Thứ 6, 26/12/2025, 06:01[GMT+7]

Hiệu quả từ đổi mới phương thức, nội dung hoạt động ở HĐND huyện Vũ Thư

Thứ 5, 05/09/2013 | 08:13:37
2,520 lượt xem
Thời gian gần đây, tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri và đại biểu HĐND huyện Vũ Thư, nhiều ý kiến cử tri ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện. Có những ý kiến cử tri hài lòng vì ngày càng được tạo điều kiện, cơ hội nói lên nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của mình. Có ý kiến bày tỏ thỏa mãn vì kiến nghị của mình gửi tới HĐND huyện đã được trả lời kịp thời, nhanh chóng. Có ý kiến cho rằng Thường trực HĐND huyện đã tích cực giám sát, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm của một số đị

Thu hoạch dưa lê trên cánh đồng màu xã Song An (Vũ Thư). Ảnh: Hà Anh

Trao đổi về nội dung này, đồng chí Nguyễn Anh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư chia sẻ: Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp", từ đầu nhiệm kỳ 2011 – 2016 đến nay, HĐND huyện Vũ Thư thực hiện nhiều cải tiến cả về phương thức và nội dung, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. 

HĐND huyện bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, xây dựng và thông qua quy chế hoạt động của HĐND huyện, quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016" và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Việc đổi mới phương thức và nội dung hoạt động được thực hiện toàn diện như công tác chuẩn bị kỳ họp được chú trọng chu đáo hơn; cách thức điều hành kỳ họp linh hoạt hơn. Hoạt động giám sát đã đi vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, từ đó phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra những kiến nghị để xem xét giải quyết. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân có nhiều đổi mới, mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu dân cử ngày càng gần gũi, ý thức, trách nhiệm của đại biểu được nâng lên.

Vẫn là hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri nhưng thực hiện đổi mới phương thức tiếp xúc, HĐND huyện chia thành từng nhóm, mỗi nhóm hai người tiếp xúc tại một điểm, tiếp xúc cử tri ở tất cả 30/30 xã, thị trấn trong toàn huyện. Không chỉ tăng điểm tiếp xúc mà ở mỗi cuộc tiếp xúc, số cử tri và nhân dân quan tâm đến dự cũng đông hơn. Vì vậy, số lượng ý kiến kiến nghị thu được cũng nhiều hơn, cụ thể hơn, sát thực tế cuộc sống hơn.

Sau đợt tiếp xúc trước mỗi kỳ họp, các ý kiến kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ, phân loại và khẩn trương chuyển đến UBND huyện, các đơn vị liên quan yêu cầu trả lời ngay tại kỳ họp. Việc làm này được cử tri rất hoan nghênh bởi thay vì phải chờ đợi 6 tháng sau mới được nghe trả lời các ý kiến kiến nghị tại kỳ họp tiếp theo như trước đây, hai kỳ họp gần đây các ý kiến kiến nghị của cử tri đã sớm được trả lời. Do tiếp xúc cử tri ở từng xã, việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri cũng đi thẳng vào vấn đề cụ thể của từng địa phương, không còn trả lời chung chung theo cụm và khu vực. Nhiều vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm được giải quyết kịp thời, không còn tình trạng kiến nghị lặp đi lặp lại nhiều lần. Qua tiếp xúc cử tri, trình độ, năng lực, kỹ năng hoạt động của các đại biểu HĐND cũng được nâng lên rõ rệt.

Để nâng cao vai trò của đại biểu, từ kỳ họp cuối năm 2012, Thường trực HĐND huyện có công văn yêu cầu các đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động trong năm của mình bằng văn bản tới Thường trực HĐND huyện. Qua đó, Thường trực HĐND huyện có cơ sở đánh giá kết quả, năng lực hoạt động của từng đại biểu, kịp thời khích lệ hoặc chấn chỉnh để các đại biểu nâng cao ý thức thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ cử tri tin tưởng giao phó. Việc làm này đã nâng cao  trách nhiệm của mỗi đại biểu trước cử tri, từ đó có ý thức sắp xếp công việc chuyên môn, dành nhiều thời gian tham gia nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các hoạt động của HĐND huyện.

Đổi mới hoạt động giám sát, HĐND huyện Vũ Thư đã đi đầu trong giám sát thực hiện kết luận của đợt giám sát trước. Điển hình vừa qua, Thường trực HĐND huyện tiến hành giám sát việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND huyện trong năm 2012 về công tác quản lý, sử dụng đất đai từ năm 2003 đến năm 2012; Ban Pháp chế HĐND huyện tiến hành giám sát thực hiện kết luận giám sát về việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn.  Đây là một trong những hoạt động mới, thể hiện vai trò, trách nhiệm cao của Thường trực HĐND huyện khi quyết tâm theo đến cùng các vấn đề giám sát; không để tình trạng đề ra việc giám sát, có kết luận giám sát song lại không quan tâm đơn vị, địa phương được giám sát thực hiện kết luận giám sát hay không, mức độ thực hiện như thế nào. Qua giám sát việc thực hiện kết luận của cuộc giám sát trước, HĐND huyện đã kịp thời phát hiện một số địa phương chưa chú trọng thực hiện, hoặc thực hiện chưa nghiêm túc, kịp thời kết luận giám sát, từ đó  có biện pháp nhắc nhở, ngăn chặn, phòng tránh sai phạm, tiêu cực.

Nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động, HĐND huyện xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, Thường trực UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Ngoài thực hiện nghiêm túc các hoạt động phối hợp trong công tác khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, chuẩn bị kỳ họp và tổ chức kỳ họp HĐND huyện..., Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện còn thống nhất cùng "bắt tay" giải quyết những vấn đề khó, nổi cộm mà các đại biểu HĐND huyện tập trung thảo luận, chất vấn, cử tri các địa phương quan tâm kiến nghị.

Bởi vậy, tại các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện lưu ý lựa chọn vấn đề cần tập trung giải quyết tránh để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân để ngay sau kỳ họp, cả ba cơ quan cùng phối hợp giải quyết, làm rõ. Điển hình của việc thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, ba cơ quan đã kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri về chế độ chính sách ở xã Hồng Phong; tình trạng mượn đất của dân để nạo vét lòng sông ở xã Duy Nhất... Những việc làm trên đã góp phần củng cố niềm tin của đông đảo cán bộ, cử tri trong huyện vào hoạt động của cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, được cử tri ủng hộ.

Hà Dung

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày