Thứ 3, 02/07/2024, 22:14[GMT+7]

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Giám sát việc thực hiện Pháp lệnh Thú y tại Chi cục Thú y

Thứ 4, 20/08/2014 | 14:58:36
1,301 lượt xem
Sáng ngày 20/8, Đoàn giám sát do đồng chí Phạm Xuân Thường, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện Pháp lệnh Thú y tại Chi cục Thú y.

Đồng chí Phạm Xuân Thường, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

 

Thực hiện Pháp lệnh Thú y, hàng năm, Chi cục Thú y tổ chức định kỳ 2 chiến dịch chính tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vào tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10, các tháng còn lại tổ chức tiêm bổ sung; làm tốt công tác phát hiện sớm dịch bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng, giảm thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi; tăng cường kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ.

 

Từ năm 2009 đến năm 2013, Chi cục Thú y tổ chức được 10 đợt thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh, tạo ổn định cho ngành chăn nuôi phát triển. Nhưng qua 10 năm triển khai thực hiện, một số quy định của Pháp lệnh Thú y chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế của công tác thú y trong tình hình mới như quy định công bố dịch bệnh phải phụ thuộc vào báo cáo tình hình dịch bệnh của UBND cấp huyện nên việc công bố không kịp thời; chưa quy định cụ thể trách nhiệm của UBND cấp huyện, cơ quan có thẩm quyền khi để xảy ra ổ dịch nhỏ lẻ và quy định tiêu hủy động vật chết hoặc mắc dịch; chưa quy định cụ thể các trường hợp được lưu hành, thu hồi, tiêu hủy thuốc thú y không rõ nguồn gốc, kém chất lượng... Vì vậy, Chi cục Thú y đề xuất, góp ý vào Dự thảo Luật Thú y một số nội dung sau: Khi có dịch, UBND tỉnh ra quyết định công bố; mô hình tổ chức ngành thú y phải có ở cả 3 cấp; duy trì công tác kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật song phải có biện pháp quản lý, sắp xếp, tổ chức theo hướng nâng cao chất lượng; quy định trách nhiệm cho người đứng đầu các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh; khuyến khích đào tạo nghề thú y cho lao động nông thôn...

 

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát thực tế tại khu giết mổ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Thái Bình ở phường Tiền Phong (Thành phố).

 

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về mức kinh phí, số lượng thuốc cấp cho công tác phòng chống dịch bệnh, việc quản lý của chính quyền đối với các trường hợp hành nghề thú y tư nhân; biện pháp xử lý gà lậu, gà bẩn từ Trung Quốc vào địa bàn tỉnh; giải pháp nâng cao chất lượng công tác thú y.

 

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Phạm Xuân Thường phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thú y với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; việc xây dựng, ban hành Luật Thú y sẽ tạo hành lang pháp lý cho các địa phương nâng cao chất lượng công tác thú y. Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổng hợp trình Quốc hội nghiên cứu xây dựng Luật Thú y sát thực tế, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong tình hình mới.

 

Cũng trong buổi sáng, Đoàn đã khảo sát thực tế tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Thái Bình ở phường Tiền Phong (Thành phố).

 

Tin, ảnh: Thu Hiền

 

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày