Thứ 6, 26/04/2024, 10:40[GMT+7]

Cận cảnh ngôi nhà đá ong độc nhất vô nhị ở Hà Tĩnh

Thứ 2, 30/01/2023 | 16:27:13
3,720 lượt xem
Ngôi nhà được làm từ hơn 30.000 viên đá ong, thiết kế kiểu truyền thống đậm chất Việt Nam, vừa mang nét cổ điển nhưng không kém phần hiện đại.

Để báo hiếu bố mẹ cũng như làm nơi sum họp gia đình, 4 người con ở Hà Tĩnh quyết định xây một ngôi nhà từ hơn 30.000 viên đá ong mang kiến trúc vô cùng độc đáo. 

Toạ lạc tại thôn Đồng Hoà (xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), ngôi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Bình (hơn 80 tuổi) và bà Trần Thị Hữu (hơn 70 tuổi). 

Theo tiết lộ từ gia chủ, ngôi nhà được xây dựng từ năm 2016 đến 2017 thì hoàn thành. Toàn bộ phần thô của căn nhà được làm từ hơn 30.000 viên đá ong. 

Nhà gồm 7 gian, trong đó có 2 gian nhà gỗ. Ngôi nhà có 30 cột trụ bê tông, trong đó có 2 cột lớn được lát đá ong phía ngoài. 

Đá ong hấp thụ nhiệt kém, tỏa nhiệt nhanh nên sẽ giúp căn nhà mát về mùa hè, ấm áp vào mùa đông. 

Những viên đá ong được liên kết với nhau bằng mạch âm, tạo nên những mối nối hoàn chỉnh. 

Phần cầu thang cũng được làm từ đá ong. 

Nhiều viên đá ong đã phủ rêu xanh, mang đến nét đẹp cổ kính. 

Cổng chính được làm từ gỗ lim, thiết kế tinh xảo. 

Cổng phụ được thiết kế hình tròn, cánh cửa cũng làm bằng gỗ lim. 

Hệ thống tường rào cũng được làm bằng đá ong. 

Đáng chú ý, toàn bộ số đá ong để xây nhà đều được đặt mua từ Hà Nội và vận chuyển về Hà Tĩnh. 

Phía trên tầng thượng có thêm căn nhà gỗ, dùng để thờ cúng tổ tiên.

Theo kienthuc.net.vn