Thứ 4, 07/08/2024, 01:19[GMT+7]

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lấy ý kiến tham gia về một số dự thảo luật

Thứ 6, 27/03/2015 | 19:39:47
676 lượt xem
Sáng ngày 27/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia về dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) và dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi).

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo.

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Phạm Xuân Thường, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đây là các dự thảo luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2015; là những đạo luật cơ bản, liên quan trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Vì vậy, các đại biểu cần nghiên cứu kỹ nội dung các dự thảo, thảo luận và đóng góp ý kiến xác đáng, nhất là những quy định mới để các bộ luật sau ban hành vừa thể chế hóa được những quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cụ thể hóa được các quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa có tính khả thi cao.

 

Đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự; về sự tham gia của viện kiểm sát nhân dân tại phiên tòa dân sự, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự; căn cứ kháng nghị của giám đốc thẩm; thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và vấn đề thi hành án hành chính; công nhận hòa giải thành công… Hầu hết các đại biểu đồng tình với dự thảo quy định đương sự nộp đơn kháng nghị là phải nộp lệ phí nếu quyết định trước đó của thẩm phán chưa đúng pháp luật; nên rút gọn thời gian, thành phần xét xử nhưng phải bảo đảm quyền con người; giám đốc thẩm có quyền ra quyết định hủy bản án hoặc sửa bản án để tránh tình trạng kéo dài thời gian xử án…

 

 Tham gia về dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), các đại biểu cho rằng nên giữ nguyên quy định tòa án nhân dân không có quyền can thiệp giải quyết tranh chấp hành chính nội bộ; tòa án nhân dân cấp huyện không có quyền xem xét, giải quyết những vụ án hành chính…

 

Kết thúc hội thảo, đồng chí Phạm Xuân Thường, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, tổng hợp trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

 

Đỗ Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày