và chưa có niềm tin vào sản phẩm về tính tiện lợi, độ an toàn… Ðể giải bài toán đầu ra của sản phẩm, anh đã thuê một căn nhà nhỏ ở chợ Ðông Hồ (xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy), chuẩn bị bèo bồng để hàng sáng trình diễn cho bà con xem. Mới đầu chỉ có vài người nhưng sau đó đã thu hút sự chú ý của nhiều người và dần dần người nọ truyền người kia nên cả khu vực quanh xã mua sản phẩm máy thái bèo của anh về dùng. Ðến năm 2005, lần đầu tiên anh Lĩnh mang sản phẩm tham gia hội chợ triển lãm tại thành phố Thái Bình. Khi ấy, người dân rất kinh ngạc, lúc máy hoạt động cũng là lúc mọi người liên tưởng tới những vết sẹo của ngón tay do thái bèo thủ công gây ra. Chuyện về máy thái bèo được lan rộng trong và ngoài tỉnh, đơn đặt hàng ngày một nhiều. Năm 2007, Doanh nghiệp tham gia mở tên miền, quản lý trang web và đăng ký độc quyền nhãn hiệu Thiên Thuận. Với phương châm vừa tập trung sản xuất, xây dựng thương hiệu vừa thực hiện cam kết các dịch vụ đối với khách hàng, sản xuất ra những dòng sản phẩm gọn nhẹ, dễ vận chuyển, sức bền cao, giá cả phù hợp nên Doanh nghiệp ngày càng có uy tín. Bình quân mỗi năm Doanh nghiệp xuất bán 15.000 sản phẩm các loại, doanh thu đạt gần 10 tỷ đồng.

 

 

100% linh kiện được Thiên Thuận nhập từ các doanh nghiệp trong nước.

 

Trong những sáng chế mà anh Lĩnh thành công, thịnh hành nhất là máy bơm nước, máy thái bèo và máy tẽ ngô, được người dân cả nước ưa chuộng và giành nhiều giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, mục tiêu chính của anh không phải là giải thưởng mà phải tạo ra những sản phẩm có ích, được người dân tin dùng. Anh quan niệm, cạnh tranh thị trường phải bằng việc sáng chế ra máy có tính năng ưu việt, hiệu quả, từ đó người dùng tự tìm đến sản phẩm của mình.

 

Ðến nay, anh Lĩnh vẫn không ngừng theo đuổi ước mơ được phục vụ bà con nông dân, góp phần thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Doanh nghiệp sẽ mở rộng thêm 4.000m2 nhà xưởng với số vốn đầu tư 14 tỷ đồng, tạo thêm việc làm cho 100 lao động.

 

Thu Thủy

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày