Thứ 2, 29/07/2024, 17:25[GMT+7]

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội

Thứ 3, 21/10/2014 | 16:57:26
1,314 lượt xem
Chiều ngày 21/10, Đoàn làm việc do đồng chí Trần Thị Ngọc Lan, Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư).

Đoàn làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội,( xã Minh Quang, Vũ Thư).

Hiện nay, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội quản lý, nuôi dưỡng 58 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 22 trẻ mồ côi, 4 trẻ bị bỏ rơi, 24 trẻ khuyết tật, 8 trẻ nhiễm chất độc da cam. Trung tâm luôn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em; thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, dạy nghề, bảo đảm quyền của trẻ em theo luật định. Trung tâm cũng tạo điều kiện cho trẻ vui chơi, học chữ, học nghề, phục hồi chức năng theo nhóm tuổi; tổ chức các hoạt động giáo dục định hướng, cung cấp kiến thức phòng tránh nguy cơ xâm hại, bạo lực; tổ chức giao lưu với học sinh, sinh viên một số trường… giúp các em xóa bỏ mặc cảm, tự ti, hòa nhập cộng đồng. Với trẻ mồ côi, khuyết tật sinh sống cùng gia đình, Trung tâm cấp trợ cấp hàng tháng theo chế độ quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật đã nảy sinh một số bất cập, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng quản lý, chăm sóc, nuôi dạy trẻ như: Chế độ trợ cấp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn thấp; lực lượng cán bộ chăm sóc, phục vụ chưa tương xứng với yêu cầu; cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu; chưa có lớp học riêng… Vì vậy, lãnh đạo Trung tâm đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ, bổ sung kinh phí nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ; có phụ cấp trực ngoài giờ chăm sóc trẻ cho cán bộ, đặc biệt là trẻ bị bỏ rơi, nhiễm chất độc da cam; tiếp nhận các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sinh sống tại Trung tâm vào học tập tại các trường...

Lãnh đạo Trung tâm đã giải trình một số vấn đề Đoàn giám sát quan tâm về thủ tục, quy trình chuyển các cháu về với gia đình, cộng đồng; kinh phí cho các cháu từ 6 tuổi trở lên học tại các trường; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Trung tâm…

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trần Thị Ngọc Lan, Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu đánh giá cao việc thực hiện Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em của Trung tâm thời gian qua; đồng thời tiếp thu kiến nghị của các đại biểu, hứa tổng hợp gửi các cấp, các ngành có liên quan xem xét, giải quyết, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp.

Thu Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày