Thứ 6, 16/05/2025, 02:26[GMT+7]

HÐND huyện Kiến Xương Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri

Thứ 4, 12/03/2014 | 10:40:49
991 lượt xem
Ðại biểu hội đồng nhân dân (HÐND) là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, do đó cần phải tăng cường tiếp xúc với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp ý kiến của cử tri phản ánh đến các kỳ họp và đôn đốc việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động này, HÐND huyện Kiến Xương đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri (TXCT) theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa

Một buổi tiếp xúc cử tri do Thường trực HÐND huyện Kiến Xương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức. Ảnh: Hà Dung

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Yên, Phó Chủ tịch HÐND huyện, việc xây dựng kế hoạch TXCT trước và sau mỗi kỳ họp đều được HÐND, các ban HÐND huyện chuẩn bị chu đáo. Hình thức TXCT được đổi mới, đa dạng, như TXCT nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, trực tiếp gặp gỡ để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề mà mình quan tâm. Nội dung TXCT được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, được nhiều người quan tâm, vấn đề có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc cần thiết lấy ý kiến của cử tri cho một chuyên đề đã nghiên cứu.

Có những cuộc tiếp xúc mời thủ trưởng các ngành có liên quan cùng dự để giải đáp kịp thời kiến nghị của cử tri. Ðịa điểm TXCT được luân chuyển bảo đảm mỗi cuộc tiếp xúc có cử tri của nhiều xã tham gia. Số lượng cử tri bảo đảm đủ thành phần, trong đó chú trọng đến cử tri là người trực tiếp lao động sản xuất, đại diện cho các tôn giáo, các tổ chức chính trị, xã hội, các hội nghề nghiệp.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Quốc Yên, đổi mới hoạt động TXCT của HÐND huyện Kiến Xương còn được thể hiện ở việc trước kỳ họp tổ chức TXCT ở địa bàn nào thì sau kỳ họp tiếp xúc và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa bàn đó. Các ý kiến của cử tri được đại biểu HÐND trả lời ngay tại cuộc tiếp xúc hoặc tiếp thu gửi đến các cấp, các ngành liên quan xác minh làm rõ, trả lời kịp thời, đúng luật. Vì vậy, các buổi tiếp xúc luôn diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn.

Do có sự đổi mới, nâng cao chất lượng TXCT theo hướng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của nhân dân nên cử tri đã mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến, các ý kiến đều phản ánh trung thực, khách quan tình hình thực tiễn của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HÐND huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và huyện tổ chức tốt 12 cuộc TXCT giữa Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HÐND tỉnh, HÐND huyện với cử tri trong huyện trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HÐND các cấp, trên 3.000 lượt cử tri tham dự; đồng thời tổ chức TXCT tại 13 xã được chọn hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới với gần 3.500 lượt cử tri tham gia.

Ðiều được cử tri quan tâm, ghi nhận và tâm đắc nhất là ý kiến của họ đã được đại biểu  HÐND các cấp quan tâm, tôn trọng, hầu hết các ý kiến, đề nghị được giải trình thấu đáo ngay tại cuộc tiếp xúc. Chị Nguyễn Thị Tươi, cử tri xã Vũ Hòa cho biết: “Tại các cuộc tiếp xúc với cử tri, những vấn đề chúng tôi kiến nghị, đề nghị trong thẩm quyền đều được các đại biểu trả lời, giải trình tại chỗ, vấn đề không thuộc thẩm quyền được tổng hợp bằng văn bản gửi lên cấp trên hoặc các ngành liên quan xem xét, giải quyết”.

Thông qua các cuộc TXCT, Thường trực HÐND huyện xác định những vấn đề có nhiều ý kiến cử tri phản ánh có dấu hiệu sai phạm để tổ chức giám sát hoặc đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét, giải quyết, được nhân dân đánh giá cao. Ðiển hình như các cuộc giám sát của Thường trực và các ban HÐND huyện về việc cho thuê đất sản xuất kinh doanh, đấu giá quyền sử dụng đất, việc cấp bán đất những năm trước đây phạm lộ giới giao thông hay việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tình hình nợ đọng vốn xây dựng cơ bản của một số xã… đều xuất phát từ dư luận và ý kiến của cử tri.

Sau các cuộc giám sát của Thường trực và các ban HÐND huyện, những sai phạm đã được chấn chỉnh kịp thời, kết quả giám sát được trả lời công khai để nhân dân biết. Cách làm này vừa tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, vừa góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội ở địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân vào cơ quan dân cử.

Thu Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày