Thứ 5, 25/04/2024, 21:17[GMT+7]

Báo Mỹ 'sửng sốt' nhà Mỹ Tho sâu trong hẻm vẫn ngập ánh sáng

Thứ 2, 02/01/2023 | 18:44:27
8,269 lượt xem
Ngôi nhà gần như không cần sử dụng thiết bị làm mát khi trời nóng bởi có sự đối lưu gió nhờ các trục thông tầng.

Do mặt tiền chính nằm hướng Tây Nam nên cường độ nắng chiếu vào căn nhà khá lớn.

Uyen House là ngôi nhà do người con trai xây dựng để dành tặng cho bố mẹ. Công trình nằm trong một con hẻm nhỏ, không đủ rộng cho việc lưu thông phương tiện ở thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang).  

Do đó, kiến trúc sư bố trí lớp cây xanh để giảm bớt lượng nắng, khí nóng và lớp bụi mịn trong không khí ảnh hưởng tới công trình.

Đồng thời, cây xanh cũng mang lại cảm giác thoải mái, gần gũi với thiên nhiên cho gia chủ. 

Việc phân bổ cấu trúc không gian trong ngôi nhà hướng đến sự đơn giản, đủ chỗ cho không gian sử dụng. 

Các khoảng thông tầng kết nối giúp lấy sáng, đối lưu gió và cây xanh là những giải pháp cần thiết cho công trình. 

Phòng khách bài trí đơn giản, màu sắc nội thất nhẹ nhàng. 

Nhà bếp kết nối với khoảng giếng trời nhỏ phía sau. 

Mặt bằng ngôi nhà bố trí theo độ cao lệch tầng để ước lượng khoảng cách các không gian với nhau. 

Thiết kế lệch tầng vừa giúp tăng diện tích sử dụng vừa tạo khả năng kết nối giữa các thành viên trong gia đình. 

Các phòng không cố định bằng những bức tường mà được mở tối đa bằng các mảng cửa lớn. 

Phòng ngủ với tông màu ấm áp, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. 

Không gian kết thúc bằng một hệ cầu thang lên tầng sân thượng. Trên trục cầu thang được bố trí những chậu cây xanh giúp gia chủ kết nối với thiên nhiên trong khi di chuyển.

 Nguồn ảnh: Quang Tran  

Theo kienthuc.net.vn