Thứ 5, 02/05/2024, 22:48[GMT+7]

Người nữ du kích Thái Bình Được phong tặng anh hùng LLVT nhân dân đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 62 của Bác Hồ kính yêu

Thứ 5, 17/05/2012 | 15:15:17
3,199 lượt xem
Nguyễn Thị Chiên - người nữ du kích Anh hùng đầu tiên của LLVT Thái Bình quê xã Tán Thuật (nay là Thị trấn Thanh Nê) huyện Kiến Xương, được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đúng vào ngày 19 tháng 5 năm 1952 là ngày kỷ niệm lần thứ 62 năm ngày sinh nhật Bác.

Bác Hồ và các Anh hùng Chiến sĩ Thi đua tại Việt Bắc năm 1952 (Anh hùng Nguyễn Thị Chiên đứng thứ 5 từ trái qua). Ảnh tư liệu

Sinh năm 1930, tham gia du kích xã năm 1946, Nguyễn Thị Chiên được giao giữ các cương vị từ tiểu đội trưởng du kích đến trung đội trưởng du kích nữ, thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ an ninh, bảo vệ cán bộ.

Tháng 4 năm 1950 Nguyễn Thị Chiên dẫn đường cho cán bộ về xã hoạt động chỉ đạo kháng chiến, không may  bị  phát hiện và sa vào ổ phục kích của địch, chị đã nhanh ý ra hiệu cho người cán bộ chạy thoát, còn mình bị địch bắt. Địch dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc và tra tấn rất dã man nhưng Nguyễn Thị Chiên kiên quyết không khai một lời. Sau hơn 3 tháng giam cầm, dụ dỗ, tra tấn không khai thác được gì ở chị, địch buộc phải trả tự do cho chị.

Vừa mới hồi sức Nguyễn Thị Chiên đã trực tiếp chỉ huy trung đội du kích xã dùng mìn tiêu diệt 5 tên địch, làm bị thương 7 tên khác. Tháng 10 năm 1951 Nguyễn Thị Chiên chỉ huy trung đội nữ du kích, phối hợp với bộ đội phục kích địch trên đường 39, khi nổ súng chúng tháo chạy tán loạn Nguyễn Thị Chiên đã dũng cảm cùng bộ đội truy kích địch. Riêng chị bắt sống 6 tên, bắn bị thương 1 tên, thu 4 súng.

Tháng 12 năm 1951 trung đội nữ du kích của chị phối hợp với bộ đội chống càn, lợi dụng chúng chủ quan sơ hở Nguyễn Thị Chiên xông ra hô lớn địch hoảng hốt buộc 4 tên phải đầu hàng chịu cho chị em bắt sống (Trong đó có 1 tên quan hai). Sau đó, đồng đội chị tiếp tục chiến đấu, tiêu diệt thêm 3 tên, thu 1súng . Tháng 1 năm 1952, Nguyễn Thị Chiên tham gia đánh Đồn An Bồi, cùng bộ đội cắt rào, đánh bộc phá, ném lựu đạn rồi xông vào đồn giặc bắt sống 6 tên, trong đó có tên đồn trưởng. Trong trận này chị còn chuyển được 6 thương binh của ta ra ngoài an toàn, kịp thời cứu chữa.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, tháng 5 năm 1952 Nguyễn Thị Chiên được tín nhiệm cử đi dự Đại hội chiến sỹ Thi đua và cán bộ gương mẫu Toàn quốc lần thứ Nhất. Tại Đại hội chị được Bác Hồ tặng khẩu súng ngắn và căn dặn “ Khẩu súng ngắn để cháu cùng bà con quê hương  phát huy truyền thống chiến đấu sản xuất, giết giặc lập công, lập nhiều thành tích hơn nữa.”

                             Cao Tôn Uyên
(Bộ chỉ huy QS Thái Bình)

  • Từ khóa