Thứ 6, 06/06/2025, 19:45[GMT+7]

Người phụ nữ đảm đang, linh hoạt

Thứ 5, 06/10/2011 | 08:50:58
3,807 lượt xem
Về xã Mê Linh (Đông Hưng) chúng tôi được Hội Phụ nữ xã giới thiệu về những tấm gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Trong số đó có chị Trần Thị Thưa (thôn Tiền) mà chúng tôi đã đến thăm.

Chị Trần Thị Thưa với nghề móc sợi. Ảnh: Thành Tâm

Mặc dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng nhìn chị ai cũng có cảm giác như chị vẫn khoẻ như hồi còn thanh niên sung sức. Nghe lại những ký ức của ngày đầu khi mới lập gia đình, chúng tôi mới thấy hết sự vất vả của vợ chồng chị.

 

Được bố mẹ chồng cho ra ở riêng, đất cát, nhà cửa không có. Chị bàn với chồng mua ao để vượt thổ xây nhà. Ngày cũng như đêm, vợ chồng chị cặm cụi chở đất để đôn ao lên cho bằng mặt đường. Dồn hết sức lực vào làm, cuối cùng anh chị cũng đã có khu đất rộng tới vài sào để khởi nghiệp. Khi có đất, chị lại tính tới chuyện làm nhà bởi có an cư thì mới lạc nghiệp. Chị lại lần nữa bàn với chồng bỏ công, bỏ sức vào mấy lò gạch để xây nhà. Ngày đó anh chị vào được 8 lò gạch, đó là số của được coi là lớn nhất đủ để anh chị trang trải, trả nợ và xây 3 gian nhà cấp bốn.

 

Cuộc sống tưởng chừng như đỡ vất vả hơn nhưng đến thời điểm đó các con của chị lại đến tuổi ăn học nên anh chị lại phải nai lưng tìm mọi việc để làm. Cũng rất may chị là người có sức khoẻ, không bị ốm đau nên không nề hà việc gì, bất kể ai có việc gọi chị đều có mặt. Từ làm thuê, cấy thuê, gặt thuê hay những việc nặng nhọc của đàn ông chị đều lăn xả vào làm để kiếm tiền. Vừa làm thuê chị vừa kết hợp với làm dũa cưa tại nhà và công việc đồng áng. Tuy nhiên, tiền công làm thuê và nghề phụ thời trước thấp nên cuộc sống của chị vẫn gặp nhiều khó khăn. Chị đã góp số vốn ít ỏi của mình và vay thêm ngân hàng, vay vốn phụ nữ để chung với 2 người khác mua máy đóng gạch, máy tuốt lúa và mua máy cày.

 

Hàng năm, cứ đến thời vụ anh chị lại làm ngày, làm đêm, thậm chí làm cả những ngày tết để kịp thời vụ. Trung bình mỗi vụ, anh chị cày được 20 mẫu ruộng, tính theo thóc thu được 12kg/sào và tuốt hàng chục mẫu lúa với giá 30.000đồng/sào. Vừa tranh thủ cấy, gặt diện tích của nhà, chị vừa cấy, gặt thuê để lấy công và thuê thêm gần 1 mẫu ruộng để cấy. Hết thời vụ, anh chị tập trung vào làm gạch, tính công cũng được vài chục nghìn/ngày/người.

 

Những năm gần đây, không may chồng chị bị đau ốm nên những việc nặng trước đây như cày, đóng gạch nay phải dừng lại. Từ đó chị lại càng xác định mình là trụ cột của gia đình, lại càng hăng say lao động hơn để bù vào phần việc chồng. Năm 2005, chị bắt đầu vào nuôi lợn, lúc đầu do chưa có nhiều vốn xây dựng chuồng trại nên chỉ nuôi 10 con. Sau một năm chị đã đầu tư xây 6 ô chuồng, duy trì nuôi thường xuyên 30 con, mỗi năm xuất 2 lứa.

 

Cũng từ mô hình nuôi lợn nên chị đã nảy sinh ý tưởng làm máy xay sát tại nhà. Chị lại đầu tư vài chục triệu mua máy, xây thêm gian nhà để có thêm thu nhập. Công việc tưởng chừng như thế đã là quá đủ nhưng chị Thưa còn tranh thủ thêm thời gian buổi tối để làm móc sợi, thu nhập trung bình cũng được thêm vài trăm nghìn/tháng. Với cường độ lao động như trên, bình quân mỗi tháng gia đình chị đạt thu nhập trên 4 triệu đồng.

 

Tuy không phải là những hội viên làm ăn lớn nhưng từ chị đã toát lên được bản chất của người phụ nữ Việt Namon>on> chân chất, đảm đang, chịu khó. Từ hai bàn tay trắng, trải qua nhiều gian khổ, thử thách cuối cùng chị Thưa cũng có một cuộc sống khá giả, hạnh phúc. Chị cũng là một trong những hội viên phụ nữ thoát nghèo, trở thành hộ khá của thôn. 

 

Hiện nay, chị Thưa đang là phó Chi hội Phụ nữ thôn Tiền. Với cương vị đó, chị đã gương mẫu làm nhiều việc, nhất là trong việc chuyển đổi cơ cấu giống lúa. Từ khi có chủ trương của huyện, của xã về gieo cấy lúa ngắn ngày, hàng năm chị đều thực hiện 100% diện tích gieo cấy giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao.

 

Không chỉ là người phụ nữ tháo vát, nhanh nhẹn trong phát triển kinh tế, chị còn là ngừơi hết mực thương chồng, chăm con. Tới nay, các con của chị đều khôn lớn, đi học, làm nghề, chồng chị đã có chỗ dựa vững chắc cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngoài ra, chị còn tích cực tham gia câu lạc bộ chèo của thôn. Cứ mỗi khi tới những dịp kỷ niệm, ngày lễ, tết chị đều là nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ.

 

                                                                           Thu Thuỷ

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày