Thứ 6, 26/04/2024, 23:37[GMT+7]

Huyền thoại Kipchoge gây thất vọng lớn tại giải Marathon Boston 2023

Thứ 3, 18/04/2023 | 11:03:29
1,151 lượt xem
Kipchoge về đích thứ 6 tại Boston Marathon 2023 sau 2 giờ 9 phút 23 giây, kém hơn 8 phút so với kỷ lục thế giới do chính anh nắm giữ.

Vận động viên Kenya Eliud Kipchoge cán đích đầu tiên trong cuộc thi marathon điền kinh nam tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bất chấp việc được đánh giá cao, chân chạy người Kenya Eliud Kipchoge chỉ về đích thứ 6 tại giải chạy marathon ở Boston (Mỹ) năm 2023.

Kipchoge về đích thứ 6 tại Boston Marathon 2023 sau 2 giờ 9 phút 23 giây, kém hơn 8 phút so với kỷ lục thế giới do chính anh nắm giữ. Đây là thành tích tệ nhất của huyền thoại Kenya kể từ giải London Marathon 2020, giải đấu anh về thứ 8.

Kipchoge khởi đầu tốt, nhưng dần tụt lại trước các chân chạy trẻ hơn khi chặng đua bước vào giai đoạn khốc liệt.

Sau km thứ 30, Kipchoge bị tách tốp hoàn toàn.

Chân chạy vô địch Boston Marathon 2023 là Evans Chebet, cũng chính là đương kim vô địch giải đấu, với thành tích 2 giờ 5 phút 54 giây.

Chebet sinh năm 1988, là đồng hương với Kipchoge. Chức vô địch Boston Marathon giúp Chebet hoàn tất cú hat-trick ở những giải Major.

Trước đó, Chebet vô địch Boston Marathon 2022 và London Marathon 2022.

Boston Marathon 2023 đánh dấu lần thi đấu marathon thứ 20, trong đó có hai lần tại Olympic, trong sự nghiệp của Kipchoge. Nhưng đây là lần thứ ba anh thất bại, sau Berlin Marathon 2013 (về nhì) và London Marathon 2020.

Kipchoge được xem là chân chạy vĩ đại nhất mọi thời. Vận động viên sinh năm 1984 đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung marathon với thành tích 2 giờ 1 phút 9 giây.

Ở nội dung nữ, Hellen Obiri, sinh năm 1989, về nhất trong 2 giờ 21 phút 38 giây. Đây mới là lần chạy marathon thứ hai của nữ vận động viên người Kenya này.

Obiri về thứ 6 tại New York City Marathon 2022 trong lần đầu tiên thử sức cự ly 42,2km và vừa vô địch cự ly New York City Half Marathon hồi tháng 3.

Ngày 12/10/2019, vận động viên người Kenya Eliud Kipchoge đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử hoàn thành cự ly marathon (42,195km) tại Vienna (Áo) với thành tích dưới 2 giờ.

Kỳ tích của Eliud Kipchoge được xác lập chỉ sau 1 giờ 59 phút 40.

Chạy marathon dưới 2 giờ được các nhà khoa học mô tả là điều không tưởng đối với sức mạnh con người. Nhưng với những điều kiện tối ưu nhất, giúp Eliud Kipchoge trở thành vận động viên điền kinh kiệt xuất nhất mọi thời đại, dù thành tích này không được công nhận do giải đấu không đáp ứng các yêu cầu của Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF)./.

Theo Vietnam+