Thứ 5, 04/07/2024, 06:21[GMT+7]

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt ở cơ sở

Thứ 3, 10/04/2018 | 09:14:08
3,387 lượt xem
Với quy mô tổ chức phù hợp đặc điểm của địa phương, đơn vị, dân quân, tự vệ (DQTV) đã trở thành lực lượng nòng cốt, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giữ vững ổn định tình hình, xây dựng cơ sở vững mạnh.

Dân quân phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) tham gia tổ tự quản an ninh trật tự.

Chú trọng chất lượng

Lực lượng DQTV của Thái Bình hiện được biên chế đạt tỷ lệ 1,36% dân số. Những năm qua, cơ quan quân sự các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu xây dựng lực lượng DQTV rộng rãi, làm cơ sở xây dựng lực lượng DQTV nòng cốt, ưu tiên xây dựng dân quân cơ động, tự vệ binh chủng chiến đấu, tự vệ chuyên ngành. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh về mọi mặt, trước hết là chất lượng chính trị. Đến nay, đảng viên trong DQTV của Thái Bình đạt 22,9%. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch. 

Trung tá Bùi Văn Huân, Trưởng ban Dân quân, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong huấn luyện, các địa phương, đơn vị luôn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng và bảo đảm sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, sức cơ động cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kết hợp huấn luyện với công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, 100% đầu mối tổ chức huấn luyện, quân số tham gia đạt 94,38%, kết quả kiểm tra 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, trong đó gần 80% đạt khá, giỏi.

Công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã mở 5 lớp đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở tại Trường Quân sự tỉnh. Riêng năm 2017 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lớp đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở khóa 5 cho 68 đồng chí. 100% được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp sau đào tạo. Cùng với đó, các huyện, thành phố thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV theo quy định.

Phát huy vai trò ở cơ sở

Theo Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở cơ sở. Do vậy, DQTV vừa là “quân” lại vừa là “dân”, đóng vai trò quan trọng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng DQTV luôn đề cao trách nhiệm, gương mẫu chấp hành và phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xung kích trong lao động sản xuất, bảo vệ tài sản, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai...

Năm 2017, các địa phương đã huy động 14.848 lượt cán bộ, chiến sĩ DQTV tham gia tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự dịp lễ, tết. Ngoài ra, thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36, lực lượng DQTV đã vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 82,1kg pháo, 1,3kg thuốc pháo, 10 kíp nổ, 1 lựu đạn và nhiều vũ khí tự chế...

Điểm nổi bật của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng được nâng cao. Điều đó được thể hiện rõ trong chất lượng của từng cán bộ, chiến sĩ DQTV. Trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, lực lượng DQTV luôn thống nhất chủ động thực hiện tốt nội dung diễn tập các phương án ở cấp xã, cụm xã trên địa bàn. Năm 2017 có 2/8 huyện, thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, 70/286 xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ. Thông qua diễn tập đã nâng cao nhận thức, công tác hiệp đồng của lực lượng DQTV và các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phối hợp của DQTV với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các lực lượng. Đến nay, 8/8 huyện, thành phố với 100% xã, phường, thị trấn đã xây dựng và ký kết quy chế phối hợp hoạt động của các lực lượng. Hai đơn vị đã tham mưu cho các địa phương xây dựng, củng cố 2.081 mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ở 100% xã, phường, thị trấn với gần 100.000 người tham gia. Trong đó, lực lượng DQTV và công an xã, phường, thị trấn làm nòng cốt.

Trung tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công tác phối hợp trao đổi thông tin được các lực lượng duy trì thường xuyên, đúng quy định. Năm 2017, lực lượng công an xã, phường, thị trấn và DQTV đã phối hợp trao đổi hơn 1.000 thông tin liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động của các loại tội phạm, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch... Qua trao đổi đã giúp lực lượng công an, quân sự tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Tất Đạt