Thứ 5, 28/03/2024, 16:44[GMT+7]

Nhà vô địch thế giới 1990 dẫn dắt Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc

Thứ 3, 28/02/2023 | 10:19:28
1,785 lượt xem
Jurgen Klinsmann 58 tuổi, người đã giành chức vô địch World Cup với tư cách là cầu thủ của Tây Đức năm 1990 thay thế Paulo Bento-huấn luyện viên người Bồ Đào Nha dẫn dắt Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc.

Jurgen Klinsmann đã dẫn dắt Đội tuyển Mỹ vào vòng 16 đội tại World Cup 2014.(Ảnh: Nguồn DFb.com)

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) ngày 27/2 đã chính thức xác nhận bổ nhiệm cựu cầu thủ vĩ đại người Đức Jurgen Klinsmann làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc.

Jurgen Klinsmann 58 tuổi, người đã giành chức vô địch World Cup với tư cách là cầu thủ của Tây Đức vào năm 1990 thay thế Paulo Bento-huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, người đã từ chức sau thất bại của Hàn Quốc trước Brazil tại vòng 1/8 Qatar World Cup 2022.

Theo các nguồn tin đã đưa, hợp đồng giữa KFA và Klinsmann kéo dài cho đến World Cup 2026 - giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á dự kiến sẽ bắt đầu ở châu Á vào tháng 10, và mục tiêu hàng đầu được đặt ra cho chiến lược gia người Đức là dẫn dắt Hàn Quốc lần thứ 11 liên tiếp giành vé đến sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt của Jurgen Klinsmann với đội tuyển Hàn Quốc là giải Asian Cup, dự kiến tổ chức ở Qatar vào tháng 1/2024.

“Tôi biết rõ rằng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã không ngừng cải thiện và đạt được những kết quả trong một thời gian dài. Tôi rất vui và vinh dự được trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc, theo  bước chân của những huấn luyện viên vĩ đại đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, từ Gus Hiddink đến người tiền nhiệm của tôi, Paulo Bento.

Tôi mong muốn cống hiến hết mình để giúp đội tuyển gặt hái thành công tại Asian Cup sắp tới và World Cup 2026," Klinsmann nói.

Sau một sự nghiệp thi đấu thành công, cùng đội tuyển Đức Vô địch World Cup 1990 và Vô địch châu Âu 1996, Klinsmann giải nghệ vào năm 1998 và sau đó trở thành huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Quốc gia Đức từ năm 2004-2006. Ông được coi là người đặt nền móng mới cho tuyển Đức với phong cách bóng đá tấn công đẹp mắt và hiệu quả. Tại kỳ World Cup 2006 Đội tuyển Đức của Klinsmann đã vào đến bán kết và giành vị trí thứ 3.

Jurgen Klinsmann đã thổi một luồng gió mới trong lối đá của đội tuyển Đức trong thời gian ông làm HLV trưởng của Die Mannschaft (2004-2006) và đã cùng tuyển Đức giành huy chương đồng tại World Cup 2006. (Ảnh: Nguồn DFb.com)

Sau đó, Klinsmann trở thành huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Mỹ (2011-2016) và dẫn dắt đội bóng xứ cờ hoa vào vòng 16 đội tại World Cup 2014. Ông cũng giúp Đội tuyển Mỹ vô địch Cúp vàng CONCACAF vào năm 2013 và được vinh danh là Huấn luyện viên của năm tại Bắc, Trung Mỹ & Caribbean.

Klinsmann, sẽ là huấn luyện viên nước ngoài thứ tám trong lịch sử Hàn Quốc và là huấn luyện viên người Đức thứ hai dẫn dắt Đội tuyển Hàn Quốc sau Uli Stielike (2014-2017).

Trận đấu đầu tiên của Klinsmann dẫn dắt Hàn Quốc sẽ là trận giao hữu trên sân nhà với Colombia vào ngày 24/3 tới.

Theo KFA, Klinsman sẽ sống ở Hàn Quốc trong suốt nhiệm kỳ của mình./.

Jurgen Klinsmann (30/7/1964) khoác áo Đội tuyển Tây Đức từ năm 1987-1998. Ông ghi được 47 bàn thắng (đứng thứ 4 trong các chân sút hàng đầu của đội tuyển Đức) trong tổng cộng 108 trận đấu quốc tế (đứng thứ 8).

Ông tham gia vào Thế vận hội mùa hè 1988, đoạt được huy chương Đồng.

Ông có mặt trong 3 kỳ Euro cùng đội tuyển Đức: Euro 1988, Euro 1992 (á quân) và Euro 1996 (vô địch với vai trò thủ quân).

Ông tham gia 3 kỳ World Cup và  ghi được 11 bàn thắng tại giải đấu này, xếp thứ ba (sau Miroslav Klose và Gerd Muller) về số bàn thắng ghi cho đội tuyển Đức tại World Cup. Ông là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 3 bàn thắng tại 3 kì World Cup- thành tích này mới có Ronaldo của Brasil và Miroslav Klose cũng của đội tuyển Đức lập lại được. Trong đó tại World Cup 1990- năm tuyển Đức vô địch thế giới lần thứ ba, ông ghi được 3 bàn thắng, tại World Cup 1994, ông ghi 5 bàn và World Cup 1998 ông ghi 3 bàn.

Sự nghiệp huấn luyện viên của Jurgen Klinsmann bắt đầu từ 2004 khi ông được chỉ định là huấn luyện viên Đội tuyển quốc gia Đức. Jurgen Klinsmann đã mời các đồng đội cũ tham gia vào ban huấn luyện, gọi nhiều cầu thủ trẻ vào đội tuyển và thay đổi lối chơi của đội tuyển theo hướng tấn công. Nhiều quyết định của ông gây ra rất nhiều tranh cãi như tước băng đội trưởng của Oliver Kahn rồi trao cho Michael Ballack, sa thải huấn luyện viên thủ môn Sepp Maier, chọn Jens Lehmann là người trấn giữ khung thành thay thế cho Oliver Kahn, thuê các huấn luyện viên thể lực người Hoa Kỳ và chỉ trở về Đức từ Hoa Kỳ khi dẫn dắt đội tuyển thi đấu. Với kết quả đứng thứ Ba tại World Cup 2006 và lối chơi tấn công đầy cống hiến của đội tuyển Đức tại giải đấu được coi là nền móng của một tuyển Đức mới để sau đó vào năm 2014 đội tuyển này giành cúp vàng lần thứ 4 tại Brazil.

Klinsmann trở thành huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Mỹ (2011-2016) và đưa Đội tuyển Mỹ vô địch Cúp vàng CONCACAF vào năm 2013, vòng 16 đội năm 2014.

Tại cấp độ câu lạc bộ, Klinsmann không mấy thành công khi ông sớm bị sa thải chỉ sau 8 tháng dẫn dắt Bayern Munich. Tại Hertha Berlin ông cũng có thời gian cầm quân ngắn ngủi trong 10 tuần.


Theo Vietnam+