Thứ 7, 09/08/2025, 14:13[GMT+7]

Chị Duyên: Rời phố về quê làm giàu

Thứ 6, 12/08/2016 | 14:39:54
1,041 lượt xem
Là kỹ sư thủy sản, làm việc tại Trung tâm Khuyến nông Hà Nội nhưng với mong muốn được áp dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống để vươn lên làm giàu, chị Lê Thị Duyên (xã Vũ Sơn, huyện Kiến Xương) đã quyết định rời phố về quê để phát triển kinh tế trang trại. Hướng đi của chị bước đầu đã khẳng định được hiệu quả với thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

Trang trại của chị Lê Thị Duyên tạo việc làm cho 2 lao động với thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng.

 

Theo trục đường liên xã Vũ Lễ - Vũ Sơn rộng rãi, sạch đẹp - thành quả của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chúng tôi tìm về trang trại được xây dựng khang trang, khoa học của gia đình chị Duyên tại thôn Trung Bắc, xã Vũ Sơn. “Duyên” làm trang trại “bén” với chị Duyên cũng rất tình cờ. Đầu năm 2010, khi UBND xã Vũ Sơn có chủ trương dồn điền đổi thửa, chuyển đổi toàn bộ diện tích chua trũng, cấy lúa một vụ kém hiệu quả sang phát triển chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, nhận thấy đây là cơ hội tốt để làm giàu cho gia đình, chị Duyên đã bàn với gia đình chuyển đổi 8 sào ruộng và đấu thầu hơn 1 mẫu đất chua trũng để làm trang trại. Cùng với số tiền ít ỏi, chỉ có 28 triệu đồng, tích cóp của hai vợ chồng, gia đình chị đã vay thêm người thân để xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp gồm 2 ao nuôi cá với diện tích trên 1 mẫu, trong đó 1 ao nuôi ươm cá giống và 1 ao nuôi cá thương phẩm. Để tận dụng diện tích đất, dọc các bờ ao nuôi cá, gia đình chị trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như ổi bo, bưởi diễn, chuối tiêu hồng, hòe để lấy ngắn nuôi dài và tăng thêm thu nhập. Ngoài nuôi cá, gia đình chị còn xây dựng chuồng trại hơn 1.000m2 nuôi gà Ai Cập lấy trứng.

 

Vốn ít, lại thiếu kinh nghiệm làm trang trại cộng thêm dịch bệnh trên vật nuôi đã gây không ít khó khăn cho gia đình chị. Không nản lòng trước khó khăn, chị Duyên đã khăn gói đi học tập kinh nghiệm từ hàng chục mô hình trang trại chăn nuôi hiệu quả cả trong và ngoài tỉnh để áp dụng vào quá trình chăn nuôi của gia đình. Với nghị lực, niềm đam mê và tinh thần ham học hỏi cộng thêm sự cần cù trong lao động, đến nay, trang trại của gia đình chị Duyên luôn duy trì hơn 4.000 con gà trong thời kỳ khai thác trứng. Mỗi năm, riêng việc nuôi gà Ai Cập lấy trứng đã mang lại cho gia đình chị hơn 100 triệu đồng. Diện tích ao nuôi cá cũng cho thu hoạch hai vụ/năm với sản lượng trên 3 tấn cá thịt. Hàng năm, sau khi trừ các khoản chi phí, việc phát triển kinh tế theo mô hình trang trại đã mang lại cho gia đình chị hơn 200 triệu đồng tiền lãi.

 

Thời gian tới, gia đình chị Duyên tiếp tục đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi 3.000 con chim cút đẻ trứng để phục vụ nhu cầu trong tỉnh. Chị Duyên chia sẻ: Khi quyết định trồng cây gì, nuôi con gì cần phải tìm hiểu kỹ đặc tính của mỗi loài, từ đó có phương pháp chăm sóc phù hợp. Người chăn nuôi phải thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, thời tiết nông vụ, kiểm tra, theo dõi sức khỏe của cây trồng, vật nuôi, đồng thời làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đúng định kỳ để bảo vệ vật nuôi.

 

Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị Lê Thị Duyên còn thường xuyên phổ biến kinh nghiệm cho các hộ chăn nuôi trong xã, đặc biệt là kinh nghiệm chăn nuôi cá để cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình.

 

Vũ Đông

(Đài TTTH Kiến Xương)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày