Thứ 4, 26/03/2025, 03:52[GMT+7]

Phát huy hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân

Chủ nhật, 23/03/2025 | 23:31:15
434 lượt xem
Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tạo điều kiện giúp hội viên, nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay, nhất là nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Nhờ sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, hội viên, nông dân đã xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, từng bước vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Nguyễn Hồng Hỏa (người bên phải), xã Thụy Sơn (Thái Thụy) cho hiệu quả kinh tế cao.

Điểm tựa vượt khó 

Phát triển mô hình nuôi cá trắm cỏ từ năm 2016, nhờ được Hội Nông dân hỗ trợ tiếp cận với các nguồn vốn vay nên anh Nguyễn Duy Anh, thôn Tiên Bá, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) đã mở rộng quy mô sản xuất và cho hiệu quả kinh tế cao. 

Anh Nguyễn Duy Anh chia sẻ: Tôi đang duy trì 2 ao nuôi cá thương phẩm rộng 7 mẫu và 1 ao cá giống rộng 1,5 mẫu. Cá trắm cỏ không quá khó nuôi so với nhiều loại cá khác nhưng chi phí đầu tư lớn. Cá nuôi từ 7 - 8 tháng có thể thu hoạch với sản lượng khoảng 30 - 35 tấn/năm. Với mô hình này, gia đình thu lãi khoảng 15 - 20 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, tôi cũng duy trì nuôi khoảng 200 - 300 con lợn thịt để nâng cao thu nhập gia đình. 

Bà Bùi Thị Hái, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Thọ cho biết: Trong năm qua, Hội Nông dân xã đã tín chấp với các ngân hàng cho 65 hộ vay 5,9 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, xã có 16 hộ được quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh hỗ trợ cho vay vốn 800 triệu đồng để thực hiện dự án “Nuôi cá nước ngọt bảo đảm vệ sinh môi trường”. Cán bộ hội cũng thường xuyên đến các hộ vay vốn để kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả. 

Gia đình ông Nguyễn Văn Long, thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Sơn (Thái Thụy) có 5 ao nổi nuôi cá lóc bông trên diện tích gần 2 mẫu. Mỗi năm gia đình ông xuất cho thương lái khoảng 200 tấn cá. Thế nhưng sau bão yagi, một ao cá của gia đình ông Long bị ảnh hưởng do ô nhiễm nguồn nước, 20 tấn cá chuẩn bị được xuất bán đều bị chết. Số tiền thiệt hại lên đến 1,5 tỷ đồng. Nhờ được Hội Nông dân xã hỗ trợ vay vốn nên gia đình ông có thêm kinh phí khôi phục sản xuất. 

Ông Long chia sẻ: Cá lóc bông là loại cá khó nuôi, chủ yếu nuôi bằng nước giếng khoan và cần cung cấp oxy thường xuyên. Vì vậy, chi phí đầu tư nuôi rất lớn. Việc được tiếp cận các nguồn vốn vay thông qua kênh của Hội Nông dân xã giúp ích chúng tôi rất nhiều. Nhờ đó, hoạt động chăn nuôi đã ổn định trở lại và hy vọng sẽ cho hiệu quả kinh tế cao. 

Cũng được Hội Nông dân xã Thụy Sơn hỗ trợ vay vốn nên anh Nguyễn Hồng Hỏa, thôn Hạ Đồng đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp với diện tích 2 mẫu. 

Anh Hỏa chia sẻ: Hiện tại, tôi duy trì nuôi 500 con vịt đẻ, 1.000 con vịt thương phẩm, 200 con ngan và trồng các loại cây ăn quả như ổi, nhãn, vải... thu lãi khoảng 300 triệu đồng/năm. 

Ông Ngô Văn Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thụy Sơn cho biết: Nhờ được tiếp cận các nguồn vốn qua kênh của Hội Nông dân xã, hội viên, nông dân đã xây dựng nhiều mô hình với đa dạng các lĩnh vực từ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, mô hình VAC đến tiểu thủ công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương đạt 9,3% (năm 2024). Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 70,6 triệu đồng/năm. 

Mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Vũ Huy Khu (người bên phải), xã Thụy Ninh (Thái Thụy) duy trì chăn nuôi hiệu quả nhờ được Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn.

Tăng cường hỗ trợ vốn cho nông dân 

Bà Nguyễn Thị Vân Khánh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thái Thụy cho biết: Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong huyện đã tín chấp với các ngân hàng cho hơn 9.980 hộ vay vốn với tổng dư nợ 640,3 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Các cấp hội cũng đã quản lý tốt nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội Nông dân và Hội Nông dân tỉnh ủy thác cho 86 hộ vay với dư nợ 4,06 tỷ đồng. Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện đạt 820 triệu đồng hiện cho 19 hộ vay để thực hiện các dự án. Các nguồn vốn vay qua tổ chức hội được hội viên, nông dân sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. 

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Nhằm đa dạng hóa nguồn vốn hỗ trợ nông dân, thời gian qua, các cấp hội tiếp tục tín chấp thu hồi và giải ngân các nguồn vốn cho vay. Công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân tiếp tục được đổi mới. Trong năm qua, tổ chức hội đã phát triển nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 34,6 tỷ đồng cho hơn 1.150 hộ vay để thực hiện 115 dự án; tín chấp với các ngân hàng cho hơn 55.460 hộ vay với tổng số tiền trên 3.974 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Các nguồn vốn vay thông qua kênh của Hội đều sử dụng hiệu quả. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, các cấp hội nông dân trong tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngành, doanh nghiệp, nhà khoa học tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho hội viên, nông dân để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ đó qua bình xét, năm 2024 toàn tỉnh có hơn 180.240 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức hội các cấp phối hợp với các ngân hàng duy trì tốt hoạt động vay vốn, thu hồi nợ quá hạn; đồng thời lựa chọn, xây dựng các dự án cho vay từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân bảo đảm hiệu quả và xây dựng các tổ hợp tác sản xuất ở những địa phương được vay vốn, giúp tạo việc làm cho hội viên, nông dân, nâng cao thu nhập và hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Nguyễn Triệu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày