Thứ 5, 25/04/2024, 21:47[GMT+7]

Điện thoại, máy tính Việt Nam xuất Mỹ tăng đột biến

Thứ 4, 19/11/2014 | 13:49:13
475 lượt xem
Điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là hai ngành hàng "made in Vietnam" có sản lượng xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng đột biến.

Xuất siêu hơn 18 tỷ USD

 

Số liệu thống kê sơ bộ cập nhật của Tổng cục Hải quan, cho thấy, hết tháng 10, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Namon> vào Hoa Kỳ đạt 23,557 tỉ USD.

 

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu từ quốc gia này là 5,206 tỉ USD. Như vậy, trị giá xuất siêu của nước ta vào thị trường Hoa Kỳ đã đạt được con số ấn tượng: 18,351 tỉ USD.

 

Với kết quả trên, Việt Namon> vẫn đang duy trì được đà tăng ấn tượng về xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch tăng 4,107 tỉ USD so với cùng kì năm 2013 (19,45 tỉ USD).

 

Về những ngành hàng chủ lực xuất sang Mỹ, tính đến hết tháng 10/2014, dệt may vẫn là mặt hàng có trị giá kim ngạch xuất khẩu vào Hoa Kỳ lớn nhất với kim ngạch đạt 8,17 tỉ USD, tăng 14,2%. Mặt hàng giày dép các loại xuất sang thị trường Hoa Kỳ đạt 2,68 tỷ USD, tăng 25,8%.

 

Điện thoại, điện tử tăng 2 lần

 

Đặc biệt, điện thoại các loại và linh kiện xuất sang Hoa Kỳ đạt 1,1 tỷ USD, tăng gấp 2 lần.

 

Bên cạnh đó, trong tháng 10/2014, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất sang Hoa Kỳ cũng tăng đột biến, đạt 189 triệu USD, tăng gấp 2 lần (tương ứng tăng 121 triệu USD). Tính đến hết tháng 10/2014, xuất khẩu của nhóm hàng này sang Hoa Kỳ đạt 1,64 tỷ USD, tăng 41,8%.

 

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong 10 tháng 2014 cũng đạt 1,43 tỷ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

 

Đây cũng là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu đối với sản phẩm hạt điều Việt Namon> với tổng sản lượng 10 tháng đạt 83 nghìn tấn.

 

Cũng theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt hơn 245,3 tỷ USD, tăng 12,8%, tương ứng tăng gần  27,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013.

 

Trong đó xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 123,83 tỷ USD, tăng 14,1%, tương ứng tăng hơn 15,28 tỷ USD; và nhập khẩu đạt hơn 121,47 tỷ USD, tăng 11,5%, tương ứng tăng gần 12,52 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2014 đạt mức thặng dư hơn 2,36 tỷ USD.

Theo chinhphu.vn

  • Từ khóa