Thứ 3, 13/05/2025, 09:48[GMT+7]

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại thành phố Thái Bình

Thứ 4, 06/08/2014 | 18:01:52
1,003 lượt xem
Tiếp tục chương trình giám sát thực hiện chính sách ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng, chiều ngày 6/8, Đoàn giám sát do đồng chí Phạm Xuân Thường, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tại thành phố Thái Bình. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan cùng tham gia giám sát với Đoàn.

Đồng chí Phạm Xuân Thường, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND Thành phố.

Ngay sau khi Quốc hội ban hành, UBND Thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 về chính sách ưu đãi (NCC) với cách mạng, bảo đảm kịp thời, đúng, đủ. Đến nay, Thành phố có 7.426 đối tượng NCC đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo mức chuẩn mới, 80% đối tượng chính sách có mức sống khá và cao hơn mức trung bình của các hộ dân nơi cư trú; xây mới, sửa chữa 212 nhà cho NCC; cấp 6.440 thẻ bảo hiểm y tế cho NCC và thân nhân NCC.

Song do văn bản hướng dẫn chưa kịp thời, thiếu đồng bộ, đặc biệt là Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH về hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ nên khi thực hiện gặp nhiều khó khăn. UBND Thành phố kiến nghị, đề xuất Quốc hội ban hành Luật Ưu đãi NCC hoặc Luật Chính sách với NCC; ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi NCC đồng bộ, kịp thời; bố trí thêm biên chế làm công tác lao động, thương binh và xã hội.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ một số vấn đề về: giải quyết hồ sơ chất độc da cam, chế độ cho cán bộ tiền khởi nghĩa, chế độ nghỉ dưỡng, mua bảo hiểm y tế, công tác điều tra, rà soát hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng, công tác xã hội hóa xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đồng chí Phạm Xuân Thường, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao quà cho thương binh 1/4 Vũ Văn Tinh, tổ 24, phường Hoàng Diệu (Thành phố).

Kết thúc  buổi giám sát, đồng chí Phạm Xuân Thường, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước dành cho NCC với cách mạng; mục đích của việc giám sát là để xem các cơ chế, chính sách sau khi ban hành có được chuyển tải về địa phương không, địa phương có triển khai thực hiện đúng quy định không? Đồng chí Trưởng đoàn đề nghị UBND Thành phố tiếp tục rà soát, phân loại các đối tượng NCC bảo đảm chính xác, công khai minh bạch; với các hồ sơ chất độc hóa học thiếu giấy tờ, thủ tục phải hướng dẫn đối tượng bổ sung hoàn thiện và thực hiện đúng quy định. Đồng chí Trưởng đoàn tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu gửi các cấp, các ngành liên quan giải quyết, tổng hợp trình Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách sát với thực tế.

Trước đó, trong buổi sáng, Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại phường Hoàng Diệu; khảo sát thực tế và trao quà cho thương binh 1/4 Vũ Văn Tinh, tổ 24 và bà Nguyễn Thị Hồng, vợ liệt sĩ Trần Văn Tiếm, tổ 9.

Thu Hiền

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày