Thứ 2, 09/06/2025, 18:58[GMT+7]

Tân Hòa: Vùng quê in dấu chân Bác

Thứ 2, 25/07/2016 | 09:11:23
1,018 lượt xem
Tân Hòa (Vũ Thư) là miền quê giàu truyền thống cách mạng, nơi vinh dự được đón Bác về thăm Thái Bình lần cuối. 50 năm đã qua đi nhưng những lời Bác dạy năm xưa vẫn mãi ngân vang trong trái tim, trở thành động lực thôi thúc cán bộ, đảng viên và nhân dân Tân Hòa ra sức thi đua, cống hiến xây dựng quê hương.

Nông dân thôn Đại Đồng chuyển đổi từ cấy lúa sang trồng các loại cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao.

 

Ông Đỗ Như Thơ, nguyên Chủ tịch Ủy ban hành chính xã Tân Hòa - người trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc Bác trong đêm ngày 31/12/1966 khi Người nghỉ và làm việc tại Tân Hòa chia sẻ: Những hành động, cử chỉ, lời nói của Bác đã giúp tôi cảm nhận rõ hơn tình cảm sâu sắc của Bác với nhân dân. Giữa bộn bề công việc phải lo cho đất nước nhưng Bác vẫn quan tâm đến cuộc sống của nhân dân từ những điều nhỏ nhất. Đêm hôm ấy tôi có nhiệm vụ canh gác ở ngoài. Tôi đi thật khẽ để Bác ngon giấc nhưng suốt đêm tôi thấy Bác hầu như không ngủ. Bác vắt tay lên trán, trằn trọc suy nghĩ. Sáng dậy, Bác cho hỏi rõ ngọn ngành và phê bình vì Tân Hòa vẫn còn đàn ông đánh vợ. Bác nhắc nhở lãnh đạo địa phương phải quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, thâm canh, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là phụ nữ, trẻ em…

 

Thấm nhuần lời Bác dạy, ngay từ năm 1967, Tân Hòa đã phát động phong trào làm theo lời Bác, cách triển khai theo hình thức trực quan để nhân dân dễ hiểu, dễ làm theo. Ông Đỗ Như Thơ kể lại: Ngày ấy, xã phát động mỗi tập thể, gia đình đều treo trang trọng một tấm hình của Bác, bên dưới ghi rõ nhiệm vụ, mục tiêu hành động của tập thể, gia đình trong năm đó gắn với lời Bác dạy. Ví như hợp tác xã thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hội phụ nữ chăm lo đời sống và bảo vệ quyền bình đẳng cho chị em, ban văn hóa thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh… Phong trào đã thực sự lan tỏa và trở thành động lực thi đua sôi nổi, góp phần từng bước thay đổi cuộc sống người dân địa phương. Từ một xã có nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu, nếp sống còn nhiều hủ tục đã vươn lên trở thành nơi có nhiều mô hình sản xuất mới, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, là một trong những xã điển hình của huyện những năm sau đó.

 

Thôn Đại Đồng có 1.800 khẩu với 540 hộ, hiện nay 100% đường giao thông thôn xóm đã được cứng hóa. Cùng với cấy lúa, nhân dân trong thôn còn tích cực chuyển đổi sang trồng ổi, đu đủ, rau màu, nuôi chim bồ câu, bò, thả cá, phát triển các ngành nghề truyền thống như làm bánh gai, đan làn nhựa… Làng quê Đại Đồng ngày Bác về thăm còn nghèo đói, tối tăm, nay sung túc, ấm no, khang trang sạch đẹp. Đồng chí Đỗ Minh Sơn, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: Thành công này có được là do đảng viên, nhân dân trong thôn đều lấy lời Bác dạy năm xưa làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Chi bộ luôn quan tâm giáo dục truyền thống, nhân lên lòng tự hào trong mỗi người dân Đại Đồng về vinh dự được đón Bác, từ đó phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện tình cảm với Bác bằng những việc làm thiết thực. Rõ nét nhất là trong xây dựng nông thôn mới, mỗi đảng viên trong Chi bộ đã tiết kiệm ủng hộ 200.000 đồng, bà con tích cực đóng góp kinh phí gần 500 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công để cứng hóa đường giao thông thôn xóm.

 

 

Trạm Y tế xã Tân Hòa được đầu tư khang trang góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Lời Bác dạy năm xưa đã trở thành động lực, hành trang của Đảng bộ và nhân dân Tân Hòa. Đồng chí Đỗ Chính Thắng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã Tân Hòa hiện có 320 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả lời dạy của Bác gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ xã đã tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa của Chỉ thị, xây dựng chương trình hành động triển khai tới các chi bộ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân đăng ký tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, Đảng bộ xã đã phát động cán bộ, đảng viên xung phong nêu gương làm việc tốt, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua của địa phương. Sẵn một lòng kính yêu, khắc ghi lời Bác dạy, nay có thêm sự triển khai quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, mỗi năm Tân Hòa có khoảng 20 lượt tập thể, 450 lượt cá nhân đăng ký tham gia phong trào thi đua “Người tốt việc tốt báo công dâng Bác” bằng những việc làm ý nghĩa như: tiết kiệm, ủng hộ tiền góp phần xây dựng đường giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng mái ấm chiến sĩ, giúp đỡ học sinh nghèo đến trường… Đặc biệt, ghi nhớ lời dạy của Bác về tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Hòa đã đồng thuận, trên dưới một lòng hiến kế, góp công, dồn của thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, xã đã huy động hơn 30 tỷ đồng, trong đó phần cấp trên hỗ trợ chỉ chiếm hơn 13%, phần còn lại hoàn toàn do xã tiết kiệm ngân sách và huy động các tầng lớp nhân dân đóng góp, ủng hộ  để xây dựng hàng loạt các công trình điện, đường, trường, trạm… Nhờ sự ủng hộ rất tích cực của các tầng lớp nhân dân, từ một xã ban đầu chỉ đạt vài tiêu chí, năm 2015 Tân Hòa đã về đích nông thôn mới mà cơ bản không phải nợ công.

 

Vùng quê in dấu chân Bác ngày nào nay ngày càng khang trang, đổi mới. Hiện giá trị sản xuất bình quân của Tân Hòa đạt gần 150 triệu đồng/ha/năm; xã có 80% số hộ khá, giàu, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,51%; Đảng bộ, chính quyền nhiều năm liên tục được công nhận trong sạch, vững mạnh… Thành quả ấy là minh chứng rõ nét những lời Bác dạy năm xưa mãi ngân vang trong trái tim mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Tân Hòa.

 

Quỳnh Lưu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày