Thứ 5, 19/06/2025, 20:36[GMT+7]

Liên hợp quốc cảnh báo về tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu tại Dải Gaza giữa lúc giao tranh tiếp diễn

Thứ 5, 19/06/2025 | 15:38:31
314 lượt xem
Sau hơn 100 ngày không có nguồn cung, lượng nhiên liệu còn lại ở Dải Gaza đã giảm xuống mức nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến các dịch vụ thiết yếu cho người dân. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cũng cho biết, nhiều nhân viên cứu trợ bị ngất xỉu do tình trạng thiếu lương thực.

Người dân ở Dải Gaza nhận viện trợ ngày 16/6. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Các đợt tấn công vào Dải Gaza tiếp tục diễn ra, được cho là đã khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, giữa lúc khu vực này đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và vật tư y tế nghiêm trọng, theo thông tin từ các tổ chức nhân đạo Liên hợp quốc đưa ra hôm 18/6 (theo giờ địa phương).

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, các đội y tế tại Tổ hợp Y tế Nasser ở Khan Younis đã phải sơ tán khu vực sản khoa để nhường chỗ cho người bị thương, đồng thời chuyển đổi các phòng thành khu phẫu thuật khẩn cấp hôm 17/6. Nhiều bệnh nhân đã buộc phải cắt cụt chi để cứu sống. Đây là hậu quả của một vụ tấn công khiến nhiều người đang chờ nhận viện trợ thiệt mạng hoặc bị thương.

“Chúng tôi kêu gọi những đơn vị đang thực hiện công tác nhân đạo hãy làm theo cách thực sự mang lại lợi ích cho người dân, không đặt họ vào tình thế nguy hiểm chỉ vì cố gắng tìm kiếm cái ăn hay những thứ tối thiểu để tồn tại”, Người phát ngôn chính của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric, nói trong một cuộc họp báo, khi được hỏi về kế hoạch phân phối viện trợ có vũ trang do Israel và Mỹ hậu thuẫn.

Kế hoạch này đã tồn tại vài tuần và đã cướp đi sinh mạng của nhiều người khi đám đông hàng nghìn người đổ xô đến một số điểm phát viện trợ nằm gần các khu vực quân sự hóa.

Theo tiêu chuẩn nhân đạo quốc tế, viện trợ phải được phân phát trực tiếp đến các cộng đồng địa phương để người dân không phải di chuyển xa hoặc tụ tập đông đúc tại các điểm tập trung.

Người dân Gaza nhận nước tại một khu vực di tản. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Mỗi ngày, hàng chục bệnh nhân trên khắp Dải Gaza cần được truyền máu. Do lượng máu dự trữ rất thấp, các đối tác phải trông cậy vào việc thu gom máu hàng ngày để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết.

Ngoài tình trạng thiếu vật tư y tế, các nguồn tin của Liên hợp quốc cũng nói rằng, tình trạng thiếu lương thực cho nhân viên cứu trợ khiến nhiều người bị ngất, đặc biệt khi họ phải ứng phó với các vụ thương vong hàng loạt.

Tuần này, tại Khan Younis, số ca nhập viện tại các bệnh viện dã chiến đã tăng gấp ba lần, chủ yếu do khó tiếp cận Tổ hợp Y tế Nasser nằm gần khu vực tập trung người di tản.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cảnh báo, nhiên liệu đã cạn kiệt tới mức nguy hiểm, đe dọa các dịch vụ thiết yếu sau hơn 100 ngày không có nguồn cung mới. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Liên hợp quốc, chính quyền Israel đã phê duyệt đề nghị thu gom nhiên liệu từ trạm xăng Al Tahreer ở Rafah. Lần gần nhất thu gom thành công nhiên liệu bên trong Gaza là cách đây một tháng do các nỗ lực điều phối trước đó bị từ chối.

“Điều quan trọng là chính quyền Israel phải tạo điều kiện thực chất cho các nỗ lực của nhân đạo nhằm thu gom nhiên liệu phục vụ hoạt động viện trợ và các dịch vụ thiết yếu”, đại diện Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc nhấn mạnh.

Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại Dải Gaza. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Văn phòng cho biết hoạt động cứu trợ đang đứng bên bờ vực sụp đổ, cần gấp thêm nhiên liệu để vận hành máy phát điện dự phòng duy trì mức tối thiểu của các hoạt động cứu trợ. Thí dụ, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, họ chỉ có thể vận hành chưa đến 24 trong số 58 xe cứu thương trên toàn Dải Gaza.

Khi xung đột tiếp diễn, nhiều người dân Gaza một lần nữa buộc phải di tản. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, vào ngày 17/6, chính quyền Israel đã ban hành lệnh di tản mới tại Khan Younis và Deir al-Balah, ảnh hưởng đến hàng trăm gia đình ở 5 khu dân cư. Có 5 trung tâm y tế cơ bản và 3 điểm y tế nằm trong phạm vi 1km từ khu vực di tản.

“Mặc dù một số khu vực này đã từng có lệnh di tản, nhưng lần này thêm 3km2 được chỉ định mới, nâng tổng diện tích nằm trong vùng di tản hoặc khu vực quân sự hóa của Israel lên hơn 82% diện tích Dải Gaza”, đại diện Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết.

Các đối tác nhân đạo đã tới các khu vực di tản mới lập ở phía tây thành phố Gaza để đánh giá nhu cầu khẩn cấp và ưu tiên của người dân. “Trong 3 tháng qua, các đối tác nhân đạo ước tính hơn 680.000 người đã phải di tản thêm một lần nữa trên toàn Dải Gaza, trong đó gần 250.000 người chỉ trong 30 ngày vừa qua”, Đại diện Liên hợp quốc cho biết.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc thông tin thêm, tại Deir al-Balah và Khan Younis đầu tuần này, hàng trăm người, bao gồm cả trẻ em, đã tham gia các buổi học về rủi ro do bom mìn, bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực.

Tại Deir al-Balah, 300 trẻ em đã tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, trong khi 100 người chăm sóc trẻ nhận được hỗ trợ và giúp đỡ. “Những hoạt động này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em trong bối cảnh giáo dục bị gián đoạn, căng thẳng tinh thần và thiếu không gian thân thiện với trẻ em”, đại diện Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc nhấn mạnh.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày