Công ty TNHH May Đạt Đăng Phát triển trong gian khó
Trong khuôn viên nhà xưởng vừa mới được xây dựng khang trang, rộng rãi, anh Phạm Hồng Lợi, Giám đốc Công ty TNHH May Đạt Đăng chia sẻ: Năm 2011, tôi cùng anh em mạnh dạn vay vốn thành lập công ty may trên diện tích 300m2, tạo việc làm cho 95 lao động. Thấy có hiệu quả rõ rệt, tới năm 2014 tôi đầu tư thêm xưởng may thứ hai trên diện tích 2.000m2, tạo việc làm cho 180 lao động. Chi phí đầu tư cho hai xưởng may hơn 5 tỷ đồng. Theo anh Lợi, thành công nhất hiện nay của Công ty ngoài yếu tố doanh thu, lợi nhuận ngày càng tăng là đã giải quyết được việc làm cho nhiều lao động trong và ngoài xã với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng (lao động học việc cũng được trả 1,5 triệu đồng/người/tháng). Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp chính là nguồn nhân lực. Ngoài yếu tố tay nghề thì tính chuyên nghiệp của người lao động chưa cao. Họ thường nghỉ làm không rõ lý do để giải quyết việc gia đình nên ảnh hưởng tới dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, về phía Công ty, từ nguyên liệu tới đầu ra sản phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào các đối tác. Do đó, đôi khi các đơn hàng không ổn định, Công ty lại phải chạy hàng hợp đồng với các công ty ngoài để bảo đảm duy trì sản xuất. Bằng những nỗ lực vượt khó, Công ty vẫn bảo đảm 15.000 sản phẩm/tháng, trong đó xưởng 1 đạt 6.000 sản phẩm, xưởng 2 đạt 9.000 sản phẩm. Doanh thu năm 2011 đạt 1,5 tỷ đồng, năm 2013 đạt 3 tỷ đồng, năm 2014 đạt 12 tỷ đồng, 30% đến từ xuất khẩu trực tiếp. Từ đầu năm đến nay, Công ty đã xuất được trên 20.000 sản phẩm. Hiện nay, Công ty đã có đơn hàng ổn định do ký được hợp đồng tới tháng 3/2016, tương đương với 150.000 sản phẩm.
Chị Nguyễn Thị Mai, 20 tuổi, quê xã Đông Xá đã vào Công ty làm được 2 năm cho biết: Tốt nghiệp THPT, em xin vào làm tại Công ty để tự lo cho cuộc sống. Vừa gần nhà, công việc lại phù hợp với thu nhập ổn định 3 triệu đồng/tháng. Còn chị Phạm Thị Hiền, quê xã Đông Phương, mặc dù đã học đại học nhưng do chưa xin được việc làm nên đã xin vào làm tại Công ty, tới nay đã được 9 tháng. Đối với những người tuổi đã cao, không làm được việc nặng, không đi được xa như chị Hoàng Thị Hoa thì được vào làm tại Công ty là điều may mắn. Chị Hoa tâm sự: Tôi đã hơn 40 tuổi, đây là Công ty đầu tiên tôi vào làm. Chỉ mong sao Công ty ngày càng phát triển hơn nữa để những người lao động như tôi có thu nhập ngày càng cao.
Theo kế hoạch, từ nay tới tháng 8, Công ty tiếp tục đầu tư 2 chuyền mới, đồng thời tiến tới xuất khẩu trực tiếp để tăng lợi nhuận cho Công ty và tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2015, Công ty phấn đấu thu nhập của người lao động tăng từ 15 - 20%, 100% được đóng bảo hiểm xã hội.
Thu Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Cùng xây dựng Liên Hà Thái thành “thủ phủ” ngành thiết bị bán dẫn 19.02.2024 | 09:01 AM
- Quỳnh Phụ: Kinh tế tiếp đà tăng trưởng 30.12.2023 | 15:34 PM
- Tập huấn nghiệp vụ an toàn điện cho các doanh nghiệp 09.09.2023 | 16:57 PM
- Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp: Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và an toàn điện 22.04.2023 | 21:36 PM
- Thành phố: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,58% 04.11.2022 | 18:43 PM
- Ký kết hợp đồng mua bán điện năng lượng mặt trời 01.11.2022 | 15:12 PM
- Kiểm tra điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất 04.10.2022 | 15:37 PM
- Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình: Đối diện nguy cơ tạm dừng hoạt động do thiếu than 12.04.2022 | 10:03 AM
- Doanh nghiệp gốm sứ “tiến thoái lưỡng nan” 22.03.2022 | 09:09 AM
- Các doanh nghiệp thi đua sản xuất ngay từ ngày đầu năm 04.01.2022 | 10:01 AM
Xem tin theo ngày
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary
- Khai mạc lễ hội Tiên La năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đề xuất phương án cấp khí LNG cho các dự án trên địa bàn Thái Bình