Cải cách nhập cư, vấn đề nan giải ở Mỹ
Các nghị sĩ Mỹ đề xuất chính sách cải cách nhập cư.
Mới đây, ông Ô-ba-ma đã kêu gọi QH Mỹ gạt bỏ mâu thuẫn đảng phái để sớm thông qua dự luật cải cách nhập cư nhằm ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
Phát biểu ý kiến tại TP Lát Vê-gát, bang Nê-va-đa mới đây, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã đề xuất các chính sách cải cách nhập cư theo hướng siết chặt an ninh đường biên giới, cải tiến thủ tục, quy định nhập cư để thu hút những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đến Mỹ và tạo điều kiện nhập tịch cho người nhập cư bất hợp pháp; nhấn mạnh đã tới thời điểm thích hợp để cải cách nhập cư nhằm giải quyết triệt để số phận của hơn 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang sống và làm việc "chui" tại Mỹ. Theo đề xuất mới này, chính quyền Mỹ sẽ trao quyền công dân cho những thanh niên nhập cư bất hợp pháp đến Mỹ từ khi còn nhỏ và cấp thẻ xanh cho lao động trẻ nước ngoài có trình độ... Ðề xuất cải cách nhập cư của Tổng thống Ô-ba-ma đánh dấu nỗ lực mới của ông trong nhiệm kỳ thứ hai nhằm thúc đẩy giải quyết một vấn đề gai góc, gây mâu thuẫn, bất đồng trên chính trường và trong lòng nước Mỹ nhiều năm qua.
Trước đó, một nhóm Thượng nghị sĩ thuộc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng đưa ra một dự luật cải cách nhập cư, trong đó có điều khoản tạo điều kiện cho những người nhập cư bất hợp pháp đáp ứng được các yêu cầu cần thiết, có thể nhập quốc tịch Mỹ. Theo đề xuất này, người nhập cư bất hợp pháp phải đăng ký với chính phủ, được kiểm tra lý lịch, nộp tiền phạt, truy nộp tiền thuế và làm các nghĩa vụ công dân khác, sau đó sẽ được chuyển sang diện được xét cấp thẻ lao động (thẻ xanh) và hưởng quy chế cư trú như một người lao động bình thường. Nhóm các nghị sĩ này cũng ủng hộ quan điểm của Nhà trắng tạo cơ hội cho những người đang sống tại Mỹ không có đủ giấy tờ hợp lệ có cơ hội được hợp pháp hóa và nếu đủ các điều kiện, có thể trở thành công dân chính thức của Mỹ. Ðề xuất tích cực của nhóm các nghị sĩ QH Mỹ đã được Tổng thống Ô-ba-ma đánh giá cao, coi là hành động đúng đắn vì lợi ích quốc gia cũng như mục đích phát triển kinh tế Mỹ, thể hiện sự công bằng đối với các tầng lớp người lao động, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ các quy định chung.
Nhiều năm qua, nhập cư luôn là vấn đề nhạy cảm, gây mâu thuẫn, tranh cãi, bức xúc trong đời sống xã hội cũng như trên chính trường Mỹ. Tổng thống Ô-ba-ma và các nghị sĩ đảng Dân chủ ủng hộ chủ trương cải cách chính sách nhập cư nhằm bảo đảm trật tự an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế... Trong khi các nghị sĩ Cộng hòa lại phản đối và cho rằng chính sách cải cách này khiến làn sóng nhập cư bất hợp pháp tăng lên, gây ra sự hỗn loạn trong đời sống xã hội nước Mỹ. Hồi tháng 7 năm ngoái, thời điểm đang vận động tranh cử, Tổng thống B.Ô-ba-ma đã ký sắc lệnh ngừng trục xuất các thanh niên nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ, đồng thời trao cho họ cơ hội làm việc và học tập tại quốc gia đa sắc tộc này. Trong khi dư luận Mỹ hoan nghênh sắc lệnh này, thì các nghị sĩ đảng Cộng hòa lại phản đối quyết liệt và cho rằng nó mang động cơ chính trị, nhằm giành phiếu cử tri của dân nhập cư trước thềm cuộc bầu cử tổng thống. Một số nghị sĩ còn quy kết sắc lệnh này sẽ hủy hoại các nỗ lực ngăn chặn dòng nhập cư trái phép và chính quyền của Tổng thống B.Ô-ba-ma đã đặt lợi ích chính trị lên trên lợi ích đất nước. Chính vì những mâu thuẫn, bất đồng gay gắt trên chính trường Mỹ chung quanh vấn đề nhập cư mà nhiều dự luật về cải cách nhập cư trước đây (năm 2007 và 2010) được trình lên QH đã không được thông qua. Tuy nhiên, đề xuất mới của Tổng thống B.Ô-ba-ma và nhóm nghị sĩ QH Mỹ được đánh giá có triển vọng sẽ được QH nước này thông qua trong năm 2013.
Các nhà phân tích chính trị cho rằng, Tổng thống Ô-ba-ma và đảng Dân chủ dường như đang giành được lợi thế về vấn đề cải cách nhập cư, nhất là đáp ứng nguyện vọng của khối các cử tri gốc Mỹ la-tinh nói tiếng Tây Ban Nha. Ðây là điều mà các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa nhận thấy và nhiều nghị sĩ Cộng hòa cho rằng, họ cũng cần thay đổi chính sách và quan điểm vốn được cho là khá "cứng nhắc," để tránh sự thua thiệt về phiếu bầu từ nhóm cử tri này, phần nào thể hiện qua cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 vừa qua.
Theo Nhân dân
Tin cùng chuyên mục
- Châu Âu trải qua 5 mùa hè nóng nhất trong 2 thập kỷ 20.07.2022 | 11:00 AM
- 10 năm sau thảm họa kép tại Nhật Bản: Nỗi đau vẫn còn 11.03.2021 | 09:43 AM
- Bạo loạn tại nhà Quốc hội - Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về hình ảnh và vị thế nước Mỹ 10.01.2021 | 14:37 PM
- 4 kịch bản bất ngờ sau ngày bầu cử Mỹ 03.11.2020 | 15:02 PM
- Đông Nam Á chạy đua đón đầu tư Mỹ 12.06.2020 | 08:49 AM
- Người Mỹ trong vòng xoáy của “cơn bão kép” 03.06.2020 | 09:29 AM
- Hành trình Covid-19 lây nhiễm toàn cầu và vượt mốc 1 triệu người mắc 04.04.2020 | 09:51 AM
- Lý giải nguyên nhân khiến dịch Covid-19 lây lan nhanh ở châu Âu 11.03.2020 | 17:27 PM
- Những thay đổi với cuộc sống người dân EU và Anh trong ngày 1/2 31.01.2020 | 13:59 PM
- Nhìn lại thế giới 2019: Các xu hướng chiến lược ở châu Phi 24.12.2019 | 15:59 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam