Thứ 2, 01/07/2024, 00:12[GMT+7]

Kiến Xương: Nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Thứ 3, 26/12/2017 | 09:39:23
1,330 lượt xem
Để tăng cường công tác tuyên truyền và vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, ngoài các hội nghị chuyên đề từ huyện tới cơ sở, huyện Kiến Xương đã cấp phát 77 băng đĩa, 114 băng rôn, khẩu hiệu, 82 pa nô, áp phích cho các địa phương tuyên truyền trực quan.

Nhiều loại súng tự chế được thu hồi góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Kiến Xương.

Nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, huyện Kiến Xương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực.

Người dân xã Thanh Tân đã quá quen thuộc với hình ảnh những chiếc xe thu gom rác có gắn loa phát thanh đi đến từng ngõ xóm, khu dân cư tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật của bà con. 

Bà Phạm Thị Thơm, thôn An Cơ Đông cho biết: Cùng với nghe Đài Truyền thanh xã, tổ thu gom rác đi tới các hộ gia đình tuyên truyền mỗi tuần hai lần nên ai cũng biết, cũng hiểu và thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm. 

Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân chia sẻ: Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua tổ thu gom rác xuống địa bàn dân cư là cách làm mới, sáng tạo, rất có hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân và giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Nhận thấy tuyên truyền bằng loa phát thanh gắn trên xe thu gom rác của xã Thanh Tân hiệu quả, xã Vũ Tây cũng triển khai tuyên truyền về Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 theo hình thức này trong năm qua.

 Ông Bùi Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Tây khẳng định: Việc lồng gắn tuyên truyền pháp luật của tổ thu gom rác đã giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ.

Xã Bình Thanh lại tổ chức cấp phát tài liệu tuyên truyền cho ban quản lý chợ và người bán hàng rong trên địa bàn. Bằng hình thức này, mọi người dân trong xã đều được tiếp cận thông tin, từ đó thay đổi nhận thức và hành vi chấp hành pháp luật nghiêm túc.

Để tăng cường công tác tuyên truyền và vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, ngoài các hội nghị chuyên đề từ huyện tới cơ sở, huyện Kiến Xương đã cấp phát 77 băng đĩa, 114 băng rôn, khẩu hiệu, 82 pa nô, áp phích cho các địa phương tuyên truyền trực quan.

Lực lượng chức năng bắt, thu giữ và vận động người dân tự giác giao nộp pháo.

Vào dịp cuối năm, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, trường học và địa phương tổ chức ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 tới 100% hộ gia đình, cán bộ, đảng viên, học sinh. Đặc biệt, các địa phương làm tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu; thống kê đầy đủ các hộ trọng điểm, người làm ăn xa về quê có nguy cơ mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và pháo; tập trung tuyên truyền, vận động giao nộp và ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Thượng tá Phan Văn Hiên, Phó trưởng Công an huyện Kiến Xương cho biết: Từ đầu năm đến nay, Công an huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát xác định 11 địa bàn trọng điểm xã, thị trấn; lập danh sách 354 đối tượng có biểu hiện tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép; 174 chủ phương tiện vận tải và các đầu mối giao thông. Trên cơ sở đó huy động lực lượng tập trung tuyên truyền, vận động và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và phòng ngừa pháo thẩm lậu vào địa bàn.

Công an huyện Kiến Xương đã phát hiện, bắt và xử lý 1 vụ với 1 đối tượng vận chuyển pháo, thu giữ 1,71kg pháo các loại. Các lực lượng chức năng trong huyện cũng vận động và thu hồi 1 khẩu súng quân dụng, 2 khẩu súng trường, 6 khẩu súng tự chế, 5 quả lựu đạn, 1 dùi cui điện, 355 viên đạn các loại, 4 công cụ hỗ trợ, 69 vũ khí thô sơ và 4,3kg pháo.

Hiện nay, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các địa phương tiếp tục tổ chức cho các tập thể, cá nhân ký cam kết thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36. Công an huyện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

Đại tá Lương Ngọc Hòa, Trưởng Công an huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 của huyện cho biết: Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng mua bán linh kiện vũ khí qua mạng về lắp ráp, tự chế súng và một số loại vũ khí khác rất nguy hiểm. Đây là loại tội phạm mới và hình thức phạm tội tinh vi, nên lực lượng công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng phát hiện và xử lý kịp thời. Để bảo vệ cho chính mình và cộng đồng, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm để cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Khắc Duẩn