Thứ 6, 19/12/2025, 12:50[GMT+7]

Ðể xứng đáng với niềm tin của cử tri

Thứ 4, 03/12/2014 | 08:48:24
1,122 lượt xem
Ðược sự tín nhiệm của cử tri là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề của các đại biểu HÐND. Trong nhiệm kỳ hoạt động của mình, các vị đại biểu sẽ quan tâm đến vấn đề gì, đề xuất những chủ trương, chính sách nào nhằm đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân? Sẽ làm gì để xứng đáng với niềm tin của cử tri? Báo Thái Bình trân trọng giới thiệu ý kiến của một số vị đại biểu HÐND tỉnh, huyện về vấn đề này.

 

GS,TS Lương Xuân Hiến, Hiệu trưởng Trường Ðại học Y Dược Thái Bình:

 

TRỌNG DÂN, GẦN DÂN, LẮNG NGHE Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN

 

 

Là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, tôi luôn liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; từ thực tiễn cuộc sống của nhân dân nói lên tiếng nói của nhân dân, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết thỏa đáng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân, nhất là lĩnh vực y tế, phản hồi kết quả, quá trình giải quyết tới dân; kiên trì theo đuổi các kiến nghị chính đáng chậm được xem xét, giải quyết. Ðồng thời, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, bản lĩnh, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn đường lối, quan điểm, chủ trương của Ðảng vào các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, tỏ rõ quan điểm, chính kiến, tranh luận một cách thuyết phục các vấn đề xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, được đa số cử tri và nhân dân quan tâm, góp phần vào việc hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật. Ðể làm được điều đó, tôi và các đại biểu HÐND luôn tuân thủ quy định trong Luật Bầu cử đại biểu HÐND; thường xuyên đi cơ sở nắm bắt thực tiễn, tham gia các hoạt động giám sát theo luật định, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật. Ðồng thời thực hiện những vấn đề đã hứa trước dân để đáp lại sự tin tưởng của dân.

 

Bà Nguyễn Thị Diên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thái Thụy:

 

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO NĂNG LỰC, BẢN LĨNH VÀ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP

 

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó các đại biểu đóng vai trò hết sức quan trọng. Ý thức được điều đó nên qua các kỳ tiếp xúc cử tri và từ thực tiễn công tác cũng như giao tiếp đời thường, tôi đã chủ động tìm hiểu những vấn đề mang tính nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị, chất vấn các cơ quan liên quan hoặc kiến nghị với Thường trực HÐND và các ban của HÐND tỉnh để tổ chức các đoàn giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục. Tôi thấy, nhiệm kỳ này đã có nhiều đại biểu kiên trì đeo bám vấn đề, chất vấn, kiến nghị tại các kỳ họp thể hiện được bản lĩnh, tâm huyết trong hoạt động dân cử. Tuy nhiên, cá biệt vẫn còn đại biểu chưa thật sự phát huy được vai trò của người đại biểu dân cử, chưa tham gia đầy đủ các kỳ tiếp xúc cử tri, còn ngại va chạm… Muốn là đại biểu chuyên nghiệp, các đại biểu dân cử cần quan tâm và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thường xuyên rèn luyện kỹ năng đặt câu hỏi, phân tích các thông tin tiếp nhận được để tìm hiểu và làm sáng tỏ vấn đề, làm cơ sở trình bày ý kiến, quan điểm tại các kỳ họp. Mặt khác, đại biểu HÐND cũng cần thực hiện tốt kỹ năng quyết định, đưa ra những ý kiến, kiến nghị xác đáng và cụ thể. Ðể tạo điều kiện giúp đại biểu hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhiệm kỳ tới cần tăng đại biểu chuyên trách để có những ý kiến đóng góp thiết thực, đưa các quyết định của HÐND thực sự đi vào cuộc sống.

 

Ông Nguyễn Văn Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh:

 

LÀM TỐT VAI TRÒ CẦU NỐI GIỮA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỚI NHÂN DÂN

 

Ðược cử tri tin tưởng bầu là đại biểu HÐND, làm cầu nối giữa họ với Ðảng, Nhà nước nên tôi đã chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến kịp thời những chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước, nghị quyết của HÐND, quyết định của UBND các cấp đến cử tri; tiếp thu ý kiến của cử tri phản ánh với Ðảng, chính quyền để làm tròn trọng trách người đại biểu dân cử. Theo tôi, muốn làm tốt vai trò cầu nối, người đại biểu phải có năng lực, biết tiếp thu và lĩnh hội có chọn lọc các vấn đề; khi tiếp thu, nghiên cứu những quyết sách của HÐND tỉnh, UBND tỉnh... phải chắt lọc để chuyển tải tới người dân sao cho cô đọng, dễ hiểu nhất. Trong các kỳ tiếp xúc cử tri, tôi và các đại biểu HÐND đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tổng hợp, chọn lọc chuyển đến các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết đúng quy định của pháp luật, bảo đảm lợi ích của dân; đồng thời giải thích đúng trọng tâm vấn đề cử tri quan tâm với những hình thức phù hợp để cử tri hiểu ra vấn đề và thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc.

 

Tại các kỳ họp, đặt biệt là phiên chất vấn, tôi và các đại biểu HÐND không ngại đặt các câu hỏi thẳng trên tinh thần xây dựng vào những vấn đề vướng mắc, yếu kém để thủ trưởng các sở, ngành nhìn lại kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, kịp thời khắc phục hạn chế. Theo tôi, để đưa ra quyết định sáng suốt trước những vấn đề quan trọng của địa phương, giúp HÐND ban hành các nghị quyết có tính khả thi cao, sớm đi vào cuộc sống, mỗi đại biểu HÐND phải có đủ tâm và tầm, đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri.

 

 

Ông Nguyễn Anh Sơn, Phó Chủ tịch HÐND huyện Vũ Thư:

 

THẬT SỰ TÂM HUYẾT VỚI HOẠT ĐỘNG DÂN CỬ

 

Trở thành đại biểu HÐND là một vinh dự lớn, cũng là nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm cao với cử tri. Hoạt động của HÐND bao gồm nhiều khâu, nhiều lĩnh vực từ việc nắm bắt thông tin, tiếp xúc với nhân dân đến việc giám sát, ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan tới quyền và lợi ích nhân dân đòi hỏi đại biểu HÐND phải có bản lĩnh và tâm huyết với hoạt động dân cử. Bản lĩnh của người đại biểu nhân dân có được thông qua học tập, rèn luyện không ngừng, gắn bó với thực tiễn, với cử tri trên cơ sở nhận thức khách quan khoa học. Người đại biểu dân cử bản lĩnh là người có kiến thức tương đối toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, có kỹ năng hoạt động tốt. Bởi nhận thức đúng dẫn đến hành động đúng và ngược lại, nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn về một vấn đề nào đó sẽ dẫn đến hành động, hậu quả bất lợi. Với trách nhiệm của mình, tôi đã không ngừng học tập nâng cao trình độ, làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao, luôn thể hiện rõ trí tuệ, bản lĩnh của người đại biểu dân cử. Ngoài việc thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tôi đã đem tiếng nói, búc xúc của người dân đến với các cơ quan nhà nước, đề xuất, kiến nghị biện pháp giải quyết nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng cho nhân dân. Trong bất cứ hoạt động dân cử nào, kể cả chất vấn và trả lời chất vấn, tôi không né tránh các vấn đề bức xúc, nhạy cảm, chất vấn những vấn đề cử tri và xã hội quan tâm, bức xúc.

Thu Hiền (thực hiện)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày