Thứ 6, 19/04/2024, 07:51[GMT+7]

Ông Mai Đức Chung được bình chọn là Huấn luyện viên tiêu biểu năm 2022

Thứ 5, 29/12/2022 | 20:26:54
1,339 lượt xem
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung giành giải thưởng Huấn luyện viên tiêu biểu nhất năm 2022, với thành tích tham dự World Cup nữ 2023 mang ý nghĩa lịch sử.

HLV Mai Đức Chung đã duy trì thành công cho bóng đá nữ Việt Nam nhiều năm qua. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Tổng cục Thể dục Thể thao công bố kết quả cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc 2022 vào tối nay (29/12) sau khi tiếp nhận phiếu bầu từ giới chuyên môn, nhà báo và phóng viên thể trên cả ba miền.

Theo đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung giành giải thưởng Huấn luyện viên tiêu biểu nhất năm 2022 với số điểm 618, chỉ hơn đúng 1 điểm so với người xếp thứ hai.  

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé tham dự World Cup nữ 2023 và đoạt huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Thuyền trưởng” đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt xếp trên huấn luyện viên Trần Văn Sỹ (đội tuyển điền kinh, 617 điểm), Nguyễn Hoàng Vũ (đội tuyển bơi, 516 điểm), Park Hang-seo (đội tuyển bóng đá nam, 428 điểm) và Lưu Văn Thắng (đội tuyển cử tạ, 154 điểm) trong nhóm 5 huấn luyện viên tiêu biểu nhất năm.

Năm 2022, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành thành tích lịch sử với tấm vé dự World Cup nữ 2023. Lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam dự giải đấu lớn nhất thế giới vào tháng 7 và 8/2023.

Ông Chung nhận được sự tín nhiệm cao từ giới chuyên môn, nhà báo và phóng viên nhờ thành tích lịch sử bên cạnh việc một lần nữa giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games trong năm qua.

Trong khi đó, nhà vô địch SEA Games 31 Nguyễn Thị Oanh được vinh danh Vận động viên tiêu biểu nhất năm 2022 với số điểm 1.638. Cô gái sinh năm 1995 đã giành 3 huy chương vàng SEA Games 31, 4 huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, lập một kỷ lục quuốc gia và phá một kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc.

Nguyễn Thị Oanh bỏ xa vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội) ở vị trí thứ hai, qua đó lần thứ tư được vinh danh ở giải thưởng danh giá nhất ngành thể thao.

Nguyễn Huy Hoàng chỉ nhận được 1.288 điểm từ các phiếu bầu chọn dù giành 5 huy chương vàng, phá một kỷ lục bơi lội và giành danh hiệu Vận động viên xuất sắc nhất tại SEA Games 31.

Sau Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Huy Hoàng, nhóm 10 vận động viên tiêu biểu nhất năm 2022 gồm Huỳnh Như (bóng đá), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Lại Gia Thành (cử tạ), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Trần Hưng Nguyên (bơi), Đỗ Hùng Dũng (bóng đá), Nguyễn Thị Tâm (boxing) và Dương Thúy Vi (Wushu).

Nguyễn Thị Oanh giữ phong độ đỉnh cao trong năm 2022 từ SEA Games 31 cho đến Đại hội Thể thao toàn quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Ở hạng mục dành cho vận động viên khuyết tật, kình ngư Đỗ Thanh Hải (bơi lội) giành giải thưởng Vận động viên khuyết tật tiêu biểu năm 2022 với thành tích giành 5 huy chường vàng, phá 4 kỷ lục đại hội tại ASEAN Para Games 11.

Xếp sau Đỗ Thanh Hải trong danh sách 5 vận động viên khuyết tật biêu biểu năm 2022 gồm Lê Văn Công (cử tạ), Vi Thị Hằng (bơi), Nguyễn Thị Hồng (cờ vua) và Nguyễn Thị Hải (điền kinh).

Còn lại, huấn luyện viên Nguyễn Đăng Viễn (bơi lội) của Đoàn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh giành danh hiệu Huấn luyện viên khuyết tật tiêu biểu năm 2022 và xếp trên đồng nghiệp Lê Quang Thái (cử tạ) và Bùi Quang Vũ (cờ vua).

Theo kế hoạch, các vận động viên và huấn luyện viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2022 sẽ được tôn vinh, nhận khen thưởng chính thức tại buổi lễ vinh danh thể thao Việt Nam, tổ chức vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống thể thao Việt Nam (27/3/2023)./.

Theo Vietnam+