Thứ 6, 19/04/2024, 17:16[GMT+7]

Ngôi nhà “không mái”, mát quanh năm ở Đà Nẵng

Thứ 2, 06/03/2023 | 17:18:07
1,251 lượt xem
Bằng cách biến tấu hệ lam trên mái, nhiều người nhìn thoáng qua cứ ngỡ như ngôi nhà "không có mái".

Tọa lạc tại thành phố Đà Nẵng, 72MCT House là ngôi nhà của một gia đình 2 thế hệ. Mong muốn của gia chủ là có một không gian sống riêng tư cho các thành viên nhưng vẫn có sự kết nối và phảng phất nét kiến trúc bản địa. 

Theo đó, kiến trúc sư lên ý tưởng xây dựng một ngôi nhà phố có hệ mái được thiết kế theo lối kiến trúc Hội An. 

Phần mái có một chút cách tân ở hệ lam, để hài hòa với tổng thể công trình. 

Hệ lam cách tân được biến hóa như những ô cửa nhỏ khiến nhiều người ngỡ như căn nhà "không có mái". 

Hệ mái vừa mang lại vẻ đẹp độc đáo, vừa giúp đón được nhiều ánh sáng và gió trời. Ngoài ra còn giúp giảm bức xạ nhiệt cũng như tác động của những trận mưa nặng hạt của miền Trung. 

Bàn ăn được đặt giữa nhà ngay dưới ô giếng trời, thể hiện tính kết nối cao. 

Nhà không có phòng sinh hoạt chung. Hầu hết mọi hoạt động của gia đình đều được diễn ra ở khu vực bàn ăn. 

Gia chủ muốn bữa cơm diễn ra giữa khung cảnh tự nhiên có bóng cây xanh mát. Vì vậy, kiến trúc sư đã bố trí một hệ tiểu cảnh cây xanh tại đây. 

Tại ô thông tầng, kiến trúc sư sử dụng một hệ lam bê tông đúc sẵn thay vì những giải pháp truyền thống. Mục đích là để lấy sáng thành vệt, giúp giảm bức xạ nhiệt cho không gian bên trong. 

Với thiết kế này, gia chủ không bị khó chịu vì sự chói chang khi sinh hoạt tại bàn ăn vào những giờ trưa nắng. 

Tầng áp mái là phòng ngủ của cô con gái nhỏ. 

Ngoài sự tiện nghi, phòng ngủ này còn được thiết kế nhằm tạo cảm hứng và đáp ứng đa dạng hoạt động vui chơi, kích thích sự sáng tạo cho con. 

Phòng ngủ chính đơn giản nhưng đầy ấm áp với gam màu nâu của gỗ. 

Không gian phòng khách hiện đại. 

Gian bếp với nhiều thiết bị cao cấp. 

Nguồn ảnh: Phong Đặng/SBS House

Theo kienthuc.net.vn