Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hội đã trải qua 3 thời kỳ: thời kỳ 1991 - 1993, ông Nguyễn Tường Lân, quê huyện Kiến Xương, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm Trưởng ban liên lạc và ông Vũ Ngọc Nhạ, quê huyện Vũ Thư, Thiếu tướng, nhân vật tình báo huyền thoại, làm cố vấn cho 3 đời tổng thống chính quyền Sài Gòn là Phó Trưởng ban liên lạc; thời kỳ 1993 - 2001, ông Vũ Ngọc Nhạ làm Trưởng ban liên lạc, các ông Phạm Đức Thưởng, Nguyễn Sỹ Ẩn, Bùi Ngọc Loan làm Phó trưởng ban liên lạc; thời kỳ 2001 đến nay, ông Nguyễn Văn Thái, quê thành phố Thái Bình, Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng ban liên lạc, các ông Phạm Đức Thưởng, Nguyễn Sỹ Ẩn, Bùi Ngọc Loan, Nguyễn Viết Tạo, Nguyễn Xuân Sính, Trần Văn Nghĩa, Lê Đức Hành làm Phó Trưởng ban liên lạc. Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 40.000 hội viên, hơn 200 hội đồng hương trực thuộc trong đó có 19 hội đồng hương quận, huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh, 7 hội đồng hương các huyện của tỉnh Thái Bình, 8 câu lạc bộ và 170 hội đồng hương cấp 3 và làng, xã.
Người Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào về những tấm gương người Thái Bình ở Thành phố Hồ Chí Minh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho Tổ quốc như anh hùng liệt sĩ Nguyễn Đình Chính quê huyện Đông Hưng và liệt sĩ Nguyễn Thái Sơn quê huyện Quỳnh Phụ là những người đã được đặt tên đường ở Thành phố Hồ Chí Minh; nữ anh hùng liệt sĩ Quách Thị Trang là người được dựng tượng tại công viên mang tên Quách Thị Trang. Các hội viên của Hội là Anh hùng Lực lượng vũ trang: Nguyễn Hồng Thế, Lê Quang (Đỗ Quang Vinh), Phạm Thị Mỹ Oanh, Trần Văn Lai và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Bùi Ngọc Loan, Tạ Xuân Tề. Người Thái Bình luôn nhớ đến 300 liệt sĩ là những người con của Thái Bình đã hy sinh cho Tổ quốc, nằm ở các nghĩa trang liệt sĩ của Thành phố. Hàng năm, cứ đến độ xuân về Hội đều tổ chức cho hội viên đi viếng mộ liệt sĩ.
Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh có những nhân vật tiêu biểu như các cụ lão thành cách mạng: Võ Quang Anh, Lương Chí, Nguyễn Đan, Trần Dương, Vũ Hữu Luật; các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam: Trung tướng Nguyễn Văn Thái, Thiếu tướng Vũ Hải, cố Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ, cố Thiếu tướng Nguyễn Lân; tướng lĩnh Công an nhân dân: Thiếu tướng Bùi Minh Tuyên; nhiều hội viên là cán bộ cao cấp của Nhà nước, lực lượng vũ trang; có trên 300 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, nhà giáo, nhà báo, văn nghệ sĩ, tiêu biểu là Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Ngô Lệ; các Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, Đỗ Lộc; nhà văn lão thành cách mạng Phạm Tường Hạnh; nhà văn, nhà báo Hà Bình Nhưỡng.
Người Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống quê hương, cần cù lao động, năng động sáng tạo, đoàn kết giúp nhau, ra sức xây dựng cuộc sống, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - quê hương thứ hai của mình theo hướng hiện đại, văn minh, nghĩa tình; đoàn kết, gắn bó với chính quyền và nhân dân địa phương. Có trên 500 doanh nhân là người Thái Bình hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có thể kể đến những tấm gương tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi như: Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Giày Thái Bình; Phạm Xuân Hải, Giám đốc Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Bình; Trần Quang Phụng, Tổng giám đốc Tập đoàn Muối Miền Nam; Nguyễn Viết Tạo, Tổng giám đốc Công ty NVT, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tam Phú; Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn DASO và DACCO; Đỗ Văn Nhân, Tổng giám đốc Tập đoàn GEMADEPT; Phạm Đức Thuyên, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phú; Vũ Quang Hội, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Bitexco và nhiều doanh nhân khác.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh Thái Bình, năm 2010, doanh nhân Nguyễn Đức Thuấn đã ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam/Điôxin Thái Bình 2 tỷ đồng; bà Trương Thị Nở, Giám đốc Công ty Á Đông, Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 300 triệu đồng. Người Thái Bình đều có tấm lòng hướng về quê hương bằng nhiều hình thức: ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/Điôxin; xây dựng đường sá, cầu cống, trường học, trạm xá, nghĩa trang, chùa, miếu, nhà thờ họ, đền tưởng niệm, nhà tình nghĩa, tình thương... với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Khi tỉnh nhà gặp cơn bão số 2 thiệt hại lớn về người và của, Hội đã vận động quyên góp được hơn 100 triệu đồng và vải, quần áo, vật dụng chuyển về ủng hộ bà con quê hương. Một số doanh nhân đã đầu tư xây dựng các dự án và ủng hộ nhiều cho quê hương như ông Nguyễn Đức Thuấn đầu tư xây dựng dự án khu công nghiệp Sông Trà; ông Nguyễn Viết Tạo đầu tư xây dựng khu công nghiệp Cầu Nghìn; ông Đặng Ngọc Hòa đầu tư xây dựng khu công nghiệp đô thị và xây dựng cầu tại thị trấn Vũ Thư; ông Tạ Xuân Tề xây dựng Phân hiệu Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại Thái Bình. Ngoài ra còn có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ tài chính, vật chất xây dựng quê hương nhưng yêu cầu không nêu tên, coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.
Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt công việc hiếu, hỷ; chăm sóc, phụng dưỡng và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách cùng với hàng trăm gia đình khi bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn, cụ thể là: vận động các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ tiền cho các gia đình người Thái Bình bị tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ngày 7/11/2001 tại Bình Thuận (có 3 người tử vong, 5 người bị thương); ủng hộ anh Phạm Xuân Hà, quê huyện Kiến Xương, là thương binh hạng 1/4, mất 98% sức khỏe, thương tật loại A; cô giáo Lê Thị Như Hoa, quê Thái Bình, hiện ở tỉnh Bình Phước bị tai nạn với số tiền 98 triệu đồng; ông Nguyễn Viết Thuân, quê Quỳnh Phụ, Đại tá, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa có vợ và con bị ung thư với số tiền 150 triệu đồng và làm việc với Bệnh viện mổ miễn phí cho con. Hội còn tổ chức mừng thọ các cụ từ 90 tuổi trở lên. Những học sinh là con em Thái Bình vượt khó, hiếu học, vươn lên, đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia đã được Hội kịp thời biểu dương, khen thưởng, tiêu biểu là cháu Vũ Xuân Quang, quê huyện Đông Hưng, đạt giải Hóa Hoàng gia Úc (100 điểm), cháu Uông Dương Bắc, quê huyện Quỳnh Phụ, đạt thành tích vô địch cờ tướng quốc tế, cháu Ngô Hữu Việt Linh, quê huyện Thái Thụy, đạt thành tích huy chương đồng môn Lý kỳ thi Olympic năm 2013, cháu Vũ Thành Long, quê huyện Thái Thụy, đã trúng tuyển đào tạo phi công vũ trụ đang được huấn luyện ở Mỹ; cháu Võ Chí Công, quê thành phố Thái Bình, vô địch VOVINAM toàn quốc năm 2007, huy chương vàng năm 2008, cháu Trần Thị Thanh Hương, quê huyện Hưng Hà, đạt giải nhì cấp quốc gia môn Ngữ văn, cháu Uyên Linh, giải nhất thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol 2010... Hàng năm, nhân dịp đón xuân mới, Ban liên lạc Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh đều tổ chức họp mặt; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đều cử đoàn đại biểu vào dự, trao tặng bằng khen của tỉnh, tặng hoa, chúc tết, thông báo tình hình trong tỉnh đến bà con để thắt chặt tình nghĩa quê hương. Hàng ngày, Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh đều nhận được Báo Thái Bình hàng ngày, Báo Thái Bình chủ nhật, các số Báo Thái Bình đặc biệt và các tài liệu khác do Báo Thái Bình gửi tặng. Ban liên lạc Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thái Bình, Báo Thái Bình; xin ghi nhận và cảm ơn các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp tiền của, sức lực để xây dựng Hội. Ban liên lạc Hội đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú: golf, tennis, cờ tướng, thơ ca, diều sáo để khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; đón tiếp chu đáo các đoàn lãnh đạo của tỉnh, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Bình và các đoàn khách khác đến thăm Hội.
Hoạt động của Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, ghi những dấu son trong công tác phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trở thành địa chỉ tin cậy, mái nhà chung ấm áp, thắm đượm nghĩa tình của bà con đồng hương sống xa quê.
Trong thời gian tới, Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, ra sức xây dựng cuộc sống; đoàn kết, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau; tích cực góp phần vào việc xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; hưởng ứng, đóng góp xây dựng quê hương; củng cố và kiện toàn tổ chức Hội, kết nạp thêm thành viên mới, phát triển hội đồng hương các quận, huyện và cơ sở, nhất là làng, xã; hoàn thiện và thực tốt quy chế hoạt động của Hội; thực hiện tốt công việc hiếu, hỷ, công tác khuyến học; chăm lo giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình khi bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn.
Lê Đức Hành
Phó Trưởng ban liên lạc đồng hương
Tin cùng chuyên mục
- Đưa Hưng Hà trở thành trung tâm kết nối tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh 28.01.2025 | 22:50 PM
- Về nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình 09.12.2024 | 10:13 AM
- Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Nguồn cảm hứng về tinh thần hiếu học 06.10.2024 | 17:20 PM
- Lời thề yêu nước 09.07.2024 | 10:56 AM
- Hoàng Kỳ - người chiến sĩ cộng sản kiên trung 30.06.2024 | 23:35 PM
- Ký ức hào hùng của chiến sĩ Điện Biên 05.05.2024 | 19:35 PM
- Hai cây đại cổ - linh hồn của làng quê Đồng Thanh 26.04.2024 | 13:47 PM
- Gắn kết hai vùng quê danh tướng 03.04.2024 | 10:07 AM
- Người cầm cờ trong buổi lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 15.12.2023 | 17:48 PM
- Khắc ghi lời Bác dạy, phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có 25.10.2023 | 09:01 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
Ng Ngọc Trác - 4 năm trước