Thứ 6, 02/08/2024, 05:24[GMT+7]

Tiến trình hòa bình Afghanistan lâm nguy?

Thứ 3, 05/11/2013 | 16:25:43
738 lượt xem
Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai hôm 4/11 đã lên tiếng chỉ trích hành động này là không đúng thời điểm và có thể gây ảnh hưởng tới các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình với Taliban.

Nguy cơ bất ổn đang bao trùm khắp Afganistan (Ảnh AFP)

Trong một thông cáo, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai chỉ trích Mỹ đã chọn thời điểm “không thích hợp” để tiêu diệt thủ lĩnh Taliban tại Pakistan, đồng thời bày tỏ hi vọng hành động này sẽ không làm xói mòn các nỗ lực hòa bình tại khu vực.

Theo Văn phòng Tổng thống Afghanistan, những tuyên bố này đã được chuyển tới phái đoàn Quốc hội Mỹ đang ở thăm Afghanistan.

Trước đó, Chính phủ Pakistan cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Taliban này khi cho rằng, vụ tấn công là nhằm vào tiến trình hòa bình đang diễn ra tại quốc gia láng giềng Afghanistan.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar nói: “Chính phủ Pakistan không xem đây là một vụ tấn công nhằm vào một cá nhân, mà là nhằm vào tiến trình hòa bình. Hành động của Mỹ đã nhấn chìm các động thái hòa bình mà Pakistan đang triển khai khi diễn ra chỉ ít giờ trước khi chúng tôi cử phái đoàn chính thức tới để đàm phán với Taliban”.

Là nước láng giềng từng thừa nhận chính quyền Taliban khi lực lượng này nắm quyền tại Afghanistan những năm 1996-2011, Pakistan đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình tại Afghanistan, cũng như tránh cho quốc gia Nam Á này rơi vào một cuộc nội chiếm sau khi quân đội Mỹ và đồng minh rút hoàn toàn.

Pakistan từng giúp hơn 20 đại diện Taliban sang Qatar mở văn phòng đại diện hồi tháng 6 vừa qua theo một kế hoạch hòa bình của Mỹ, nhằm tạo cho phong trào chống đối này một địa chỉ để có thể tham gia đối thoại.

Nhiều nhà phân tích Pakistan đã cáo buộc Mỹ “phá hoại” nỗ lực khởi động các cuộc đàm phán khi mà chính phủ Pakistan chuẩn bị cử phái đoàn tới tỉnh Bắc Waziristan, vốn được xem là căn cứ địa của Taliban tại nước này, với hi vọng khôi phục các cuộc đàm phán chính thức với nhóm phiến quân.

Theo kế hoạch, các nghị sĩ tại tỉnh Bắc Waziristan hôm 4/11 sẽ bỏ phiếu thông qua một văn kiện cấm Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sử dụng lãnh thổ Pakistan để tiếp tế cho các lực lượng tại Afghanistan.

Hồi tháng 6 vừa qua, chính phủ Afghanistan từng cáo buộc Chính phủ Mỹ “lá mặt lá trái” khi qua mặt nước này đàm phán trực tiếp với Taliban.

Vì thế, theo các nhà phân tích, đây cũng có thể là một nước cờ của  Mỹ nhằm trút bỏ gánh nặng Afghanistan, thậm chí có thể không duy trì bất kỳ binh sĩ nào tại quốc gia Nam Á này sau năm 2014. Một số quan chức Mỹ từng tiết lộ, đây cũng nằm trong số các lựa chọn đang được nghiên cứu.

Theo các nhà phân tích, dường như  những hành động của Mỹ, từ những bước đi ngoại giao được xem là sai lầm như những thông tin liên quan tới đàm phán với Taliban hồi tháng 6 vừa qua hay vụ tấn công không đúng thời điểm hiện nay đang cho thấy quyết tâm của Mỹ muốn rút chân “hợp lý” khỏi chiến trường Nam Á này./.

Theo VOV

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày