Thứ 7, 09/08/2025, 03:07[GMT+7]

Hoa Lư: Phát huy truyền thống anh hùng

Thứ 4, 24/08/2016 | 09:58:07
2,152 lượt xem
Trong những tháng năm kháng chiến gian khổ, ác liệt của dân tộc, Hoa Lư (Ðông Hưng) là địa danh kiên cường đi vào lịch sử với cây đa chợ Khô thôn Nguyên Lâm, khu du kích Tiên - Duyên - Hưng, đình làng Bùi (An Lễ) - đình làng kháng chiến... Hôm nay, Hoa Lư một lần nữa thêm tự hào trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Tuổi trẻ Hoa Lư vệ sinh môi trường khu di tích lịch sử 1/5.

 

Trong những tháng năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Hoa Lư đã đóng góp hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm cùng hàng vạn ngày công, 40kg vàng, 2.415 đồng tiền Đông Dương; Hội mẹ chiến sĩ đã quyên góp gửi ra tiền tuyến hơn 100 bộ quần áo, 318m vải, tình nguyện đón hàng trăm thương binh về chăm sóc, nuôi dưỡng. Trong các thời kỳ cách mạng, Hoa Lư đóng góp nhiều sức người, sức của cho đất nước, hàng nghìn lượt thanh niên lên đường gia nhập quân đội, hàng trăm người là thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… Với những thành tích xuất sắc, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hoa Lư đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

 

Phát huy truyền thống cách mạng, giờ đây Hoa Lư đang dần chuyển mình trên con đường đổi mới. Bài toán xóa đói giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền xã giải bằng nhiều quyết sách đúng đắn, tạo bước đột phá quan trọng gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Con số hơn 100 tỷ đồng đóng góp để xây dựng nông thôn mới đã phần nào nói lên sự đồng thuận của người dân vì lợi ích chung và lâu dài. Việc tự nguyện hiến đất, tháo dỡ cổng dậu, tường bao… đã trở thành phong trào ở mỗi thôn xóm, khu dân cư. 6,6km đường giao thông nông thôn, 2,1km giao thông nội đồng, 3,2km kênh mương, 1.000 cống bi được xây dựng, lắp đặt để phục vụ sản xuất. Xã đang hoàn thiện nhà bia liệt sĩ, xây mới nhà văn hóa thôn Tân Lập và thôn Lễ Nghĩa. Nhân dân đầu tư 110 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang nhà ở và các công trình vệ sinh. Để phát triển sản xuất, sau khi hoàn thành dồn điền đổi thửa, Hoa Lư khuyến khích nhân dân chuyển đổi các mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như nuôi gà công nghiệp, vùng thâm canh lúa năng suất, vùng trồng cây vụ đông… Song song với phát triển nông nghiệp, địa phương còn đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề phụ như chế biến lương thực, móc hộp, chế biến gỗ…, đồng thời duy trì hiệu quả làng nghề thôn Nguyên Lâm, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, thương mại. Nhờ đó, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của địa phương đạt 96%, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,5 triệu đồng/năm. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì sôi nổi, hàng năm tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 86%, 4/5 thôn đạt thôn văn hóa. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm, số học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng. Công tác y tế, dân số duy trì tốt. Đảng bộ, chính quyền đạt trong sạch, vững mạnh.

 

Để duy trì đà phát triển như hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoa Lư tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới để về đích trong năm 2016. Ông Trương Đăng Lộc, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay, địa phương đang tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt và tiếp tục duy trì, nâng cấp, giữ vững các tiêu chí đã đạt, khai thác và tận dụng sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của người dân cũng như sự giúp đỡ, hỗ trợ của huyện và tỉnh. Đồng thời, chú trọng phát triển kinh tế, khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung quy mô lớn, có thị trường tiêu thụ ổn định.

 

Tô Phượng

(Đài TTTH Đông Hưng)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày