Thứ 2, 01/09/2025, 21:07[GMT+7]

HĐND huyện Hưng Hà hoạt động chất lượng, hiệu quả

Thứ 5, 31/10/2013 | 08:33:22
817 lượt xem
Nhiệm kỳ 2011 – 2016, HĐND huyện liên tục đổi mới, cải tiến các hoạt động, trong đó đổi mới công tác tổ chức kỳ họp và tăng cường giám sát, tiếp xúc theo chuyên đề đã đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Việc ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện được chú trọng. Nhiều quyết sách đúng, trúng, đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình, phấn khởi thực hiện đạt kết quả cao.

Hoạt động của HĐND huyện Hưng Hà trong thời gian qua đã có nhiều quyết sách đúng, trúng, đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình, phấn khởi thực hiện đạt kết quả cao. Trong ảnh: Nghề làm chiếu nhựa ở xã Tân Lễ (Hưng Hà) giải quyết nhiều việc làm cho lao động nông nhàn.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hưng Hà: Thường trực HĐND huyện luôn xác định, hiệu quả hoạt động của HĐND tập trung chủ yếu vào kết quả kỳ họp. Kết quả của kỳ họp tập trung vào hoạt động của Thường trực HĐND và các ban chuyên môn HĐND, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND. Vì vậy, ngoài phát huy vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, việc đổi mới hoạt động nói chung, cải tiến công tác chuẩn bị kỳ họp, cách thức tiến hành, điều hành kỳ họp nói riêng luôn được HĐND huyện coi trọng.

Tiếp xúc cử tri là một nhiệm vụ, yêu cầu bắt buộc trước và sau kỳ họp HĐND, là một hình thức tổ chức hoạt động quan trọng của HĐND. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND nắm bắt, tiếp nhận thông tin từ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để phản ánh với cơ quan chức năng, tổ chức có liên quan. HĐND huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện đổi mới công tác tiếp xúc cử tri theo hướng tăng cường các cuộc tiếp xúc theo chuyên đề, theo lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, giúp các đại biểu có cơ hội gần dân, sát dân hơn, nắm bắt được tình hình thực tế và nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng hơn.

Tại các hội nghị tiếp xúc, vai trò của các đại biểu ngày càng được khẳng định thông qua việc thông tin kịp thời, rõ ràng về nghị quyết, chủ trương, chính sách và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh đến cử tri. Kịp thời giải đáp những vấn đề cử tri còn chưa hiểu, chưa nắm rõ. Vì vậy các cuộc tiếp xúc ngày càng thu hút đông đảo cử tri, không khí các hội nghị tiếp xúc cử tri ngày càng dân chủ, cởi mở. Cử tri tin tưởng, tích cực cung cấp thông tin cho đại biểu, bày tỏ ý  kiến, kiến nghị cụ thể ở từng lĩnh vực. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đều được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổng hợp đầy đủ, được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, trả lời kịp thời tại các kỳ họp.

Trước mỗi kỳ họp, công tác chuẩn bị tài liệu được chú trọng cải tiến, bảo đảm chu đáo, khoa học, tạo thuận lợi cho đại biểu nghiên cứu. Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND giúp các đại biểu có thêm căn cứ trong giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Thường trực HĐND - chủ tọa điều hành kỳ họp với nhiều đổi mới, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đại biểu phát huy tối đa trí tuệ. Nếu như các kỳ họp trước, việc trình bày báo cáo chiếm thời lượng lớn, nay được chủ tọa linh hoạt cắt giảm, dành thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Vì vậy các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp gần đây sôi nổi hơn hẳn vơi số ý kiến chất vấn tăng từ 1 hoặc 2 ý kiến lên 6 đến 8 ý kiến. Việc chất vấn cũng được các đại biểu thực hiện trên tinh thần trách nhiệm cao, mạnh dạn hỏi thẳng vào vấn đề đông đảo cử tri quan tâm. Các ngành, cơ quan đơn vị trả lời chất vấn nghiêm túc, không còn tình trạng vòng vo, né tránh.

Việc tạo thuận lợi nhất cho các hoạt động tại kỳ họp đã góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các quyết sách về những vấn đề quan trọng của địa phương luôn đúng, trúng, khả thi và sớm phát huy trong cuộc sống. Điển hình như nghị quyết phê chuẩn hoạt động của các tổ nông dân tự quản đã tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo đảm và giữ vững ổn định an ninh trật tự ở khắp địa bàn. Nghị quyết về xóa lò gạch thủ công đã giải tỏa bức xúc của đông đảo cử tri do ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân. Việc hỗ trợ mua máy dệt khăn với mức 3 triệu đồng/máy thủ công, 300 triệu đồng/máy công nghiệp hiện đại được nhân dân phấn khởi đón nhận, tích cực đầu tư mở rộng sản xuất, góp phần tăng tỷ trọng công nghiệp của huyện 6 tháng đầu năm lên 54,9%, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế rõ nét, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…

Trong 2 năm gần đây, HĐND huyện đã thực hiện được 4 đợt giám sát chuyên đề và nhiều cuộc giám sát thường kỳ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và tuân thủ pháp luật của các cơ quan tư pháp, bảo đảm kịp thời, đúng, trúng các vấn đề cử tri quan tâm. Qua hoạt động giám sát đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND và tính quyền lực của cơ quan HĐND. Sau mỗi đợt giám sát thực tế ở cơ sở, các đoàn giám sát đều xây dựng báo cáo, trình tại kỳ họp HĐND gần nhất để HĐND kịp thời xem xét, điều chỉnh.

Việc tích cực đổi mới và cải tiến hoạt động của HĐND huyện Hưng Hà thời gian qua đã giúp hoạt động của HĐND huyện đi vào nền nếp, đúng luật định, thiết thực và hiệu quả hơn. Không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, việc đổi mới hoạt động của HĐND huyện đã góp phần tạo niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Hà Dung

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày