Thứ 5, 25/04/2024, 06:50[GMT+7]

Tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Xương

Thứ 3, 25/06/2019 | 15:06:29
942 lượt xem
Sáng ngày 25/6, HĐND tỉnh, HĐND huyện Kiến Xương phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với đại biểu cử tri trước kỳ họp thứ tám tại các cụm xã Bình Nguyên và Quang Hưng.

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự buổi tiếp xúc với đại biểu cử tri cụm xã Bình Nguyên (Kiến Xương).

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự tiếp xúc tại cụm xã Bình Nguyên.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của tỉnh, của huyện; tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri từ lần tiếp xúc trước; dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh và HĐND huyện.

Các đại biểu cử tri huyện Kiến Xương cơ bản thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh và HĐND huyện; đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống.

Đại biểu cử tri huyện Kiến Xương phản ánh hiện nay cầu nối xã Vũ Trung với xã Vũ Quý đã hoàn thành từ lâu mà chưa có đường đi lên, kiến nghị tỉnh, huyện sớm có chủ trương thi công tuyến đường nối với cầu để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân các địa phương trong huyện. Đại biểu cử tri cũng đề nghị tỉnh, huyện nâng cấp, cải tạo tuyến đường làng nghề từ các xã Vũ Lạc, Vũ Lễ đi các xã Thanh Tân, Đình Phùng hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đại biểu cử tri huyện Kiến Xương dự buổi tiếp xúc. 

Về vấn đề nông nghiệp, nông thôn, đại biểu cử tri huyện Kiến Xương phản ánh tình trạng người dân bỏ ruộng đang diễn ra ở nhiều địa phương. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân như: Số người trong độ tuổi lao động làm việc các công ty, xí nghiệp nên thiếu nguồn lao động chính cho nông nghiệp; vật tư nông nghiệp cao so với thu nhập từ nông nghiệp… Vì thế, đại biểu cử tri mong muốn tỉnh, huyện có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, nhất là với diện tích đất canh tác nông nghiệp kém hiệu quả. Tỉnh khẩn trương hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi lợn bị thiệt hại nặng nề do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra để chuyển đổi sinh kế…

Về vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn, đại biểu cử tri xã Vũ Lễ phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác tập trung trên địa bàn xã Thanh Tân, kiến nghị huyện Kiến Xương sớm phối hợp, chỉ đạo xã Thanh Tân có giải pháp tháo gỡ, xử lý triệt để.

Tại các điểm tiếp xúc, các vị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền mà đại biểu cử tri quan tâm kiến nghị; đồng thời tiếp thu, tổng hợp trình HĐND tỉnh và HĐND huyện trong kỳ họp tới.

Tất Đạt

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày