Thứ 6, 29/03/2024, 07:32[GMT+7]

Chiêm ngưỡng dinh thự cổ độc đáo bậc nhất vùng Tây Bắc

Chủ nhật, 15/01/2023 | 15:13:25
1,790 lượt xem
Trải qua gần 100 năm với nhiêu thăng trầm, Dinh thự Hoàng A Tưởng vẫn nguyên vẹn kiến trúc độc đáo và trường tồn theo thời gian

Được biết đến như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ đầu thế kỷ XX, đến nay dinh thự Hoàng A Tưởng tại thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) vẫn còn được lưu giữ khá nguyên vẹn. 

Đây là dinh thự của hai cha con Hoàng Yến Chao, Hoàng A Tưởng người dân tộc Tày vùng có đến 70% là dân tộc Mông nên vẫn thường được dân gọi là “Dinh thự vua Mèo”. 

Dinh Hoàng A Tưởng được xây dựng từ năm 1914, hoàn thành năm 1921 với lối kiến trúc Á – Âu. 

Với bố cục hình chữ nhật liên hoàn và khép kín, công trình Hoàng A Tưởng trở thành điểm tham quan, du lịch thu hút đông đảo du khách. 

Hệ thống cột, mái được đắp nổi nhiều họa tiết dây lá, nho, hoa văn nguyệt quế biểu tượng cho sự thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc. 

Mái lợp bằng ngói âm dương đã nhuốm màu thời gian. 

Bên cạnh không gian sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình, dinh thự còn có phòng khách, phòng làm việc, phòng ở cho các quan, cố vấn người Pháp để điều hành bộ máy cai trị. 

Các cửa nhà hình vòm tuy cao thấp không đều nhưng cân đối, trước các cửa đều đắp pháo nổi công phu đẹp mắt. 

Ngày nay, dinh thự Hoàng A Tưởng đã được trùng tu nhưng vẫn giữ nguyên vẹn sự uy nghi, tráng lệ. 

Đồng thời không làm mất đi sự sự cổ kính, rêu phong của thời gian. 

Theo kienthuc.net.vn