Thứ 3, 23/07/2024, 13:32[GMT+7]

Phòng cháy, chữa cháy - Phòng ngừa là cơ bản

Thứ 4, 04/10/2017 | 08:51:40
992 lượt xem
Khi cháy, nổ xảy ra thường để lại những hậu quả nặng nề, thiệt hại về tài sản và tính mạng con người. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) phải bắt đầu từ ý thức, hành vi của mỗi người dân.

Diễn tập phương án PCCC tại kho xăng dầu Hải Hà (Thái Thụy).

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng vẫn diễn biến phức tạp. Theo số liệu của lực lượng chức năng, từ tháng 6/2015 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra trên 40 vụ cháy, nổ làm bị thương 3 người, thiệt hại về tài sản trên 30 tỷ đồng, trong đó nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại rất lớn. 

Điển hình: khoảng 19 giờ ngày 2/9/2017 tại khu vực nhà kho thuộc Công ty TNHH Thương mại dệt may An Nam đóng trên địa bàn xã Tây An (Tiền Hải) đã bất ngờ xảy ra cháy. Do nhà kho chứa nguyên liệu là bông sợi nên lửa bắt nhanh và nhanh chóng lan rộng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt triển khai phương án dập lửa, cứu tài sản. Tuy nhiên, do ngọn lửa lớn, nguyên liệu bén nhanh nên việc khống chế đám cháy khá khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã phải làm việc xuyên đêm, đến sáng ngày 3/9 mới cơ bản khống chế được tình hình. Vụ cháy đã thiêu trụi nhiều tấn bông, vải, sợi.

Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của tình hình cháy, nổ, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn PCCC, chỉ đạo công an các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình, huy động lực lượng, phương tiện triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố đều đã chủ động xây dựng kế hoạch thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC theo chuyên ngành, chuyên đề tại các cơ sở trọng điểm về PCCC; trong đó, tập trung vào tuần lễ quốc gia vệ sinh lao động - phòng, chống cháy, nổ. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ. 

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia PCCC được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các cấp, các ngành đã huy động đông đảo cán bộ, nhân dân tích cực tham gia công tác PCCC, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia PCCC đến từng thôn, xóm, tổ dân phố, từng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp với phương châm “phòng ngừa là cơ bản”. 

Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh mở nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy và chữa cháy; kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt, phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm vi phạm nghiêm trọng về PCCC. Trong đó, đã xây dựng 10 phóng sự, 64 tin, bài tuyên truyền về công tác PCCC, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác bảo đảm an toàn PCCC; thực trạng tình hình cháy, nổ, nguyên nhân cháy, nổ, các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC; kiến thức phổ thông về phòng ngừa cháy, nổ; cách xử lý khi phát hiện cháy. 

Các ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền lưu động vào ngày toàn dân PCCC (4/10), các dịp lễ, tết, cung cấp 800 băng đĩa cho các địa bàn trọng điểm về PCCC; hướng dẫn 740 cơ quan, doanh nghiệp, địa phương treo băng biển, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác PCCC tại các trục đường giao thông, nơi tập trung đông người, khu, cụm công nghiệp, cổng trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác này. Công an tỉnh tổ chức hàng trăm lớp tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy; hướng dẫn cho trên 1.000 cơ quan, doanh nghiệp ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC. Hướng dẫn trên 100 cơ sở củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC tại chỗ, xây dựng, bổ sung phương án chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Cùng với tuyên truyền, đẩy mạnh công tác phòng ngừa cháy, nổ, Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường nắm tình hình tại các cơ sở, địa bàn trọng điểm về công tác PCCC; xác định cơ sở có nguy cơ cháy, nổ để có phương án phòng ngừa. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC với phương châm “4 tại chỗ”. Công an tỉnh đã tổ chức ký quy chế phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Nhà máy sản xuất Amon Nitrat, các nhà máy tại Trung tâm điện lực Thái Bình và Tổng công ty Khí Việt Nam trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và PCCC nói riêng. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên tổ chức huấn luyện, phối hợp diễn tập thực hiện các phương án chữa cháy và CNCH. Trong đó, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức huấn luyện 1.305 giờ (lý thuyết 400 giờ, thực hành 905 giờ); phối hợp tổ chức thực tập 104 phương án chữa cháy ở các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. 

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả 20 vụ cháy, 2 vụ cứu nạn, lực lượng chữa cháy cơ sở đã xử lý thành công 23 vụ cháy, đã bảo vệ được khối tài sản, hàng hóa hàng trăm tỷ đồng.

Hiện nay đã bước vào mùa hanh khô, nguy cơ về cháy, nổ tiềm ẩn cao, do đó các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan, đơn vị và nhân dân cần nâng cao ý thức trong công tác PCCC, đồng thời xây dựng các phương án PCCC tại chỗ, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy cần thiết đáp ứng yêu cầu xử lý các vụ cháy kịp thời, có hiệu quả.

Nguyễn Tùng