Thứ 7, 20/04/2024, 03:29[GMT+7]

Ghé thăm nhà cổ 200 tuổi độc nhất vô nhị ở Đà Nẵng

Thứ 4, 30/11/2022 | 13:37:22
5,276 lượt xem
Ngôi nhà cổ Tích Thiện Đường mang lối kiến trúc ba gian, hai chái, lợp ngói âm dương...đậm nét cổ kính và xưa cũ.

Toạ lạc tại thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), ngôi nhà cổ Tích Thiện Đường do ông Đỗ Hữu Minh làm chủ được xem là căn nhà cổ độc nhất ở Đà Nẵng còn giữ nguyên kiến trúc đặc trưng nhà Việt xưa.

Ngôi nhà cổ có tuổi đời hơn 200 năm, thiết kế ba gian, hai chái, lợp ngói âm dương. 

Trong nhà gồm 36 cây cột lớn, hệ thống kèo, đà được các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng dày công chạm, trổ. 

Những nét hoa văn trên gỗ mộc mạc ấy vẫn còn vẹn nguyên và nước gỗ đã lên mầu, đẹp mê mẩn. 

Cổng dẫn vào nhà cổ Tích Thiện Đường. 

Theo ông Hữu Minh, ngôi nhà được xây dựng từ thời ông cố nội của ông. Gia đình ông đã tu bổ nhiều lần song căn nhà vẫn giữ nguyên các giá trị cốt lõi. 

Những nét chạm trổ tinh xảo. 

Mái ngói âm dương đã nhuốm màu thời gian. 

Nhà cổ Tích Thiện Đường nằm bình yên giữa vườn cây xanh mát, chim bồ câu và tình người. 

Ngày nay, ngôi nhà cổ trở thành địa chỉ thu hút đông đảo khách tham quan, thư giãn vào những ngày cuối tuần. 

Theo kienthuc.net.vn