Thứ 4, 24/04/2024, 01:14[GMT+7]

Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Hưng Hà

Thứ 6, 19/03/2021 | 15:09:34
1,230 lượt xem
Sáng ngày 19/3, Đoàn kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Hưng Hà về việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Để bảo đảm thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Hưng Hà đã yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cuộc bầu cử; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng trước pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Công tác bảo đảm an ninh trật tự và y tế trong bầu cử ở cấp huyện, cấp xã đã được Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, kiểm tra các địa bàn, nhận định, phân loại những địa bàn chưa ổn định, từ đó xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận, đánh giá cao huyện Hưng Hà trong việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí yêu cầu huyện Hưng Hà tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn huyện hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri liên quan đến bầu cử. Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát lại những công việc đã làm, các nhiệm vụ trong thời gian tới. Công an huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp giải quyết ổn định tình hình, không để ảnh hưởng xấu đến cuộc bầu cử.

Phạm Hưng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày