Thứ 4, 17/12/2025, 20:58[GMT+7]

Ðông Cơ: Sức trẻ làm kinh tế

Thứ 5, 03/11/2016 | 15:06:02
760 lượt xem
Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi xã Ðông Cơ là một trong những mô hình tiêu biểu được Huyện đoàn Tiền Hải đánh giá cao trong hoạt động phát triển kinh tế tập thể của thanh niên nông thôn.

Chị Nguyễn Thanh Mai thu hoạch nấm.

 

Thành lập vào tháng 3/2015, câu lạc bộ (CLB) thanh niên làm kinh tế giỏi xã Đông Cơ có 37 thành viên. Với phương châm “Đoàn kết cùng nhau phát triển, hợp tác”, CLB duy trì sinh hoạt thường kỳ quý/lần, thông qua đó các thành viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về hướng phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả cao. Khi tham gia CLB, các thành viên tạo dựng được mối liên kết trong sản xuất, tương trợ, giúp đỡ nhau về vốn, kỹ thuật..., do vậy ngày càng thu hút nhiều hơn thành viên tham gia. Từ sự quan tâm, tạo điều kiện của chủ nhiệm CLB cũng như sự đoàn kết của tập thể, mỗi thành viên CLB luôn ý thức được bản thân và quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế. Đến nay, CLB đã có nhiều mô hình hiệu quả, điển hình như mô hình trồng nấm sò trắng của chị Nguyễn Thanh Mai ở thôn Lương Điền. Chị Mai cho biết: Nấm là loại thực phẩm sạch, tốt cho sức khỏe con người, hơn nữa lại mang hiệu quả kinh tế cao nên tôi chọn phát triển nghề trồng nấm để đáp ứng nhu cầu thị trường. Năm 2010, được vay vốn từ ngân hàng, gia đình chị Mai mạnh dạn đầu tư nồi hấp bịch nấm, hình thành tổ sản xuất nấm với 4 thành viên. Trên diện tích 500m2, với khoảng 2 vạn bịch nấm được treo cho thu nhập bình quân từ 200 - 250 triệu đồng/năm.

 

Cũng là thành viên CLB nhưng anh Vũ Văn Hiếu ở thôn Trinh Cát lại tìm cho mình một hướng đi khác. Nhận thấy điều kiện của mình phù hợp với chăn nuôi gà lấy trứng nên anh cùng với gia đình bắt tay vào thực hiện mô hình, nuôi 2.000 con gà trên diện tích gần 300m2. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ sách báo và các trang trại khác, mô hình chăn nuôi của gia đình anh bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thấy được tiềm năng phát triển, anh đang tiếp tục mở rộng diện tích chăn nuôi, cung cấp trứng sạch cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm trừ chi phí gia đình anh thu lãi hơn 200 triệu đồng.

 

 

Trang trại chăn nuôi của anh Vũ Văn Hiếu.

 

Cùng với mô hình của chị Mai, anh Hiếu, CLB thanh niên làm kinh tế giỏi xã Đông Cơ còn rất nhiều mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả cao như mô hình sản xuất nước uống đóng bình của gia đình anh Phạm Duy Biền (thôn Trinh Cát), mô hình nuôi lợn sinh sản của anh Trần Thanh Trang (thôn Trinh Cát), mô hình sản xuất mây tre đan móc sợi của anh Trần Đức Liêm (thôn Lương Điền)… Để nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB, Ban Chấp hành Đoàn xã chỉ đạo từng chi đoàn làm tốt công tác vận động đoàn viên thanh niên tích cực cùng gia đình lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi để từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Vũ Đức Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cơ cho biết: Dù bước đầu còn khó khăn nhưng với sự hưởng ứng tích cực từ nhiều đoàn viên, hiện toàn xã đã có hàng chục mô hình sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao do đoàn viên thanh niên làm chủ, cho thu nhập ổn định từ 150 - 200 triệu đồng/năm, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã lên hơn 24 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Còn theo anh Lê Công Huân, Bí thư Đoàn xã, chủ nhiệm CLB, vấn đề nan giải nhất hiện nay của Đoàn xã trong phát triển kinh tế là thiếu vốn, khó khăn trong đầu ra cho các mô hình trang trại. Để làm được điều này, Đoàn xã rất cần được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên vay vốn ưu đãi.

 

Khánh Hà

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày