HĐND huyện Vũ Thư: Một nhiệm kỳ nhìn lại
Nông dân xã Trung An (Vũ Thư) chăm sóc rau màu vụ hè thu.
Ông Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư khẳng định: Đây là một nhiệm kỳ mà HĐND huyện có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đa số các đại biểu đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Thường trực, các ban và các tổ đại biểu HĐND huyện luôn tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức năng của mình. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Vũ Thư đã tổ chức 11 kỳ họp thường lệ, 3 kỳ họp bất thường. Để mỗi kỳ họp giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng của huyện, đáp ứng mong đợi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân, HĐND huyện đã nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nội dung kỳ họp. Trước mỗi kỳ họp, HĐND huyện đều chủ động xây dựng chương trình, nội dung gửi Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, các ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện xin ý kiến đóng góp. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau các kỳ họp được tăng cường, hệ thống đài truyền thanh tăng thời lượng phát sóng, truyền thanh trực tiếp các kỳ họp để nhân dân theo dõi được toàn bộ nội dung diễn ra. Với cách làm này, HĐND huyện Vũ Thư đã nâng cao trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND, còn nhân dân có thể thực hiện quyền giám sát của mình với hoạt động của HĐND. Trong các phiên họp tại hội trường, để dành thời gian cho các đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị, các báo cáo đều được trình bày tóm tắt, một số báo cáo đại biểu tự nghiên cứu. Nội dung chất vấn căn cứ trên cơ sở các cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực, các ban HĐND huyện và kết quả tiếp xúc cử tri, tổng hợp gửi lãnh đạo các ngành nghiên cứu trước nên đã khắc phục được việc trả lời chung chung, hình thức trước đây. 5 năm qua, kỳ họp nào của HĐND huyện Vũ Thư cũng được bà Nguyễn Thị Lụa, xã Tân Lập theo dõi từ đầu đến cuối, bà vui mừng cho biết: Các kỳ họp đã có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của đại biểu trước cử tri; các đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất nội dung trước khi quyết định thông qua.
Nhiều năm qua, kinh tế - xã hội của Vũ Thư có nhiều khởi sắc, nhiều mô hình hay hiệu quả được xây dựng và nhân rộng. Đạt được kết quả này một phần là do HĐND huyện đã nghiên cứu, thảo luận, ban hành nhiều nghị quyết sát thực tế, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và hợp lòng dân. Nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND huyện đã ban hành 68 nghị quyết, tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực cần có cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển hoặc cần cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm, yêu cầu giải quyết. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết thêm: Để nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, nhiệm kỳ qua, HĐND huyện chỉ đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết những nội dung có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng ngân sách của địa phương. Đồng thời, trên cơ sở ý kiến cử tri bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào một số dự thảo nghị quyết như: Nghị quyết về quy hoạch vùng sản xuất, quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng, nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, nghị quyết về thưởng, hỗ trợ các xã về đích nông thôn mới… Thường trực HĐND huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung để nghị quyết sau ban hành sớm đi vào cuộc sống.
Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ ở Nguyên Xá (Vũ Thư).
Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Vũ Thư cũng đã làm tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát; mọi hoạt động của HĐND đều gắn với sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt trong xác định chiến lược, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và với UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị, xã hội trong thực hiện nhiệm vụ.
"Ngày 22/5 vừa qua, cử tri Vũ Thư cùng cử tri cả tỉnh, cả nước nô nức đi bầu cử, đã lựa chọn và bầu được 40 đại biểu HĐND huyện, 764 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ mới 2016 - 2021 trông đợi nhiều vào những vị đại biểu mà cử tri toàn huyện đã đặt trọn niềm tin." |
Trung Nghĩa
Tin cùng chuyên mục
- Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XVQuốc hội thảo luận về các dự án luật 29.10.2024 | 16:53 PM
- Giám sát chuyên đề thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Sở Thông tin và Truyền thông 23.10.2024 | 17:07 PM
- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8: Quốc hội thảo luận về các dự án luật 23.10.2024 | 16:17 PM
- Khảo sát tình hình triển khai, thi hành Luật Khoáng sản 18.09.2024 | 18:55 PM
- Khẩn trương đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống 29.08.2024 | 20:06 PM
- HĐND huyện Kiến Xương: Tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu Chủ tịch UBND huyện 12.08.2024 | 15:27 PM
- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm Đại sứ quán, gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia 08.08.2024 | 21:27 PM
- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gặp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Bang Selangor, Malaysia 08.08.2024 | 21:21 PM
- Kỳ họp thứ 7: Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật, nghị quyết 28.06.2024 | 16:09 PM
- HĐND huyện Tiền Hải: Tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất 14.06.2024 | 21:04 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam