Chủ nhật, 28/04/2024, 17:39[GMT+7]

9 ngôi nhà container 'đẹp nhất thế giới'

Thứ 3, 05/12/2023 | 19:07:48
1,847 lượt xem
Bình chọn bởi tạp chí kiến trúc Architectural Digest, 9 công trình là chứng minh cho cấu trúc đơn giản vẫn có thể tạo ra kết quả ấn tượng.

Xây dựng từ 5 container vận chuyển, Pacific Bin nằm trong khu rừng trên dãy núi Cascade (Mỹ). Ngôi nhà thiết kế bởi hai mẹ con Tammi Loerop và Devon Loerop. Mục tiêu của họ là tạo ra nơi thoát khỏi cuộc sống bận rộn, kết nối với bạn bè và gia đình trong khung cảnh yên bình cho khách thuê. Để thiên nhiên đến gần hơn, các cửa sổ cao và rộng được lắp trong mỗi phòng. Ảnh: Devon Loerop

Container Studio

Căn studio trong rừng ở Long Island (Mỹ) này có không gian ngập nắng, và rộng 84 m2. Công trình hướng đến những người nghệ sĩ đến nghỉ dưỡng và tìm kiếm một không gian sáng tạo nhỏ gọn.

Đơn vị thiết kế MB Architecture sử dụng 2 container giá 2.500 USD mỗi chiếc đặt trên căn hầm cao 2,7m. Kết quả, họ có một studio thoáng mát với chi phí rẻ hơn đáng kể so với nhà truyền thống. Ảnh: MB Architecture

Starburst House

Nằm trên khu đất rộng 4 ha ở Công viên Quốc gia Joshua Tree (Mỹ), Starburst House được làm từ 21 container. Ngôi nhà rộng 185 m2, gồm 3 phòng ngủ, nhà bếp rộng rãi và phòng khách.

Thiết kế bởi Whitaker Studio, công trình có một số container được hướng lên cao để mở rộng tầm nhìn, điều chỉnh cường độ ánh sáng vào nhà, cũng như mang lại sự riêng tư cho người ở. Để tăng thân thiện môi trường, nhà xe được lợp tấm pin mặt trời. Ảnh: James Whitaker

Casa Oruga (Caterpillar House)

Tọa lạc tại dãy núi Andes, ngoại ô Santiago (Chile), Casa Oruga mang phong cách hiện đại. Xây dựng bởi kiến trúc sư Sebastián Irarrázaval, ngôi nhà rộng gần 350 m2, hòa quyện vào cảnh quan thiên nhiên gồ ghề xung quanh. Công trình làm bằng 12 container, có nội thất phong cách công nghiệp, tràn ngập ánh sáng và tầm nhìn bao quát ra các sườn núi. Ngoài ra, một container mui trần dùng làm bể bơi. Ảnh: Sergio Pirrone

Måns Tham Container Home

Tại bờ hồ bên ngoài Stockholm (Thụy Điển), kiến trúc sư Måns Tham xây dựng một ngôi nhà sang trọng, công nghiệp, không dùng điện lưới bằng cách ghép 8 container. Ông loại bỏ vách giữa các container để tối đa hóa không gian. Với tầng trên lớn hơn tầng trệt, cấu trúc nhà tương ứng với hẻm núi tự nhiên hình chữ V nơi nó tọa lạc. Ảnh: Staffan Andersson

C-Home Hudson

Tọa lạc tại Claverack (New York, Mỹ), C-Home Hudson là nhà mô-đun chất lượng cao, làm từ 6 container 40 feet. Rộng gần 180 m2, nhà có phòng khách, phòng ăn và bếp ở tầng trệt, và 2 phòng ngủ tầng trên với cầu thang riêng.

Virginie Stolz, Đồng sáng lập kiêm CEO c-Home USA, thiết kế công trình và giải thích rằng các mô-đun C-Home đảm bảo độ chắc, bền, tính thẩm mỹ. Khi chúng được làm sẵn và chuyển đến, ngôi nhà mới hoàn thiện trong thời gian chỉ bằng một nửa so với các phương pháp xây dựng thông thường.

Theo vnexpress.net