Thứ 3, 19/08/2025, 15:19[GMT+7]

Trình Phố: Vùng quê cách mạng

Thứ 5, 25/08/2016 | 09:29:47
1,514 lượt xem
Những ngày tháng Tám lịch sử, chúng tôi trở về Trình Phố xưa, nay là xã An Ninh (Tiền Hải) - vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, người dân có nhiều đóng góp cho quá trình dựng nước và giữ nước với những danh nhân như Bùi Viện, Ngô Quang Bích, Ngô Quang Ðoan, Vũ Trọng. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Ðảng bộ và nhân dân An Ninh hôm nay đang từng bước nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Vùng sản xuất chuyên màu ở An Ninh cho hiệu quả kinh tế cao.

 

Nhân dân An Ninh có lòng yêu nước nồng nàn, sớm giác ngộ cách mạng. Từ năm 1926, nơi đây đã có cơ sở Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, phong trào cách mạng đã phát triển rộng khắp không chỉ ở ba thôn trong xã mà còn cả các làng khác ở Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư. Để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn cách mạng và nguyện vọng của những người yêu nước, cuối tháng 6/1929, Chi bộ Cộng sản Trình Phố ra đời, đưa phong trào đấu tranh cách mạng phát triển mạnh mẽ. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ Cộng sản Trình Phố đã nhanh chóng củng cố tổ chức, phát triển đảng viên, lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng, đỉnh cao là cuộc biểu tình ngày 14/10/1930. Sau cao trào cách mạng 1930 - 1931, địch tổ chức càn quét ác liệt, Chi bộ Cộng sản Trình Phố chỉ còn lại 7 đồng chí, hoạt động rất khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Thái Bình, trong những năm 1936 - 1939 và 1939 - 1945, Chi bộ Cộng sản Trình Phố đã nhanh chóng khôi phục cơ sở, xây dựng các tổ chức quần chúng rộng khắp, đưa phong trào đấu tranh cách mạng lên cao. Đây chính là sự chuẩn bị kỹ lưỡng để cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 giành thắng lợi. Nhớ lại những tháng ngày lịch sử ấy, cụ Trần Ngọc Diệp ở thôn Trình Nhì không khỏi bồi hồi: Ngày ấy, tôi mới 12 tuổi, đang tham gia đội thiếu niên của xã. Khi nghe hiệu lệnh, tôi đã cùng bố mẹ, anh chị xuống đường tham gia vào đoàn người biểu tình kéo lên tòa hành chính tỉnh đòi xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến và biểu dương lực lượng cách mạng với khí thế hừng hực, mãnh liệt.

 

Có thể khẳng định, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Trình Phố đã sớm nổi tiếng là khu căn cứ cách mạng, nuôi giấu cán bộ, in ấn tài liệu; là trung tâm đầu não của các cuộc mít tinh, biểu tình; là nơi cung cấp nhiều cán bộ kiên trung cho cách mạng như Chu Lộng, Chu Thiện, Vũ Trọng, Vũ Bạng, Đỗ Liễn, Đỗ Quán, Ngô Long, Ngô Lân…

 

Những tháng ngày đấu tranh cách mạng đã tôi luyện cho Đảng bộ và nhân dân An Ninh bản lĩnh chính trị vững vàng để bước vào thời kỳ đổi mới bằng việc đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương. An Ninh là xã đầu tiên của Tiền Hải hoàn thành xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo làng quê, đời sống nhân dân khởi sắc từng ngày. Cấp ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phá thế độc canh. Xã đã quy hoạch 4 vùng sản xuất với diện tích 242,8ha, trong đó vùng sản xuất chuyên màu, chuyên trồng hoa, cây cảnh ở các thôn Trình Nhì, Trình Trung Đông, Trình Trung Tây cho thu nhập bình quân 95 triệu đồng/ha/năm. Đến nay, 100% đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng đã được bê tông hóa; 5/5 nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; 100% nhà ở khu dân cư đạt chuẩn; trên 82% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 5/5 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh… Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, tạo điều kiện tốt cho việc chăm sóc các gia đình, đối tượng  chính sách, tạo cơ hội cho hộ nghèo thoát nghèo.

 

Chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ, những bước chuyển mang tính đột phá của quê hương, cụ Nguyễn Căng, 85 tuổi, ở thôn Trình Nhất Đông chia sẻ: An Ninh nay khác Trình Phố xưa nhưng trong sâu thẳm mỗi người dân vẫn là truyền thống ấy, vẫn là tinh thần quật cường ấy để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, vươn tới thành công.

 

Vùng quê cách mạng Trình Phố - An Ninh đã và đang chuyển mình vươn lên với sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nên gạch nối sống động giữa quá khứ và hiện tại về một miền quê anh hùng.

 

Trải qua các cuộc kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân Cộng Hòa tự hào có 15 cán bộ lão thành cách mạng, 3 cán bộ tiền khởi nghĩa, 13 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 1 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; toàn xã có 164 liệt sĩ. Năm 2004, Cộng Hòa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp.

 

Hải Đông

(Đài TTTH Tiền Hải)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày