Chủ nhật, 28/04/2024, 11:38[GMT+7]

Cử tri huyện Đông Hưng kiến nghị một số vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thứ 5, 28/12/2023 | 18:35:33
5,024 lượt xem
Chiều ngày 28/12, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ bảy tại các điểm xã: Minh Tân, Lô Giang.

Các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đông Hưng dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm xã Minh Tân.

Đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ bảy nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cử tri phát biểu mong muốn HĐND các cấp quan tâm, đôn đốc các ngành, địa phương giải quyết thấu đáo kiến nghị của cử tri. Cử tri kiến nghị tiếp tục thực hiện dồn điền, đổi thửa, tích tụ, tập trung đất đai để nông dân thuận lợi trong sản xuất; hỗ trợ kinh phí hoàn thiện, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng; hỗ trợ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, có hình thức xử phạt đủ sức răn đe với các trường hợp thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự. Cử tri cũng kiến nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; nghiên cứu có cơ chế, chính sách động viên các cô giáo dạy mầm non từ năm 1994 về trước; tiếp tục đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa đang xuống cấp; quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa chính sách với người có công với cách mạng; quản lý chặt chẽ đất đai, nhất là đất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công nghiệp đã được tỉnh chấp thuận; tu sửa, nâng cấp một số cầu, đoạn đường đang xuống cấp.

Lãnh đạo huyện Đông Hưng phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại diện đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Hưng giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các ý kiến tổng hợp gửi các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét, giải quyết và gửi kỳ họp HĐND tới.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày