Thứ 7, 04/05/2024, 03:08[GMT+7]

Giám sát hoạt động bổ trợ tư pháp

Thứ 2, 17/09/2018 | 17:55:56
1,246 lượt xem
Chiều ngày 17/9, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức họp triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề về việc quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động của các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Giám sát tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp.

Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự họp.

Theo kế hoạch, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh sẽ thành lập Đoàn giám sát việc tổ chức quản lý của các cơ quan nhà nước và kết quả hoạt động bổ trợ tư pháp (từ ngày 1/1/2017 đến 30/6/2018) tại Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, Trung tâm Pháp y tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, các văn phòng công chứng và các tổ chức bán đấu giá trên địa bàn tỉnh. Qua công tác giám sát sẽ đánh giá những mặt đạt được, hạn chế, tồn tại, từ đó kiến nghị các giải pháp nhằm giúp các đơn vị này thực hiện các nhiệm vụ một cách tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thành viên đoàn giám sát bám sát hoạt động của các đơn vị, sau mỗi buổi giám sát phải chỉ rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, đồng thời kiến nghị những giải pháp khắc phục.

* Chiều cùng ngày, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về việc quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động của các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp.

 Theo báo cáo, trong 18 tháng qua (từ 1/1/2017 đến 30/6/2018), Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp đã thực hiện 926 vụ việc, trong đó tư vấn pháp luật 781 vụ, tham gia tố tụng 144 vụ. Ngoài ra, Trung tâm còn đẩy mạnh triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, tổ chức 80 hội nghị trợ giúp pháp lý cho gần 10.000 lượt người tham gia tại các địa phương. Trung tâm luôn chú trọng công bồi dưỡng nghiệp vụ, thường xuyên cử các trợ giúp viên pháp lý tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ. Qua đây nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trong kỹ năng tham gia tố tụng đối với các vụ án có tính chất phức tạp. Tuy nhiên, hoạt động ở Trung tâm còn nhiều khó khăn, hạn chế như: các vụ việc trợ giúp pháp lý ở trung tâm hiện nay hiệu quả còn chưa cao do còn nặng về tuyên truyền và tư vấn pháp luật. Các vụ việc gửi đến trung tâm đề nghị tham gia tố tụng còn ít; một số cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện chưa chủ động phối hợp với trung tâm khi có đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý…

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn giám sát đã kiến nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp hoàn thiện hệ thống cơ chế thuận  lợi, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động bổ trợ tư pháp trong thời gian tới.

Nguyễn Tùng 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày