Năm 2013, kinh tế châu Âu sẽ ra sao?
Châu Âu chia làm hai nhóm, một bên nghĩ rằng năm nay vẫn sẽ khó khăn, còn bên kia cho rằng đã tới lúc hy vọng. Lạc quan nhất là Tổng thống Pháp, còn bi quan nhất không phải là lãnh đạo của các nước đang ngập chìm trong nợ nần, mà lại là Thủ tướng của nền kinh tế vững mạnh nhất châu Âu.
Bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức cho rằng: “Chúng ta cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, cuộc khủng hoảng còn lâu mới kết thúc. Trên bình diện quốc tế, cần phải làm thêm nữa để kiểm soát thị trường tài chính”.
Trong khi đó đối với Tổng thống Pháp, mọi chuyện hầu như đã được giải quyết xong. Trong tất cả các diễn văn chúc mừng năm mới này, đây là bài nói lạc quan nhất về triển vọng kinh tế châu Âu.
Ông François Hollande, Tổng thống Pháp khẳng định: “Khối các quốc gia sử dụng đồng tiền chung đã được cứu, châu Âu cuối cùng cũng đã thiết lập được cơ chế bình ổn và tăng trưởng. Kết quả này cách đây 6 tháng còn là điều không thể, thì nay đã đạt được”.
Giữa hai thái cực là những người thực tế hơn. Thủ tướng Tây Ban Nha nhìn thẳng vào tình hình hiện tại đất nước trong bài diễn văn đầu năm.
Ông Mariano Rajoy, Thủ tướng Tây Ban Nha: “Chúng ta sẽ có một năm rất khó khăn, nhất là trong 6 tháng đầu năm và chúng ta phải kiên trì cải cách. Kinh tế Tây Ban Nha sẽ còn suy thoái thêm nữa và sẽ chỉ tiến triển vào cuối năm 2013”.
Thủ tướng Anh David Cameron cũng có quan điểm thực tiễn khi nhận định năm tới sẽ còn khó khăn, nhưng đã có những dấu hiệu tích cực. Ông nói: “Chúng ta hướng tới tương lai một cách thực tiễn và lạc quan. Thực tiễn, chúng ta không thể giải quyết vấn đề chỉ trong một sớm một chiều, không thể có giải pháp thần kỳ và tôi không thể nói khác. Nhưng chúng ta cũng cần lạc quan, vì chúng ta đã có những tiến bộ cụ thể”.
Và niềm tin của một lãnh đạo châu Âu khác, không phải Tổng thống cũng không phải Thủ tướng, nhưng năm vừa qua đã chèo lái tìm hướng đi cho châu Âu.
Ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu: “Tôi hoàn toàn tin rằng những cố gắng mà chúng ta đã tiến hành trong năm vừa qua để ổn định tình hình sẽ mang lại kết quả và tương lai tốt đẹp hơn”.
Năm mới mang lại niềm hy vọng và cơ sở của hy vọng là những thống kê mới nhất, cho thấy kinh tế châu Âu không đến nỗi quá u ám như hình dung của đầu năm ngoái. Châu Âu nếu như vẫn tiếp tục khó khăn trong năm 2013 này, thì cũng đã nhìn ra những điều kiện cần có để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Đó là nội dung toát lên trong tất cả các diễn văn đầu năm của lãnh đạo các quốc gia châu Âu.
Theo VTV
Tin cùng chuyên mục
- Châu Âu trải qua 5 mùa hè nóng nhất trong 2 thập kỷ 20.07.2022 | 11:00 AM
- 10 năm sau thảm họa kép tại Nhật Bản: Nỗi đau vẫn còn 11.03.2021 | 09:43 AM
- Bạo loạn tại nhà Quốc hội - Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về hình ảnh và vị thế nước Mỹ 10.01.2021 | 14:37 PM
- 4 kịch bản bất ngờ sau ngày bầu cử Mỹ 03.11.2020 | 15:02 PM
- Đông Nam Á chạy đua đón đầu tư Mỹ 12.06.2020 | 08:49 AM
- Người Mỹ trong vòng xoáy của “cơn bão kép” 03.06.2020 | 09:29 AM
- Hành trình Covid-19 lây nhiễm toàn cầu và vượt mốc 1 triệu người mắc 04.04.2020 | 09:51 AM
- Lý giải nguyên nhân khiến dịch Covid-19 lây lan nhanh ở châu Âu 11.03.2020 | 17:27 PM
- Những thay đổi với cuộc sống người dân EU và Anh trong ngày 1/2 31.01.2020 | 13:59 PM
- Nhìn lại thế giới 2019: Các xu hướng chiến lược ở châu Phi 24.12.2019 | 15:59 PM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026