Thứ 6, 09/08/2024, 01:21[GMT+7]

Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo tại huyện Thái Thụy

Thứ 4, 05/03/2014 | 20:12:52
833 lượt xem
Ngày 5/3, Ðoàn đại biểu Quốc hội (ÐBQH) tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012 tại huyện Thái Thụy.

8 năm qua (2005 - 2012), huyện Thái Thụy đã thực hiện tốt việc lồng ghép chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nên hầu hết các hộ nghèo tiếp cận được với các chế độ hỗ trợ của Ðảng, Nhà nước. Do làm tốt công tác giảm nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh từ 15,97% (năm 2006) xuống còn 3,89% (năm 2013) - là một trong 2 huyện có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất tỉnh.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, sự kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo đôi khi chưa tạo được sự đồng nhất; nhận thức về chính sách giảm nghèo của người dân còn hạn chế; một số gia đình khi điều tra, rà soát hộ nghèo còn giấu thông tin về thu nhập; có nơi bình xét hộ nghèo vẫn nể nang người của họ hàng, dòng họ; phổ biến tình trạng tách hộ cho người cao tuổi dù con cái khá giả; các hộ nghèo có tâm lý ỷ nại, chưa thực sự cố gắng vươn lên thoát nghèo còn nhiều...

Ðể chính sách, pháp luật về giảm nghèo trong thời gian tới được triển khai sát với thực tế, hợp lòng dân, các đại biểu huyện Thái Thụy đề nghị đổi mới cơ chế, chính sách giảm nghèo; nâng mức chuẩn nghèo lên 700.000 đồng/tháng; đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo không chỉ căn cứ vào mức thu nhập từ sản xuất, kinh doanh mà còn phải căn cứ vào các khoản chi phí khác như y tế, giáo dục; chính sách hỗ trợ hộ nghèo nên đồng nhất, tránh chồng chéo; tăng mức vay vốn tín dụng, giảm lãi suất, nâng mức hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo; những trường hợp thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội không cần thiết phải thuộc hộ nghèo như người cao tuổi, người đơn thân nuôi con nhỏ; hoàn thiện tổ chức bộ máy thực hiện công tác giảm nghèo, có cơ chế đãi ngộ tương xứng cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo…

Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Phạm Xuân Thường, Trưởng Ðoàn ÐBQH tỉnh phát biểu nhấn mạnh tính nhân văn của các chính sách, pháp luật về giảm nghèo của Ðảng, Nhà nước, do đó các địa phương cần thực hiện bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch. Ðồng chí tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổng hợp gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh, bổ sung để các chính sách, pháp luật ban hành có tính thực thi cao.

Trước khi làm việc với lãnh đạo và các ngành liên quan của huyện, Ðoàn ÐBQH tỉnh đã giám sát thực tế việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm  nghèo giai đoạn 2005 - 2012 tại xã Thụy Phúc - xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất huyện Thái Thụy (2,83%) và đến thăm, trao quà 3 hộ nghèo, 1 hộ mới thoát nghèo của xã.

Thu Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày