Thứ 6, 17/05/2024, 15:02[GMT+7]

Chùa đá ong niên đại hơn 500 năm tuổi 'độc nhất vô nhị' ở Việt Nam

Thứ 5, 23/03/2023 | 13:08:54
5,309 lượt xem
Chùa Phúc Nghiêm tọa lạc tại thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) có niên đại hơn 500 năm tuổi. Ngôi chùa này được xây dựng bằng đá ong được cho là 'độc nhất vô nhị' ở Việt Nam.

Cổng chính chùa Phúc Nghiêm

Chùa Nghiêm Phúc còn được người dân địa phương gọi là chùa Tranh được lập nên từ đầu thế kỷ XVI, lấy tên là Phúc Trí Hoa Nghiêm tự. Tính đến nay, ngôi chùa này đã có hơn 500 năm tuổi và đã được trùng tu chính thức 3 lần. Chùa được tọa lạc tại thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội). 

Mặt tiền cửa chính khuôn viên Chùa Phúc Nghiêm

Lần trùng tu gần đây nhất là vào tháng 4/2017 với sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân và các cấp chính quyền, ngôi chùa xây dựng với tổng diện tích mặt bằng là 230m2 (không tính khuôn viên tổng thể của chùa) gồm 3 hạng mục: Chùa chính bao gồm 3 gian hậu cung, 5 gian 2 trái tiền đường, lầu chuông, lầu khánh 8 mái.

Gian chính chùa Phúc Nghiêm

Điều đặc biệt, vật liệu xây tường chùa Nghiêm Phúc hoàn toàn bằng đá ong rất độc đáo. Tháng 4/2018, sau một năm xây dựng, chùa được khánh thành.

Theo Đại Đức Thích Đạo Duân – Trụ trì Chùa Phúc Nghiêm, đây là ngôi chùa được xây dựng khang trang và rất độc đáo, thể hiện tâm nguyện của nhà chùa với mong muốn góp phần phục vụ đời sống tâm linh của bà con phật tử trong và ngoài địa phương.

Hàng năm, chùa Phúc Nghiêm thường tổ chức các ngày lễ lớn như Lễ Vu Lan báo hiếu, các khóa tu....

Bên cạnh đó, mỗi năm, Trụ trì Chùa Phúc Nghiêm còn tổ chức nhiều chuyến từ thiện đến với những hoàn cảnh khó khăn, người dân nghèo chủ yếu tại tỉnh miền núi vùng sâu, vùng xa.

Chùa Phúc Nghiêm nhìn từ trên cao

Mộ đá trong khuôn viên chùa 

Chùa được xây dựng bằng đá ong với lối kiến trúc độc đáo 

Cổng ngách đi vào chùa 

Cửa từ bi 

Cửa bác ái 

Từ chùa chính nhìn ra cổng 

Đá ong hình chiếc thuyền được đặt trong khuôn viên chùa 

Bức tường lớn của chùa được gắn chữ nôm 

Những bức tường được các người thợ lành nghề chế tác, xây dựng tinh xảo với nghệ thuật ghép các viên đá ong với nhau 

Tượng trong chùa cũng được chế tác rất bắt mắt và độc đáo 

Cột trong chùa thẳng tắp, cao khoảng 7 - 8m được làm từ gỗ mít tìm mua ở Lào 

Theo giadinhonline.vn