FIFA tăng gấp 3 lần số tiền thưởng cho World Cup bóng đá nữ 2023
Ngày 17/3, Chủ tịch tái đắc cử của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino, tuyên bố liên đoàn này đã quyết định tăng gấp 3 lần số tiền thưởng tại World Cup bóng đá nữ năm nay so với giải đấu năm 2019.
Phát biểu tại Đại hội FIFA diễn ra ở thủ đô Kigali của Rwanda, Chủ tịch Infantino nêu rõ 110 triệu USD là tổng số tiền thưởng tại World Cup nữ 2023, đồng thời là mức thưởng cao nhất trong lịch sử bóng đá nữ.
Dù số tiền trên chỉ bằng 1/3 so với mức thưởng 440 triệu USD dành cho các đội tuyển nam tại vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar, nhưng FIFA khẳng định liên đoàn này đang hướng tới mục tiêu cân bằng khoản tiền thưởng giữa các đội tuyển bóng đá nam và các đội tuyển nữ tại các kỳ World Cup 2026 (bóng đá nam) và World Cup 2027 (bóng đá nữ).
Lý giải nguyên nhân khiến giá trị tiền thưởng dành cho World Cup nữ thấp hơn so với World Cup nam, ông Infantino cho biết đó là do tiền bản quyền truyền hình đối với giải đấu của nữ thường rất thấp.
Các hãng truyền hình thường trả cho World Cup bóng đá nam gấp 100 lần so với giải đấu của nữ, dù số lượng người xem qua truyền hình các trận đấu của World Cup bóng đá nữ chỉ thấp hơn 20% so với World Cup bóng đá nam.
Ông khẳng định FIFA sẽ điều chỉnh giá bán bản quyền phát sóng World Cup bóng đá nữ sắp tới tại Australia và New Zealand, đồng thời kêu gọi các đài truyền hình và các nhà tài trợ đóng góp nhiều hơn nữa.
Cũng tại Đại hội trên, FIFA quyết định sẽ chi thêm khoảng 40 triệu USD tiền chuẩn bị cho các đội tuyển nữ và chi trả quyền lợi cho các câu lạc bộ khi cho phép các nữ tuyển thủ trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong thời gian diễn ra World Cup.
Hiệp hội Cầu thủ toàn cầu FIFPro đã lên tiếng hoan nghênh các tuyên bố trên; nhấn mạnh rằng quyết định của FIFA đã đáp ứng được phần nào nguyện vọng của các nữ cầu thủ, đồng thời phản ánh nỗ lực của liên đoàn này trong việc chủ động thúc đẩy đảm bảo công bằng và bình đẳng giữa các nữ tuyển thủ và các nam tuyển thủ.
World Cup 2023 sẽ diễn tra tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7-20/8 năm nay. Giải lần này có sự tham dự của 32 đội tuyển bóng đá nữ, nhiều hơn 8 đội so giải đấu với năm 2019. Đây là kỳ World Cup đầu tiên mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vinh dự góp mặt./.
Theo Vietnam+
Tin cùng chuyên mục
- Những sự kiện thể thao ghi dấu ấn đậm nét trong năm 2023 30.12.2023 | 08:43 AM
- Mbappe ra quyết định, đã xong vụ cập bến 'gã khổng lồ'! 01.08.2023 | 13:49 PM
- Người truyền lửa đam mê phong trào bóng bàn 05.06.2023 | 10:52 AM
- Nữ võ sĩ Việt Nam làm nên lịch sử khi nắm chắc tấm HCĐ cùng phần thưởng trị giá 25 nghìn USD 23.03.2023 | 09:00 AM
- Hơn 11.000 thành viên các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32 22.03.2023 | 08:47 AM
- SEA Games 32: Võ thuật và thể dục dụng cụ Việt Nam nỗ lực vượt khó 21.03.2023 | 07:32 AM
- SEA Games 32: Bóng đá Campuchia đặt mục tiêu giành huy chương 15.03.2023 | 14:16 PM
- Quan tâm phát triển tài năng bóng đáKỳ 1: Cả làng mê bóng đá 21.07.2022 | 07:53 AM
- Nhâm Mạnh Dũng: Niềm tự hào của Thái Bình tại SEA Games 31 24.05.2022 | 22:24 PM
- Niềm tự hào của Thái Bình tại SEA Games 31 24.05.2022 | 04:15 AM
Xem tin theo ngày
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang