Thứ 3, 16/12/2025, 19:08[GMT+7]

Tích tụ đất làm giàu

Thứ 5, 09/02/2017 | 09:10:40
1,217 lượt xem
Gắn bó với mảnh đất quê hương, năng động trong phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Bằng ở thôn Lam Cầu 2, xã An Hiệp (Quỳnh Phụ) thu lãi từ 100 - 200 triệu đồng mỗi năm nhờ chăn nuôi và trồng trọt.

Vụ đông năm 2016, nhờ trồng 8 sào ớt, gia đình ông Bằng thu lãi khoảng 120 triệu đồng.

Khác với nhiều người dân ở địa phương bỏ ruộng đi làm công nhân trong các công ty, xí nghiệp, ông Bằng lại thuê ruộng đất để cấy lúa, trồng cây màu, đấu thầu ao nuôi cá, chăn nuôi gia cầm. Năm 2005, đấu thầu được 1,5 mẫu ao, ông đã vay vốn cải tạo ao chuyên nuôi cá giống truyền thống như trắm, chép, mè, trôi, cung cấp cá giống cho bà con trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, ông còn cấy lúa và trồng cây màu với diện tích 1,8 mẫu. Mùa nào thức ấy, 8 sào đất màu của gia đình ông luôn được phủ xanh bởi những luống rau, các loại đậu, đỗ… Những năm gần đây, ớt là cây trồng chủ lực được ông đưa vào trồng hai vụ trong năm. Theo ông Bằng, ớt là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, dù được giá hay rớt giá thì vẫn cho thu nhập cao hơn so với cấy lúa và trồng một số loại cây màu khác. Năm 2016, tôi trồng hai vụ ớt và cấy một vụ lúa trên toàn bộ diện tích đất màu. Do thời tiết thuận lợi, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc nên cây ớt sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao. Vụ đông vừa rồi mỗi sào ớt bình quân cho năng suất từ 4,5 - 5 tạ/sào với giá thu mua đầu mùa từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, có thời điểm giá thu mua tăng lên tới 70.000 - 75.000 đồng/kg, một sào ớt cho nhà tôi thu nhập bình quân từ 18 - 20 triệu đồng, trừ 3 triệu đồng cho chi phí cây giống, phân bón, công làm đất của một sào thì cho lãi từ 15 - 17 triệu đồng/sào. Như vậy, 8 sào ớt cho gia đình tôi thu lãi khoảng 120 triệu đồng.

Không chỉ sản xuất giỏi, ông Bằng còn đứng ra thu mua ớt của bà con trong xã và các xã lân cận để cung cấp cho các công ty, cơ sở chế biến nông sản. Từ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh, mỗi năm gia đình ông thu lãi từ 120 - 150 triệu đồng. Giờ đây gia đình ông có của ăn của để, xây nhà cửa khang trang, mua sắm được các phương tiện phục vụ cho cuộc sống, có điều kiện tốt chăm lo cho con cái. Ông Bằng chia sẻ: Trước đây gia đình tôi cũng chỉ trông vào mấy sào ruộng nên kinh tế hết sức khó khăn. Sau có cơ hội học hỏi, tham quan nhiều mô hình phát triển kinh tế của bà con nên cũng làm theo. Trong quá trình phát triển sản xuất được Hội Nông dân xã tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi, cung ứng nguồn phân bón trả chậm và được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục thuê lại ruộng đất của những người không còn nhu cầu trồng cấy để mở rộng diện tích canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời liên kết với các công ty, cơ sở chế biến nông sản, đứng ra mở đại lý thu mua ớt của bà con, giúp bà con yên tâm về đầu ra.

Bà Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hiệp cho biết: Ông Bằng là một trong những hội viên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Song song với phát triển sản xuất, gia đình ông còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động do xã phát động; quan tâm, chăm sóc, giáo dục con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều năm liền, gia đình ông là gia đình văn hóa tiêu biểu, là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, được các cấp hội nông dân biểu dương, khen thưởng.

Thanh Huyền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày